Chánh án tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu báo cáo vụ tòa phải hoãn xử vì bị hại bỏ về

(PLO)- Bị hại cho rằng không nhận được thông báo triệu tập tham gia phiên tòa, ông biết tin và có mặt tại phiên tòa là vì vào ngày 14-8, khi ông đến gửi giấy đề nghị mở lại phiên xét xử phúc thẩm thì mới biết phiên tòa được mở vào ngày 15-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-8, trao đổi với PV PLO, ông Vũ Văn Minh - Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đang yêu cầu báo cáo, rà soát lại khâu tống đạt liên quan đến việc một bị hại cho rằng không nhận được thông báo mở phiên tòa xét xử.

Phiên tòa bị hoãn vì bị hại bỏ về. Ảnh: LK

Phiên tòa bị hoãn vì bị hại bỏ về. Ảnh: LK

Trước đó, vào chiều 15-8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với 7 bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Văn Hùng, Võ Đại Trung, Nguyễn Duy Hoài, Châu Khắc Sĩ, Phan Nghĩa và Đoàn Thanh Thuận.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị hại là ông Nguyễn Trọng Cường (46 tuổi, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) đã nêu ý kiến rằng ông và luật sư không nhận được thông tin về thời gian mở lại xét xử phúc thẩm vụ án này.

Ông biết tin và có mặt tại phiên tòa là vì vào ngày 14-8, khi ông đến trụ sở TAND tỉnh để gửi giấy đề nghị mở lại phiên xét xử phúc thẩm thì mới biết phiên tòa này được mở vào ngày 15-8.

Vì không nhận được thông báo chính thức, không có luật sư của mình tại tòa, ông Nguyễn Trọng Cường đã ra về khi phiên tòa vừa khai mạc; chủ tọa phiên tòa đang kiểm tra căn cước của những người được triệu tập và có mặt tại phiên toà.

Sau khi thảo luận, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định cho hoãn phiên toà.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 17-6-2022, tại phường Thuỷ Phương, những bị cáo nói trên đã dùng nhiều hung khí như gậy gỗ, dao rọc giấy, ống tuýp sắt… xông vào công ty do ông Nguyễn Trọng Cường làm giám đốc và gây thương tích.

Xét xử sơ thẩm, TAND thị xã Hương Thủy đã tuyên phạt từ các bị cáo Vũ, Hùng, Sĩ, Nghĩa, Thuận từ 6 tháng đến hơn 11 tháng tù giam. Còn bị cáo Trung và Hoài bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, bị hại Nguyễn Trọng Cường đã có đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm không khách quan, chưa đúng tội danh, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm,

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm