Cháy rừng ở California: Hàng ngàn người phải sơ tán

Vụ cháy rừng có tên gọi Cranston đã bùng phát vào hôm 25-7 ở quận Riverside, phía đông thành phố Hemet. Các nhà chức trách cho biết nghi phạm gây ra vụ cháy rừng này có thể chính là nghi phạm của những vụ cháy rừng trước đó.

Khói từ vụ hỏa hoạn Cranston quan sát từ phía đông hồ Hemet, Riverside County, California, U.S hôm 26-7. Ảnh: Reuters.

Brandon McGlover, 32 tuổi, đã bị bắt giam tại Hemet hôm 25-7 với tội danh gây ra năm vụ hỏa hoạn cháy rừng nghiêm trọng, Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ thông báo trên trang Inciweb.

Vụ hỏa hoạn Cranston đã phá hủy ít nhất năm ngôi nhà khi nó lan ra rìa dãy núi San Jacinto, phía Tây Palm Springs khiến 3.200 người ở Idyllwild, Cedar Glen và Fern Valley phải sơ tán. Đến chiều 26-7, lửa đã thiêu rụi 1.900 ha và chỉ 5% diện tích được khống chế sau đó với sự tham gia của gần 700 nhân viên cứu hỏa.

Năm khu vực cháy rừng lan rộng. Ảnh: The Meccury News

Trước đó, tại khu vực phía Bắc California, một vụ hỏa hoạn tên Carr đã buộc hàng ngàn cư dân phải sơ tán khỏi nhà riêng sau khi bất ngờ lan rộng tại khu vực miền núi quận Shasta khiến 8.100 ha bị hủy hoại hôm 26-7 và tiến dần vào khu vực có người dân sinh sống. Trong khi những nỗ lực cứu hỏa chỉ khống chế được 10% diện tích khu vực bị lửa bao vây.

Thống đốc bang California, Jerry Brown đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các quận Shasta và Riverside vào hôm thứ Năm (26-7) sau vụ hỏa hoạn của Carr và Cranston.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm