Chị em đánh nhau vỡ đầu vì xe bán hàng rong

Ngày 23-5, TAND TP Nha Trang, Khánh Hòa đã xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Doãn Thị Phương (SN 1974, trú 120/48 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) hai năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Phương tại tòa

HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại hơn 37 triệu đồng. Điều đáng nói là người bị hại trong vụ án này là em con ông chú ruột của bị cáo.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ ngày 3-1 Phương đi tập thể dục về gần tới nhà thì gặp Doãn Thúy Nga (Nga và Phương là chị em con chú con bác) tại trước nhà chị Nga.

Tại đây Phương nhắc lại chuyện chị Nga để xe đẩy tự chế (loại xe bán hàng rong) ngay trước hẻm gây cản trở giao thông và yêu cầu chị Nga phải để xe đẩy đi nơi khác. Sau đó hai bên xảy ra to tiếng cãi nhau.

Phương vào nhà chị Nga lấy một thanh gỗ dài khoảng 85 cm (kích thước 6x3 cm), cầm bằng hai tay và đánh chị Nga một cái trúng vào đầu, một cái trúng cẳng tay trái gây thương tích. Sau đó, chị Nga được người nhà đưa đi cấp cứu. Hậu quả chị Nga bị thương tật 15%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm