Chém bạn nhậu bị phạt 9 năm tù

(PLO)-  Trong lúc nhậu, Vương và anh Trí xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Vương dùng dao chém vào đầu anh Trí gây thương tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Duy Vương (27 tuổi, ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội danh giết người.

Theo cáo trạng, chiều 4-4-2021, Vương và anh Bùi Văn Trí (27 tuổi, ngụ xã Tam Hải) cùng hai người bạn ngồi nhậu chung ở thôn Tân Lập (xã Tam Hải).

Bị cáo Đào Duy Vương bị phạt 9 năm tù về tội giết người. Ảnh: TN
Bị cáo Đào Duy Vương bị phạt 9 năm tù về tội giết người. Ảnh: TN

Đến tối, Vương và anh Trí xảy ra mâu thuẫn vì chuyện thoả thuận chung tiền trả chi phí thuốc men cho anh Lê Văn Hiến vì trước đó hai người này đã gây thương tích cho anh Hiến.

Vương cầm chiếc ly đập xuống nền nhà rồi đi vào trong bếp lấy dao chém vào đầu anh Trí gây thương tích. Khi anh Trí bỏ chạy thì Vương tiếp tục cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào mặt, tay, bụng.

Sau đó, anh Trí được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Kết quả giám định, anh Trí bị thương tích 19%.

Xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vương 9 năm tù về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm