Chelsea - Brighton: The Blues khó thắng

(PLO)- Tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 14 Premier League, Chelsea được dự đoán sẽ khó có niềm vui chiến thắng vì phong độ thi đấu chưa ổn định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chelsea vừa có tín hiệu hồi sinh sau chuỗi trận bết bát thì những vòng đấu gần đây The Blues lại trở về phong độ thường thấy, không biết mùi chiến thắng trong 2 vòng đấu gần nhất. Chủ sân Stamford Bridge vẫn đang loay hoay tìm phương án tối ưu để duy trì phong độ, đặc biệt là tìm kiếm 3 điểm để cạnh tranh vào top 4.

Điều đáng báo động cho Chelsea lúc này không chỉ diễn ra ở hàng công mà còn ở hàng thủ, trong 2 vòng đấu gần nhất đoàn quân của HLV Pochettino đã để thủng lưới 8 bàn. Chelsea nằm trong nhóm những đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm hiện tại.

IMG_6993.jpeg
Chelsea đang thi đấu với phong độ thiếu ổn định. Ảnh: Getty

Sau 13 vòng đấu, Chelsea chỉ mang về 16 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu vào top 4 của Chelsea đang còn rất xa, tuy nhiên, giải đấu mới chỉ diễn ra được 1/3 chặng đường, nếu Chelsea lấy lại phong độ và bản lĩnh của một ông lớn Premier League thì việc cạnh tranh không quá khó cho The Blues.

Tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge ở thời điểm hiện tại là một nhiệm vụ khó khăn cho Chelsea, đoàn quân của HLV De Zerbi vẫn đang thể hiện phong độ thi đấu ổn định dù có nhiều xáo trộn trong đội hình vì chấn thương.

Lợi thế cho Chelsea lúc này là được nghỉ ngơi nhiều hơn và được thi đấu trên sân nhà do Brighton vừa hành quân làm khách đến đất Hy Lạp làm khách trước AEK ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League, tuy gặp nhiều vất vả nhưng Brighton vẫn có chiến thắng tối thiểu 1-0 và rộng cửa đi tiếp vào vòng knock-out.

IMG_6992.jpeg
Hàng thủ Chelsea để thủng lưới 8 bàn chỉ sau 2 trận đấu. Ảnh: Getty

Ở Premier League, Brighton vẫn đang bám sát top 4, sau 13 vòng đấu, đoàn quân của HLV De Zerbi đang có 22 điểm, cách top 4 của Aston Villa 6 điểm. Nếu đánh sập Stamford Bridge ở vòng đấu này thì khoảng cách sẽ được rút ngắn đáng kể. Tuy nhiên, trong 5 trận gần nhất, Brighton chỉ giành được 1 thắng 3 hòa và 1 thua, đặc biệt phong độ thi đấu sân khách của “Chim mồng biển” đang không tốt.

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, thì Chelsea đang có thành tích tốt hơn, nhưng nếu chỉ tính riêng 5 trận gần nhất thì cả hai đội đều có thành tích bằng nhau, khi cả 2 đội đều có 2 thắng 1 hòa và 2 thua. Ở hai trận gần nhất hai đội gặp nhau trên sân Stamford Brigde thì Chelsea đều giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và 4-3.

Cơn bão chấn thương đang càn quét Chelsea khi Fofana, Lavia, Chalobah, Chukwuemeka, Ben Chilwell, Nkunku chấn thương, Cucurella, James bị treo giò. Trong khi đó, Brighton cũng không khá hơn khi danh sách ngồi ngoài đang nối dài do chấn thương với những cái tên Tariq Lamptey, Ansu Fati, Pervis Estupinan, Adam Webster, Solly March, Danny Welbeck, Julio Enciso.

IMG_6983.jpeg
Brighton đang thăng hoa ở đấu trường Europa League. Ảnh: Getty

Với quyết tâm rút ngắn khoảng cách với top 4, Brighton sẽ dùng mọi cách để ra về với 3 điểm, còn chủ nhà Chelsea với đội hình chấp vá, CĐV The Blues hi vọng giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Trận đấu giữa Chelsea và Brighton sẽ được diễn ra vào lúc 21h, ngày 3-12.

Dự đoán tỷ số: Brighton thắng 2-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm