Chelsea đưa ra quyết định lớn nhất lịch sử CLB

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít đăng tải trên tờ Mirror (Anh) hôm nay (18-3) về quá trình bán CLB Chelsea nhằm giải quyết cơn khủng hoảng.

Thứ sáu (giờ Anh) là hạn chót Chelsea đưa ra cho các nhà đầu tư muốn mua CLB gửi hồ sơ “dự thầu”. Hiện có 9 tập đoàn giàu có cố gắng giành “pole” trong việc mua lại CLB do tỉ phú người Nga Roman Abramovich sở hữu. Tờ Mirror (Anh) bình luận, Chelsea sắp đưa ra quyết định lớn nhất lịch sử CLB.

Roman Abramovich sẽ mất trắng Chelsea. ẢNH: MIRROR

Huyền thoại Olympic Sebastian Coe bắt tay với Cựu chủ tịch Liverpool Sir Martin Broughton cùng tập đoàn của họ để mua Chelsea. Họ chắc chắn thu hút được sự ủng hộ từ bên trong nội bộ đội chủ sân Stamford Bridge, khi Sebastian Coe được xem là người hâm mộ cuồng nhiệt và hiểu rất rõ Chelsea.

Tuy nhiên, bộ đôi này sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà đầu tư khác như tỉ phú Anh Nick Candy, những chủ sở hữu đến từ Mỹ của CLB bóng chày Chicago Cubs, LA Dodgers và New York Jets cũng như các tỉ phú đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ghana và Saudi Arabia.

Phía Chelsea hi vọng có ít nhất 6 hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện của CLB trước khi tiếp tục rút gọn danh sách này. Mặc dù thứ sáu là thời hạn chót nhưng quá trình “chọn thầu” gần như chắc chắn sẽ diễn ra vào tuần sau và nó cũng cần có thời gian.

Tỉ phú Anh Nick Candy muốn mua Chelsea. ẢNH: MIRROR

Thời hạn được đặt ra nhằm để cho các nhà đầu tư cung cấp hồ sơ như nguồn vốn, tầm nhìn dài hạn với Chelsea cũng như thời hạn hoàn thành hợp đồng. Đây là quá trình toàn diện nhằm tìm ra người kế nhiệm Roman Abramovich, người bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản vì bị cáo buộc có quan hệ mật thiết với tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin là người phát động cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich là chủ sở hữu Chelsea từ năm 2003. Sau 19 năm làm chủ Chelsea, ông đã giúp CLB đạt đến thành công chưa từng có trong lịch sử, vươn lên thành thế lực đáng gờm của làng bóng đá thế giới.

Tập đoàn Raine được chỉ định làm “người môi giới” giám sát thương vụ bán Chelsea. Họ sẽ chọn ra một người mua tốt nhất và không nhất thiết đó là nhà đầu tư trả giá cao nhất mua Chelsea. Phía Chelsea ưu tiên một ông chủ có tầm nhìn dài hạn duy trì sự phát triển và thành công của CLB.

Chủ tịch Chelsea, Bruce Buck và giám đốc Marina Granovskaia có thể sẽ có một số ý kiến đóng góp trong quá trình này, sau khi họ được cho là đã gặp một số nhà đầu tư tiềm năng để hướng dẫn.

Sebastian Coe hiểu rất rõ Chelsea. ẢNH: PA

Sau khi chọn nhà đầu tư tốt nhất, phía Chelsea sẽ xin phép Chính phủ Anh cấp phép để tạo điều kiện cho ông chủ mới tiếp quản CLB thuận lợi. Chính phủ Anh sẽ giám sát toàn bộ quá trình này để đảm bảo rằng Roman Abramovich không trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào.

Số tiền bán Chelsea sẽ được chuyển vào tài khoản Chính phủ Anh vì họ đã đóng băng tài sản Abramovich. Nhưng bây giờ, quyết định lớn nhất ở Chelsea sẽ xoay quanh việc chọn nhà đầu tư nào.

Raine nhấn mạnh bất cứ nhà đầu tư nào cũng đều phải đáp ứng tham vọng và kế hoạch phát triển sân Stamford Bridge, vì kế hoạch xây dựng sân vận động 40.000 chỗ của Abramovich đã bị trì hoãn trong nhiều năm. Đây được xem là trọng tâm trong khả năng cạnh tranh của các nhà đầu tư.

Chelsea đang gặp nguy hiểm bởi lệnh cấm kinh doanh của chính phủ Anh cùng việc hàng loạt các nhà tài trợ quay lưng. Họ cần phải đẩy nhanh quá trình bán Chelsea và phải hoàn tất bằng mọi giá. Nếu không, Chelsea sẽ rơi vào khủng hoảng không lối thoát.

Ken Bates bán Chelsea cho Abramovich vào năm 2003 với giá 140 triệu bảng Anh. ẢNH: GETTY

Các fan Chelsea thì bày tỏ sự lo lắng không biết ai là người sẽ kế nhiệm tỉ phú Abramovich, người đã đầu tư 1,5 tỉ bảng Anh bằng tiền túi mang lại thành công cho Chelsea và luôn sẵn sàng tiếp tục chi lớn cho CLB.

Cuối cùng, giải Premier League sẽ tham gia vào giai đoạn cuối của quá trình mua bán này. Premier League sẽ giữ vai trò kiểm tra và giám sát chủ sở hữu mới của CLB Chelsea.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm