Chọn nguyện vọng (NV) vào lớp 10 như thế nào cho đúng để có cơ hội vào trường công đang là mối quan tâm của hơn 58.000 học sinh (HS) lớp 9. Thầy Lê Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình, cho biết: “Trường THPT chỉ cung cấp “phần xác”, số liệu điểm tuyển trước đây cho phụ huynh, HS tham khảo chứ không thể tư vấn chính xác. Chỉ nơi HS đang học THCS mới nắm rõ “phần hồn” và quan trọng vẫn là khả năng tự lượng sức mình của HS”.
Trường tốp trên: tỷ lệ chọi 50-50...
Ngày 18-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố kết quả đăng ký NV thi vào lớp 10 năm học 2008-2009. Theo đó, có hơn 58.000 HS đăng ký nhưng chỉ tuyển 44.395 HS, sẽ có khoảng 13.000 HS bị loại. Để tránh rủi ro, năm nay Sở đã thống kê chi tiết số lượng HS đăng ký nguyện vọng để HS và phụ huynh cân nhắc lại lần nữa trước khi chọn cơ hội vào trường công.
Kết quả tổng hợp ban đầu cho thấy các trường tốp trên (điểm tuyển vào lớp 10 các năm trước từ 36 điểm trở lên) vẫn có nhiều HS đăng ký NV 1. Chẳng hạn, Trường THPT Bùi Thị Xuân chỉ tiêu tuyển 630 nhưng số NV1 lên đến 1.557 (tỷ lệ 1 chọi 1,5). Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền điểm tuyển lớp 10 năm ngoái là 40,5 điểm nhưng số lượng đăng ký NV1 vào trường này năm nay lên đến 2.119 trong khi chỉ tiêu của trường chỉ 735 (tỷ lệ 1 chọi 3).
Các trường tốp trên chủ yếu thuộc các quận nội thành và đều có số HS đăng ký NV1 cao hơn chỉ tiêu gấp đôi, gấp ba lần như Trường THPT Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Trưng Vương, Hùng Vương, Mạc Đĩnh Chi, Bình Phú, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến...
Các trường tốp giữa (điểm chuẩn từ 30 đến dưới 36), HS tập trung đăng ký vào NV1, 2. Trường THPT Hoàng Hoa Thám chỉ tiêu 855 nhưng NV1 và NV2 rải đều (973; 925). Trường THPT Phú Nhuận chỉ tiêu 810 nhưng NV1 cao hơn NV2 gấp ba lần (NV1: 1880; NV2: 570). Thầy Lê Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình, phân tích: “Các trường tốp giữa mà NV2, NV3 đăng ký cao hơn so với chỉ tiêu thì điểm xét tuyển có thể không tăng”.
Đối với các trường tốp dưới, chủ yếu là các trường THPT vùng ven và ngoại thành có điểm tuyển không cao (20-25 điểm). Tuy nhiên, một số trường thuộc tốp này số thí sinh đăng ký rất cao cả ba nguyện vọng. Chẳng hạn, Trường THPT Nguyễn Thái Bình, chỉ tiêu tuyển chỉ 810 nhưng thí sinh đăng ký cả ba nguyện vọng đều cao (1.113, 2.202 và 2.633). Rất khó có khả năng trường xét đến NV3 và như vậy HS đăng ký ở NV3 khó có thể có một suất vào trường.
![]() |
| Học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn trong ngày khai giảng năm học 2007-2008. |
Chọn NV: HS nên hỏi ý kiến giáo viên lớp 9
Theo thầy Lê Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình, trong thời gian điều chỉnh và thay đổi NV cho phù hợp với năng lực (không nên chọn NV quá cao so với khả năng và ngược lại, chọn NV quá thấp), giáo viên lớp 9, chủ yếu là giáo viên môn văn, toán và ngoại ngữ nên “mở” công suất tư vấn trực tiếp cho chính HS mình chọn trường THPT phù hợp.
Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, khuyên HS nên xem điểm học kỳ của mình, tham khảo kỹ lưỡng điểm tuyển của các trường THPT những năm trước để chọn NV cho phù hợp năng lực. Về đề thi tuyển sinh lớp 10, mỗi môn thi đều sẽ có một câu hỏi rất khó chiếm 1-2 điểm để phân loại HS.
Ông Ngai khẳng định: “Sau khi có kết quả tuyển sinh của các trường, Sở sẽ triệu tập chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường THPT công lập có thi tuyển để xác định điểm chuẩn trước khi công bố (dự kiến ngày 12-7) và không giải quyết bất kỳ trường hợp nào xin thay đổi nguyện vọng. Sở cũng không cho phép các trường tuyển thêm chỉ tiêu như những năm trước”.
QUỐC VIỆT
