Xung đột Israel-Hamas 1-3: Dân chờ hàng viện trợ bị tấn công, hàng trăm người chết; HĐBA chuẩn bị họp

(PLO)- Số người chết trong xung đột Israel-Hamas đã vượt quá 30.000; Israel bị tố tấn công đám đông dân chờ hàng viện trợ khiến 112 người thiệt mạng và 280 người bị thương; có tin Mỹ lo ngại Israel sắp tấn công vào Lebanon.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày qua leo thang nghiêm trọng trên mọi mặt trận.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10-2023 đã 30.035 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 70.457 người bị thương.

Israel bị tố tấn công dân chờ hàng viện trợ, gần 400 người thương vong

Ngày 29-2, Cơ quan Y tế Gaza nói rằng Israel nã súng vào những người đang chờ viện trợ ở TP Gaza (miền bắc Dải Gaza) khiến 112 người Palestine thiệt mạng và 280 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Người phát ngôn Cơ quan Y tế Gaza Ashraf al-Qidra cho biết vụ việc xảy ra tại bùng binh al-Nabusi phía tây TP Gaza.

Ông al-Qidra cho biết các đội y tế đã không thể đối phó với số lượng thương vong khủng khiếp sau vụ việc.

Xung đột Israel-Hamas 1-3
Ảnh chụp màn hình được lấy từ video của Lực lượng phòng vệ Israel về đám đông người Palestine vây quanh các xe tải chở hàng viện trợ ở TP Gaza hôm 29-2. Ảnh: CNN

Bình luận về vụ việc, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói rằng binh sĩ Israel đã bắn cảnh cáo để giải tán đám đông đang lao vào một đoàn xe viện trợ chứ không phải tấn công vào đám đông, theo tờ The Times of Israel.

Ông Hagari nói thêm rằng nhiều người thiệt mạng và bị thương vì bị giẫm đạp khi tranh giành hàng viện trợ.

Theo ông Hagari, Lực lượng Phòng vệ đã thực hiệm nhiệm vụ điều phối viện trợ và không nổ súng vào dân thường Gaza hay đoàn xe viện trợ.

“Cuộc chiến của chúng tôi là chống lại Hamas, không phải chống lại người dân Gaza” - ông Hagari nhấn mạnh.

Trong khi đó, Hamas ngày 29-2 ra tuyên bố chỉ trích Israel “không quan tâm đến hậu quả của các hành động khủng bố do sự che đậy và đồng lõa của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden”.

Hamas cũng nhắc lại cảnh báo của Liên hợp quốc (lHQ) về cuộc khủng hoảng nạn đói chưa từng có trong bối cảnh Israel bao vây Gaza.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas “lên án vụ thảm sát tồi tệ do quân đội chiếm đóng Israel tiến hành sáng nay nhằm vào những người đang chờ xe cứu trợ tại bùng binh Nabulsi”.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Israel đã phạm “thêm một tội ác sau khi nổ súng vào dân thường”.

Cùng ngày, Nhà Trắng gọi vụ việc là “cực kỳ đáng báo động” và gây quan ngại sâu sắc, cho biết Tổng thống Biden đã thảo luận với lãnh đạo AI Cập, Qatar (bên hòa giải xung đột) về vụ việc.

Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Dalton nói rằng Mỹ đã liên tục thúc ép Israel phải có kế hoạch khả thi để duy trì an ninh cơ bản ở Gaza.

“Chúng tôi vẫn chưa thấy những điều đó được thực hiện và chúng tôi quan ngại sâu sắc khi người thiệt mạng tăng liên tục” - bà Dalton nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang “khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin về chính xác những gì đã xảy ra”.

Tổng thư ký LHQ António Guterres đã lên án thảm kịch khiến hơn 100 người chết tại Gaza. Ông Guterres cũng bày tỏ “kinh hoàng” trước số lượng người dân Gaza thiệt mạng trong xung đột, theo đài CNN.

Hội đồng Bảo an LHQ chuẩn bị tổ chức họp khẩn về vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Israel đã “tiếp cận” Hamas, sẵn sàng hành động ở Rafah

Ngày 29-2, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nói rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đã sẵn sàng hành động ở TP Rafah (cực nam Gaza) và các khu vực ở trung tâm Dải Gaza mà Israel chưa đổ bộ, The Times of Israel đưa tin.

“Chúng tôi đang tiếp cận Hamas. Chúng tôi đang chuẩn bị hành động ở Rafah, cũng như ở các khu vực trung tâm để đạt đến giai đoạn tiếp theo, khi đó chúng tôi sẽ tiếp tục quyết định theo các ưu tiên của mình” - ông Gallant nói.

Ông Gallant lưu ý rằng mạng lưới đường hầm, vốn được Hamas sử dụng để tấn công Israel và lẩn trốn, “đang dần biến thành một cái bẫy”.

“Kết quả rất rõ ràng: Hamas ngày càng yếu đi, chúng tôi ngày càng mạnh hơn. Chúng tôi sẽ đi và thắt chặt sợi dây quanh cổ Hamas cho đến khi loại bỏ được họ” - ông Gallant nhấn mạnh.

Vị quan chức cũng nhắc lại rằng cuộc chiến ở Gaza sẽ không kết thúc cho đến khi Hamas bị loại bỏ và Israel sẽ chỉ nhượng bộ trong các vấn đề về con tin.

Xung đột Israel-Hamas 1-3
Miền nam Dải Gaza ngày 29-2 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp diễn. Ảnh: AFP

Houthis: Sẽ tạo “bất ngờ quân sự” ở Biển Đỏ

Ngày 29-2, lãnh đạo nhóm vũ trang Houthis (Yemen) - ông Abdul Malik al-Houthi nói rằng nhóm này sẽ đưa ra những “bất ngờ” quân sự trong các hoạt động ở Biển Đỏ trong thời gian tới, theo Reuters.

“Các hoạt động quân sự của chúng tôi sẽ tiếp tục và tiến triển và chúng tôi có những điều bất ngờ mà kẻ thù của chúng tôi sẽ không ngờ tới” - ông al-Houthi phát biểu trên truyền hình hôm 29-2.

Kể từ giữa tháng 11-2023, Houthis đã liên tục tấn công vào các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ với lý do thể hiện sự đoàn kết với Hamas. Mỹ và Anh từ tháng trước đã mở các đợt tấn công vào các mục tiêu của Houthis ở Yemen để đáp trả.

CNN: Mỹ lo ngại Israel sắp tấn công vào Lebanon

Ngày 29-2, CNN dẫn lời các quan chức thân cận với Tổng thống Biden cho biết Washington lo ngại rằng Israel có kế hoạch mở chiến dịch trên bộ chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon trong những tháng tới.

Theo các quan chức,chính quyền Mỹ đã tổ chức các cuộc họp về vấn đề này, chuẩn bị cho khả năng không thể khiến Hezbollah rút lui khỏi biên giới bằng các biện pháp ngoại giao.

Xung đột Israel-Hamas 1-3
Người dân và lực lượng cứu hộ tại một địa điểm ở làng Kafra (phía nam Lebanon) ngày 29-2 sau khi ngôi làng trúng không kích của Israel. Ảnh: AFP

Một quan chức cho biết Mỹ dự đoán hoạt động quân sự như vậy sẽ diễn ra “vào cuối mùa xuân này”.

“Hoạt động quân sự của Israel là một khả năng rõ ràng” - vị quan chức nói thêm.

Một quan chức tình báo Mỹ cho biết Washington lo ngại các cuộc tấn công sâu hơn ở Lebanon sẽ “phát triển thành một chiến dịch không kích mở rộng, vươn xa hơn về phía bắc vào các khu vực đông dân cư của Lebanon và cuối cùng cũng phát triển thành cuộc tấn công trên bộ”.

Thông tin về khả năng Israel tấn công vào Lebanon được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa Israel và Hezbollah gần đây căng thẳng nhất trong những tháng qua. Đầu tuần này, Israel lần đầu tiên tấn công sâu vào lãnh thổ Lebanon để chống lại Hezbollah.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm