Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm 'nghỉ hưu non' sau các vụ phá rừng

Chiều 1-8, ông Nguyễn Phú Ban (Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng) cho biết hiện lực lượng kiểm lâm TP vẫn đang trong quá trình điều tra để xem xét việc khởi tố vụ phá rừng ở khu sinh thái Trường Mai (tiểu khu 63, bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

“Hiện lực lượng kiểm lâm đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó đã cho chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP nghỉ việc” - ông Ban thông tin.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trần Văn Lương (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng) cũng thừa nhận: “Tôi đã nghỉ việc, hiện tại đang chữa bệnh”. Theo ông Lương, ông đã được cho nghỉ việc trước thời hạn.

Khu vực Khu du lịch sinh thái Trường Mai. Ảnh: LÊ PHI

Được biết thời gian qua trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng quy mô lớn. Trong đó đáng kể là vụ phá rừng Bà Nà-Núi Chúa giáp ranh với Quảng Nam; vụ xâm phạm rừng tại khu vực bán đảo Sơn Trà và tiếp theo là vụ phá rừng tại khu sinh thái Trường Mai (cũng nằm trên bán đảo Sơn Trà) khiến dư luận hết sức bức xúc.

Riêng hai vụ phá rừng trước, các ngành nội chính TP Đà Nẵng đã vào cuộc và cách chức, điều chuyển công tác nhiều cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng. Một số người đã bị truy tố vì tiếp tay cho lâm tặc. 

Về vụ phá rừng tại khu sinh thái Trường Mai, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản yêu cầu giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo cơ quan kiểm lâm quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ án khai thác gỗ rừng trái phép cho cơ quan điều tra theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm