Chiến sự Nga-Ukraine 1-3: Nga nói hạ hơn 700 lính Ukraine ở Donetsk; Ukraine nói bắn hạ 3 oanh tạc cơ Su-34 Nga

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua căng thẳng khắp nơi; Moscow nói hạ hàng trăm lính Kiev, nặng nhất ở Donetsk; Ukraine nói bắn hạ 3 oanh tạc cơ Su-34 của Nga trong ngày; Nga tố Anh tham gia trực tiếp xung đột Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua khói lửa khắp nơi khi hai bên có tới 99 cuộc đụng độ toàn chiến trường.

Gần trăm đợt giao tranh trong ngày

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 29-2 quân Nga mở 10 cuộc tấn công tên lửa, 105 cuộc không kích, 163 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các đòn tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong cho dân thường, khiến nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị phá huỷ hoặc thiệt hại nặng nề, bao gồm các khu chung cư, nhà thờ và một số cơ sở khác.

Tổng cộng có 99 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine lái thiết giáp BMP-2 hoạt động ở khu vực ngoại ô TP Avdiivka (Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

. Hơn 120 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv bị pháo binh Nga ồ ạt tấn công trong ngày qua.

. Tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Quân Nga tiếp tục các hoạt động phá hoại, trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga, từ đó ngăn bộ chỉ huy Ukraine điều động lực lượng tới các khu vực chiến đấu khác.

. Theo hướng TP Kupiansk (Kharkiv), lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 2 đợt tấn công của quân đối phương tại các khu định cư Synkivka và Tabaivka.

. Trên trục Donetsk, Nga tăng tấn công các lực lượng Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Ukraine đẩy lùi 84 đợt tiến công của quân Nga, chủ yếu tại các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka,…

. Tại Zaporizhia, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 1 cuộc tấn công của đối phương ở phía đông làng Robotyne.

. Tại Kherson, các lực lượng Ukraine đang giữ vững vị trí và đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu, dù chịu tổn thất nặng nề, quân Nga vẫn cố gắng đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí chiến đấu ở bờ đông sông Dnipro nhưng đều thất bại.

. Trong ngày 29-2, lực lượng không quân Ukraine tấn công 8 cụm nhân lực của Nga. Trong khi đó, lực lượng tên lửa Ukraine đánh trúng 1 điểm kiểm soát, 2 cụm nhân lực và vũ khí, 4 hệ thống pháo binh, 1 hệ thống phòng không, 1 hệ thống tác chiến điện tử và 1 mục tiêu quan trọng khác của Nga.

. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm rằng quân Ukraine bắn hạ 3 oanh tạc cơ Sukhoi Su-34 trong ngày 29-2.

Nga hạ hàng trăm lính Kiev, nặng nhất ở Donetsk

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 29-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân đội Ukraine mất hơn 490 binh sĩ chỉ riêng tại TP Avdiivka (Donetsk), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ngoài ra, trong khi giao tranh, quân Nga còn phá huỷ 7 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 11 xe cơ giới, 3 khẩu pháo D-20, 2 khẩu pháo D-30, 1 khẩu pháo Msta-B, và 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika của các lực lượng Ukraine.

. Ngoài Avdiivka, quân Nga cũng đẩy mạnh tấn công các khu vực khác ở Donetsk, như các khu định cư Andreyevka, Berestovoye, Urozhainoye, Rovnopol,...

Các lực lượng Nga loại 705 binh sĩ Ukraine ra khỏi vòng chiến, cũng như phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Ukraine, trong đó có xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất, bệ phóng pháo đa nòng Uragan, pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất,...

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật của họ ở khu vực Kupiansk, hạ khoảng 50 binh sĩ Ukraine và 3 phương tiện chiến đấu của đối phương trong ngày qua.

. Tại tỉnh Kherson, lực lượng Nga hạ 50 binh sĩ, phá huỷ 5 phương tiện cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD của Ukraine.

. Ngày 29-2, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 9 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, 2 quả bom lượn JDAM do Mỹ sản xuất và 93 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Điện Kremlin: Anh can dự trực tiếp vào xung đột Nga-Ukraine

Ngày 29-2, phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov lên tiếng về thông tin rằng Anh đã giúp Ukraine lập “kế hoạch chiến đấu”, theo đài RT.

Trước đó, tờ The Times ngày 28-2 đưa tin rằng Đô đốc Tony Radakin - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Anh được cho là đã hỗ trợ Ukraine trong việc đưa ra chiến lược loại bỏ các tàu Nga và giành quyền kiểm soát Biển Đen.

Theo The Times, vị đô đốc này cũng được cho là đã từng đến thăm Kiev và gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky để thảo luận về chiến lược của Ukraine và những cách mà phương Tây có thể giúp đỡ.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Bình luận thông tin trên, ông Peskov nói rằng sự can dự quân sự trực tiếp của Anh vào Ukraine không phải là điều quá bất ngờ, theo RT.

“Nói chung, không có gì bí mật khi Anh thực sự cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau [cho Ukraine]. Họ thực sự đã trực tiếp tham gia cuộc xung đột này” - Ông Peskov cho hay.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin không có thông tin cụ thể liên quan Đô đốc Radakin, nhưng “có lẽ quân đội của chúng tôi nắm rõ điều này”.

Cũng trong ngày 29-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các cuộc tấn công của chính quyền Kiev nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga đều do các cơ quan đặc biệt của Anh chỉ đạo.

Hiện Anh chưa bình luận về các thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm