Trưởng đoàn Nualphan tin HLV Ishii sẽ vực dậy đội tuyển Thái Lan

(PLO)- Trưởng đoàn Nualphan Lamsam tin HLV Ishii sẽ vực dậy đội tuyển Thái Lan, sau buổi gặp gỡ tân chiến lược gia người Nhật Bản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
HLV Ishii sẽ vực dậy đội tuyển Thái Lan
HLV Ishiii và trưởng đoàn Nualphan. Ảnh: BKP

Tại buổi gặp, bà Nualphan đã cùng HLV Masatada Ishii thảo luận, nhằm hoàn thiện những kế hoạch cho các trận đấu quốc tế sắp tới của Voi chiến.

Bà Nualphan cũng tiết lộ, đội hình tham dự trận giao hữu sân khách với tuyển Nhật Bản ngày 1-1 tại Sân vận động Quốc gia Tokyo sẽ sớm được công bố vào đầu tuần sau.

Với vai trò là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), bà Nualphan tin HLV Ishii sẽ vực dậy đội tuyển Thái Lan: “Trong việc tuyển chọn cầu thủ cho chuyến đi Nhật Bản, tôi trao toàn quyền quyết định cho HLV Ishii và danh sách sẽ được công bố vào thứ hai (18-12).

Với tư cách là người quản lý đội tuyển, tôi chỉ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đi lại, chỗ ăn, nghỉ tại khách sạn và các công việc hậu cần khác của đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi phải tính toán bởi thực tế, chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Nhật Bản, cũng như Asian Cup 2024 diễn ra sau đó tại Qatar.

Tuy nhiên, HLV Ishii là người có kiến ​​thức tốt về bóng đá Thái Lan nên tôi tin tưởng ông ấy sẽ có sự chuẩn bị tốt cho đội cho những giải đấu. Trình độ của tuyển Nhật Bản rất cao nên đây sẽ là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Đội tuyển Thái Lan sẽ bắt đầu hội quân vào ngày 27-12, đón chuyến bay đến Tokyo hai ngày sau đó”.

hlv-ishii-se-vuc-day-doi-tuyen-thai-lan-1.jpg
HLV Ishii tại buổi làm việc với FAT.

Trong suốt sự nghiệp, tân HLV đội tuyển Thái Lan - Masatada Ishii từng gặt hái được nhiều thành công như dẫn dắt CLB Nhật Bản Kashima Antlers vô địch Louwan Cup 2015, vô địch J-League 2016, vô địch Emperor's Cup 2016, vô địch Siêu cúp 2017 và từng dẫn dắt đội bóng giành vị trí thứ hai tại Giải vô địch các CLB thế giới năm 2016.

Ông Ishii từng giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất J-League năm 2016, trước khi chuyển sang dẫn dắt CLB Omiya Ardija (Nhật Bản) vào năm 2017-2018. Kể từ năm 2019 đến Thái Lan, HLV Ishii đã dẫn dắt Samut Prakan City. Sau đó ông chuyển sang huấn luyện CLB Buriram United năm 2021, trước khi cùng đội bóng hàng đầu Thái Lan tạo nên lịch sử khi giành cú ăn 3 (Thai League, Chang FA Cup, Revo Cup) trong hai mùa giải liên tiếp 2021-2022 và 2022-2023.

hlv-ishii-se-vuc-day-doi-tuyen-thai-lan-2.jpeg
HLV Ishii và chủ tịch Somyot. Ảnh: SIAMSPORT

Cùng đặt niềm tin HLV Ishii sẽ vực dậy đội tuyển Thái Lan, chủ tịch FAT - Somyot Phumphanmuang cho biết: “Với tư cách chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, tôi xin chúc HLV Masatada Ishii gặp nhiều may mắn. Chúc ông sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thi đấu thành công tại các giải đấu. Đặc biệt là vòng chung kết Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026, mang đến niềm vui và nụ cười cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan”.

Với việc chạm trán đối thủ xếp hạng 113 thế giới Thái Lan, đội tuyển Nhật Bản (hạng 17 thế giới) cũng có trận làm nóng trước thềm Asian Cup 2023. Giải đấu Nhật Bản nằm cùng bảng với Iraq, và hai đội tuyển đến từ Đông Nam Á gồm Việt Nam và Indonesia.

Dự kiến sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, HLV tuyển Nhật Bản - Hajime Moriyasu sẽ triệu tập các tuyển thủ đã nhận được thông báo triệu tập trước đó hội quân vào ngày 28-12-2023, tức chỉ bốn ngày trước trận đấu giao hữu Nhật Bản tiếp đội tuyển Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm