Xung đột Israel-Hamas 29-2: Hamas có bước đi mới, khả năng làm phức tạp hơn tình hình trong tháng Ramadan

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang; Israel tuyên bố hạ hàng chục chiến binh Hamas trong ngày; Lãnh đạo Hamas kêu gọi người dân tuần hành đến Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa; Syria tố Israel không kích nước này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp diễn trên khắp Dải Gaza trong bối cảnh số người chết đã gần 30.000 người.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10-2023 đã 29.954 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 70.325 người bị thương.

Israel hạ hàng chục chiến binh Hamas trong ngày; Hamas nã loạt 40 rocket vào Israel

. Tờ The Times of Israel dẫn thông tin cập nhật chiến sự của Lực lượng Phòng vệ Israel rằng trong ngày 28-2 Israel hạ hàng chục chiến binh phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) trên khắp Gaza.

Ngoài ra, Israel cũng tấn công các đường hầm của Hamas trong ngày qua.

Binh sĩ Israel trên một chiếc xe quân sự gần biên giới Israel-Dải Gaza ngày 28-2 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp diễn.
Binh sĩ Israel trên một chiếc xe quân sự gần biên giới Israel-Dải Gaza ngày 28-2 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp diễn.

Ở miền nam Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng Lữ đoàn thiết giáp số 7 của Israel đã đột kích các địa điểm của Hamas, thu giữ vũ khí và tiêu diệt một đơn vị gồm 5 chiến binh Hamas đang di chuyển trên một phương tiện.

Tại TP Khan Younis (miền nam Gaza), Israel cho hay các máy bay chiến đấu của nước này tấn công các tòa nhà mà các chiến binh Hamas đang tập trung để chuẩn bị tấn công vào lực lượng Israel.

Ở miền bắc Dải Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Israel đang tiếp tục hoạt động ở gần quận Zeitoun (TP Gaza) và tiêu diệt nhiều chiến binh Hamas.

. Israel cũng tuyên bố đã tấn công vào một tay súng người Palestine trong cuộc đột kích ở TP Jenin (Bờ Tây) đêm 28-2.

Hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin một người đàn ông bị thương sau vụ việc.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết 9 nghi phạm khủng bố cũng bị bắt ở các địa điểm khác tại Bờ Tây trong ngày qua.

. Trong khi đó, Hamas cho biết nhóm này ngày 28-2 đã bắn 40 quả rocket từ hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad vào các căn cứ của Israel từ biên giới Lebanon.

Israel xác nhận vụ tấn công, nhưng cho biết chỉ có khoảng 15 rocket vượt qua biên giới, trong đó 1 rocket rơi trúng 1 ngôi nhà ở TP Kiryat Shmona (Israel).

Israel cho biết không có người bị thương sau vụ tấn công. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã không kích vào 8 “mục tiêu quan trọng” mà Hamas sử dụng để phóng rocket vào Israel.

Cũng trong ngày 28-2, Lữ đoàn al-Quds - cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Jihad (Dải Gaza, Palestine) cho biết đã nhắm mục tiêu vào một máy ủi quân sự và đụng độ với lực lượng bộ binh Israel ở Khan Younis, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương, kênh Al Jazeera đưa tin.

Lữ đoàn al-Quds cũng cho biết đã bắn đạn súng cối vào binh sĩ Israel ở quận Zeitoun (TP Gaza).

Xung đột Israel-Hamas 29-2: Người Palestine biểu tình ở TP Rafah (cực nam Dải Gaza) ngày 28-2 để phản đối tình trạng khan hiếm lương thực do xung đột Israel-Hamas. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL
Người Palestine biểu tình ở TP Rafah (cực nam Dải Gaza) ngày 28-2 để phản đối tình trạng khan hiếm lương thực do xung đột Israel-Hamas. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Hamas kêu gọi người dân tuần hành đến Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, Israel phản ứng

Ngày 28-2, Lãnh đạo chính trị của Hamas - ông Ismail Haniyeh kêu gọi người Palestine tuần hành đến Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa (Jerusalem) vào tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo (đầu tháng 3 dương lịch), theo kênh Al Jazeera.

“Đây là lời kêu gọi người dân của chúng tôi ở Jerusalem và Bờ Tây hãy tuần hành tới Al-Aqsa kể từ ngày đầu tiên của tháng Ramadan” - ông Haniyeh nói.

Đáp lại, người phát ngôn chính phủ Israel - bà Tal Heirich mô tả lời kêu gọi của ông Haniyeh là “rất đáng tiếc” và cáo buộc lãnh đạo Hamas “cố lôi kéo Israel vào cuộc chiến trên các mặt trận khác”, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant cho biết mục đích của Hamas là muốn Israel chuyển các nguồn lực an ninh tới Jerusalem và Bờ Tây.

“Chúng ta không được cho họ điều họ muốn. Một mặt chúng ta đang hoạt động chống lại các phần tử khủng bố và mặt khác, nghĩa vụ của chúng ta là cho phép tự do thờ phượng” - ông Gallant nói.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller kêu gọi Israel tạo điều kiện cho “những người thờ phượng ôn hòa” tiếp cận Nhà thờ Al-Aqsa trong tháng Ramadan như thông lệ trước đây.

“Đó không chỉ là điều đúng đắn phải làm, không chỉ là vấn đề trao cho người dân quyền tự do tôn giáo mà họ xứng đáng được hưởng, mà đó còn là vấn đề quan trọng trực tiếp đối với an ninh của Israel” - ông Miller nói.

Nhà thờ Al-Aqsa là một trong những nơi được tôn kính nhất trong đạo Hồi và đạo Do Thái. Đền thờ được người Hồi giáo gọi là Thánh địa cao quý và người Do Thái gọi là Núi Đền. Đây cũng là một điểm nóng giao tranh giữa Israel và Palestine trong nhiều thập niên.

Syria tố Israel không kích nước này

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vào một số địa điểm gần thủ đô Damascus (Syria) và gây ra “thiệt hại vật chất”.

SANA trích dẫn một nguồn tin quân sự rằng các máy bay chiến đấu của Israel đã phóng tên lửa từ Cao nguyên Golan vào Syria và lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ “hầu hết các tên lửa”.

SANA không báo cáo về thương vong sau các cuộc tấn công.

Lực lượng Phòng vệ Israel từ chối bình luận về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm