Chàng sinh viên 22 tuổi đoạt quán quân Liên hoan tiếng hát sinh viên 'âm sắc VOVC'

(PLO)- Hát Đông của Vũ Cát Tường, chàng sinh viên 22 tuổi, Đoàn Vĩnh Thọ đoạt quán quân Liên hoan tiếng hát sinh viên "âm sắc VOVC", Á quân thuộc về Tạ Tiểu Ngọc và Lê An Điền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Liên hoan tiếng hát sinh viên
Đoàn Vĩnh Thọ đạt quán quân Liên hoan tiếng hát sinh viên "âm sắc VOVC". Ảnh: VĂN HÀ

Tối 13-1, đêm chung kết Liên hoan tiếng hát sinh viên "âm sắc VOVC" đã diễn ra tại nhà thiếu nhi quận 10 (TP.HCM)

Đây là cuộc thi thuộc sự quản lý của Trường Cao đẳng phát thanh – truyền hình II với chủ đề "Thanh âm rực rỡ" dành cho các sinh viên của các trường Cao đẳng (CĐ), Đại học (ĐH) trên địa bàn TP.HCM.

lien-hoan-tieng-hat-sinh-vien 1.JPG
Giám khảo cuộc thi gồm nhạc sĩ Minh Đăng (trưởng ban giám khảo), nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Đào Đức, luật sư Nguyễn Tuyết Nhung…

Top 12 tranh tài đầy bùng nổ

Đêm chung kết cuộc thi Liên hoan tiếng hát sinh viên diễn ra với sự tranh tài của 12 thí sinh.

Công bố về thể lệ, nhạc sĩ Minh Đăng cho biết 12 thí sinh sinh được chia thành 6 cặp song đấu và loại trực tiếp, thí sinh được chọn sẽ tiến vào top 6 để tranh quán quân.

lien-hoan-tieng-hat-sinh-vien2.JPG
Theo đó, mở màn cho phần thi của top 12 thí sinh là phần song đấu của Nguyễn Ngọc Bảo Trâm và Trần Tâm Đức, sinh viên ĐH Mở TP.HCM. Cả hai thể hiện ca khúc Đã hơn một lần (Sáng tác (ST) Tăng Nhật Tuệ).

Khiến cả khán phòng bùng nổ là phần song đấu của Đoàn Vĩnh Thọ (CĐ phát thanh – truyền hình II) và Lê Anh Điền (ĐH Mở TP.HCM) với ca khúc Ngày chưa giông bão (ST Phan Mạnh Quỳnh).

lien-hoan-tieng-hat-sinh-vien4.JPG
Đoàn Vĩnh Thọ (CĐ phát thanh – truyền hình II) và Lê Anh Điền (ĐH Mở TP.HCM)
lien-hoan-tieng-hat-sinh-vien5.JPG
Nối tiếp, Nguyễn Thị Thùy Linh (CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM) và Nguyễn Huỳnh Như (CĐ FPT Polytechnic) thể hiện ca khúc Việt Nam trong tôi là…
lien-hoan-tieng-hat-sinh-vien6.JPG
Gây ấn tượng của top 12 là phần song đấu với ca khúc Cô đơn trên Sopha của Lê Minh Tài đến từ Quảng Nam và Tạ Tiểu Ngọc đến từ Huế hiện đang theo học và sinh sống tại TP.HCM.

Tiếp theo đó là phần trình diễn ca khúc Giận anh (ST Đức Trí) của Đặng Nguyễn Trúc Vi (ĐH KH XH&NV) và Huỳnh Ngọc Trân (ĐH Mở TP.HCM).

lien-hoan-tieng-hat-sinh-vien8.JPG
Khép lại vòng song đấu của top 12 là phần thi đầy cảm xúc của Trần Hồng Anh Thư, Trần Hồng Anh Thi và Nguyễn Vũ Quốc Phát đến từ ĐH Mở TP.HCM qua bản mashup Nhật ký của mẹ - Mẹ yêu con.

Nhận xét về phần đối đầu của top 12, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hi vọng những lời nhận xét của mình không phải phê bình mà là những lời khuyên cần thiết cho các thí sinh nếu thật sự đam mê và muốn tiếp tục theo đuổi âm nhạc…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết hầu hết các thí sinh của top 12 đều rất tự tin, tuy nhiên vẫn còn một vài thí sinh chưa thực sự thoải mái, thả mình vào bài hát.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đánh giá cao và chỉ ra nhiều cặp thí sinh gây ấn tượng với anh như Vĩnh Thọ và An Điền.

"Cả hai bạn đều có chất giọng rất nam tính, ở Vĩnh Thọ giọng bạn rất chững chạc, nam tính nhưng rất tình cảm. Còn ở An Điền nam tính nhưng rất chắc trong cao độ, nếu được chọn vào vòng trong thì hai bạn nên chú ý những quãng cao lúc sau khi phiêu hãy tiết chế lại mình để có thể kiểm soát được cao độ đó" – nam nhạc sĩ chia sẻ.

lien-hoan-tieng-hat-sinh-vien9.JPG
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận xét về các thí sinh

Hay như cặp thí sinh Trúc Vi và Ngọc Trân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận xét đây không phải là một phần thi mà là một màn trình diễn sôi động, nhí nhảnh của cả hai.

Với cặp Tạ Tiểu Ngọc và Lê Minh Tài nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ khi Tài thích rap và dành lời khen khi nam thí sinh thể hiện ca khúc rất thu hút, có sức hút khiến mọi người khó dứt ra khỏi. Đặng Tiểu Ngọc cũng nhận được sự đánh giá cao về giọng hát, kỹ thuật tuy nhiên nữ thí sinh cần lưu ý cách chọn trang phục biểu diễn.

lien-hoan-tieng-hat-sinh-vien9 (2).JPG
Top 7 thí sinh lộ diện

Và ngoài dự đoán, thay vì chọn ra top 6 thì top 7 thí sinh đã chính thức bước vào vòng trong để tranh quán quân gồm Đặng Nguyễn Trúc Vi, Huỳnh Ngọc Trân, Lê An Điền, Đoàn Vĩnh Thọ, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Lê Minh Tài, Tạ Tiểu Ngọc.

Đoàn Vĩnh Thọ đoạt quán quân

Tại vòng tranh tài của top 7, mỗi thí sinh sẽ thể hiện một ca khúc mà bản thân đã chọn và tập luyện trước đó.

Theo đó, Đặng Nguyễn Trúc Vi thể hiện ca khúc Sống như những đoá hoa (Trịnh Công Sơn), Huỳnh Ngọc Trân đầy sôi động với bản mashup Người hãy quên em đi – Hãy tha thứ cho em và Xin hãy thứ tha.

Với chất giọng nam tính Lê An Điền đã khiến trường quay lắng lại với ca khúc Mẹ tôi (Trần Tiến).

Nguyễn Thị Thuỳ Linh thể hiện If (sáng tác Vũ Cát Tường), Lê Minh Tài trở về với sở trường qua ca khúc Chịu cách mình nói thua (sáng tác Rhyder, Coolkid, Ban).

Đoàn Vĩnh Thọ gây bất ngờ với ca khúc Đông của Vũ Cát Tường
Dù trình diễn cuối cùng nhưng Tạ Tiểu Ngọc mang đến ca khúc Hoang mang (ST Võ Hoài Phúc) đầy năng lượng và khuấy động cả khán phòng.

Với màn trình diễn của top 7, nhạc sĩ Minh Đăng bày tỏ sự tự hào về bảy thí sinh.

"Hôm nay tôi không chấm gì cả, bảy màn trình diễn như một show âm nhạc, ca sĩ thực sự, rất hay và hấp dẫn. Nhưng rất tiếc khi một số thí sinh tôi kỳ vọng lại mắc lỗi, nếu các bạn chú ý thì đã có kết quả tốt hơn. Thí sinh khiến tôi ấn tượng nhất là Vĩnh Thọ và gây tiếc nuối là Linh và Trân" – trưởng ban giám khảo nói.

Ca sĩ Đào Đức cũng cho rằng có một số vấn đề thí sinh cần chú ý như việc lấy hơi không đúng như Vi và Trúc Linh.

Cuối cùng, Đoàn Vĩnh Thọ sinh viên trở thành quán quân của Liên hoan tiếng hát sinh viên "âm sắc VOVC". Á quân 1 là Tạ Tiểu Ngọc và Á quân 2 thuộc về Lê An Điền.

lien-hoan-tieng-hat-sinh-vien10.JPG
Đoàn Vĩnh Thọ và luật sư Tuyết Nhung

Chia sẻ với PLO sau chiến thắng, Đoàn Vĩnh Thọ cho biết bản thân chưa học qua bất kỳ trường lớp nào nên khi đạt giải cảm thấy rất bất ngờ nhưng cũng đầy hạnh phúc khi sự nỗ lực được ghi nhận.

"Từ nhỏ tôi đã tham gia nhiều chương trình về ca hát và rất được gia đình ủng hộ. Khi đạt được giải cao nhất trong một chương trình như thế này thì tôi nghĩ profile (hồ sơ cá nhân) của mình sẽ sáng hơn một chút và sau chương trình tôi sẽ đi học thêm về thanh nhạc để hoàn thiện hơn về giọng hát của mình" – Vĩnh Thọ chia sẻ.

Liên hoan tiếng hát sinh viên "âm sắc VOVC" diễn ra qua 3 vòng. Vòng sơ tuyển với sự tranh tài của 120 thí sinh sau đó chọn ra top 30 bước vào vòng bán kết và bước vào vòng chung kết còn 12 thí sinh. Sau đó sẽ chọn ra top 7 để tranh quán quân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm