Châu Âu có thể tàn một mùa giải

Những LĐBĐ thành viên của LĐBĐ châu Âu (UEFA) không bao giờ từ bỏ hy vọng mùa giải sẽ tiếp tục sau khi bị gián đoạn và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đại dịch COVID-19 trôi qua. Các giải bóng đá của châu Âu đang phải chấp nhận trường hợp hoãn giải bất khả kháng và những thiệt hại của nó, bất chấp họ giàu nhất hành tinh với khả năng nhiều tiền nhất cho nhiều ngôi sao bóng đá lớn. Theo AFP, sự giàu có này có thể bị sụp đổ nhanh chóng nếu không có gì để phát trên tivi.

Cristian Ronaldo đã không có cơ hội ăn mừng bàn thắng cho Juventus trong gần ba tuần vì Serie A của Ý phải ngừng hoạt động. Anh và các ngôi sao ở Ý đang nghĩ đến việc không nhận hàng triệu euro tiền lương để giúp các đội bóng duy trì khả năng thanh toán cho đồng nghiệp.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin nói với nhật báo La Repubblica của Ý rằng ông đang tiến hành đàm phán khẩn cấp với các giải đấu lớn nhất của lục địa để tìm ra những giải pháp khắc phục. Người đứng đầu bóng đá châu Âu cho biết tất cả lựa chọn đang xem xét trong nỗ lực cứu vãn mùa giải và giữ gìn cái đẹp vốn có của trò chơi: “Chúng tôi có thể bắt đầu cho bóng lăn trở lại vào giữa tháng 5, tháng 6 hoặc thậm chí cuối tháng 6, bất cứ lúc nào khi hết dịch bệnh hoặc cũng có thể hủy cả mùa giải”.

Ronaldo và nhiều cầu thủ không được ra sân và đang nghĩ đến việc không nhận hoặc giảm lương để giúp các CLB thoát khỏi khủng hoảng. Ảnh: GETTY IMAGES

Ý tưởng của Ceferin hủy bỏ toàn bộ mùa giải gây hoang mang cho những người hâm mộ các CLB như Liverpool đang nhất bảng ở Anh và sắp vô địch lần đầu tiên sau 30 năm ròng rã. Juventus của Ronaldo có lẽ cũng không vui lắm. Họ thống trị Serie A trong suốt thời gian dài gần đây nhưng các cầu thủ mặc áo sọc đen trắng nổi tiếng vẫn hào hứng với danh hiệu thứ chín liên tiếp và vẫn còn nhiều cơ hội ở Champions League với khao khát vô địch tính từ năm 1996.

Ceferin cho biết ông không muốn các trận đấu bóng đá trở lại trong các sân vận động trống rỗng: “Chúng ta có thể kết thúc mùa giải này vào đầu mùa bóng kế tiếp và lại bắt đầu mùa giải mới sau đó một chút”.

Hầu hết các giải đấu châu Âu đều có tính toán ban đầu sẽ kết thúc vào tháng 5. Hiện chỉ còn mỗi Belarus là quốc gia châu Âu duy nhất vẫn chơi bóng đá trước đại dịch COVID-19.

Giả sử mùa giải trở lại sau dịch vào cuối tháng 6 sẽ khiến mùa giải tiếp theo kéo dài cho đến ít nhất là tháng 9 hoặc tháng 10. Điều này có nghĩa là các cầu thủ nghỉ ngơi rất ít và còn gây khó khăn cho những cầu thủ có hợp đồng hết hạn vào tháng 6. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho biết sẽ đưa ra giải pháp tối ưu nhất để hoàn tất mùa giải của CLB trước khi tính đến thời điểm thi đấu các cúp châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm