Chiến sự Nga-Ukraine 1-9: Ukraine cáo buộc Nga ‘xóa sổ’ thị trấn Sudzha ở Kursk; Ác liệt Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Ukraine cáo buộc Nga tập kích và “xóa sổ” thị trấn Sudzha; Nga cập nhật thương vong Ukraine khắp mặt trận; Kiev giục phương Tây cho phép tấn công lãnh thổ Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng ở các mặt trận ở Ukraine lẫn Nga.

Tỉnh Kursk: Ukraine tố Nga “xóa sổ” thị trấn Sudzha; Nga cập nhật chiến sự

. Ngày 31-8, ông Oleksandr Pavliuk - chỉ huy lực lượng Lục quân Ukraine lên tiếng rằng quân Nga đang "xóa sổ" thị trấn Sudzha (tỉnh Kursk, Nga) hiện do Ukraine nắm giữ. Theo ông Pavliuk, Nga thường xuyên pháo kích, tấn công bằng bom dẫn đường và máy bay không người lái vào thị trấn này, theo tờ Kyiv Independent.

Theo ông Pavliuk, còn khoảng 200 người dân đang ở lại thị trấn này. Trước cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, Sudzha có khoảng 5.000 dân. Ông Pavliuk cho rằng lực lượng Nga đang tấn công chính người dân của mình.

Sudzha nằm cách biên giới với Ukraine chưa đầy 10 km.

chien-su-nga-ukraine-1-9-2024.png
Một tòa nhà bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống ở tỉnh Kursk vào tháng 8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Cũng trong ngày 31-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày quân Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào các khu định cư Korenevo và Malaya Loknya ở tỉnh Kursk. Hậu quả là Ukraine mất tới 30 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 ô tô bị phá hủy, 1 lính đầu hàng, theo hãng thông tấn TASS.

Như vậy, kể từ khi tấn công tỉnh Kursk ngày 6-8, Ukraine đã mất hơn 8.200 lính, 76 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 67 xe bọc thép chở quân, 521 xe chiến đấu bọc thép, 242 xe ô tô, 56 khẩu pháo, 16 bệ phóng của các hệ thống tên lửa phóng loạt cùng một số trang thiết bị quân sự khác, theo Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng không quân nước này đã đánh bại 6 lữ đoàn của Ukraine ở tỉnh Kursk và tấn công lực lượng dự bị ở tỉnh Sumy (Ukraine).

Ác liệt Pokrovsk, Nga công bố thương vong Ukraine

. Ở chiến trường Ukraine, trong bài phát biểu tối 31-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ở hướng TP Pokrovsk phải đối mặt với số lượng cuộc tấn công của Nga nhiều nhất trong các mặt trận, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo ông Zelensky, tình hình cũng đang rất khó khăn ở hướng TP Kramatorsk, Toretsk (đều ở tỉnh Donetsk) và Kupiansk (tỉnh Kharkiv). Tổng thống Ukraine cho biết gần hai trăm trận chiến xảy ra hàng ngày trên toàn bộ mặt trận.

Ông Zelensky cũng nói rằng giao tranh đang tiếp diễn ở tỉnh Kursk (Nga) và Ukraine đang bắt thêm tù binh Nga.

. Về phần mình, cập nhật chiến sự tại Ukraine ngày 31-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến Trung tâm của nước này đã giành được khu định cư Kirovo (tỉnh Donetsk), theo TASS.

Cạnh đó, nhóm tác chiến Trung tâm còn tấn công và ngăn chặn các lữ đoàn Ukraine phản công ở các khu định cư Grodovka, Kalinovo, Mykhailivka, Rozovka và Druzhba (đều ở tỉnh Donetsk). Hậu quả là Ukraine mất tới 455 lính, 1 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe, 2 khẩu pháo Msta-B 152mm, 3 khẩu lựu pháo D-30 122mm, cùng một số trang thiết bị quân sự.

Nhóm tác chiến phía Nam của Nga đã chiếm được những vị trí thuận lợi hơn, gây tổn thất về nhân sự và trang thiết bị cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu vực định cư Chasiv Yar, Kostiantynivka, Zaliznyanskoye và Kurdyumovka (đều ở tỉnh Donetsk). Hậu quả là Ukraine mất tới 780 quân, 1 xe tăng, một số hệ thống pháo cùng các phương tiện quân sự.

Nhóm tác chiến phía Tây đã cải thiện vị trí chiến thuật của họ và đánh bại lực lượng Ukraine ở các khu định cư Petrovpavlovka, Lozovaya (tỉnh Kharkiv); Novovodanoye, Chervonay Dibrova (tỉnh Luhansk); Grigorovka (tỉnh Donetsk) và rừng Serebryanskoye. Tổn thất của Ukraine lên tới 460 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe ô tô cùng nhiều hệ thống pháo, trạm tác chiến.

Kiev giục phương Tây cho tấn công vào Nga

Ngày 31-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ, Anh, Pháp và Đức cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu ở Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Chiến sự Nga-Ukraine 1-9: Ukraine tố Nga ‘xóa sổ’ thị trấn ở Kursk; Giao tranh ác liệt ở Donetsk
Lực lượng Ukraine tham gia tấn công tỉnh Kursk hồi tháng 8. Ảnh: WALL STREET JOURNAL

Ông Zelensky nói rằng sau cuộc tấn công của Nga bằng bom dẫn đường trên không giết chết 6 người và làm bị thương 97 người ở tỉnh Kharkiv hôm 30-8, Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công lớn hơn trong ngày 31-8.

Theo ông Zelensky, những cuộc tấn công này chỉ có thể được ngăn chặn “bằng cách tấn công các sân bay quân sự, các căn cứ và hậu cần của Nga”.

Ông Zelensky cho rằng Ukraine đang cần khả năng bảo vệ lãnh thổ và người dân Ukraine một cách thực chất và toàn diện. Do đó, Kiev đang cần phương Tây “bật đèn xanh” cho việc tấn công tầm xa vào Nga cũng như cần cung cấp đạn pháo và tên lửa tầm xa cho Kiev.

Nga không trao đổi lãnh thổ của mình

Bình luận về việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga không cân nhắc việc trao đổi lãnh thổ với Ukraine sau cuộc tấn công này, đài RT đưa tin.

Ông Lavrov nói rằng hiện “rất khó để xác định mục tiêu và ý định mà Ukraine theo đuổi”. Nhà ngoại giao cho rằng thật “ngây thơ và đơn giản” khi ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẽ cần điều này cho các cuộc thương lượng trong tương lai và tiến hành bắt giữ tù binh Nga và chiếm nhiều lãnh thổ Nga hơn.

“Chúng tôi không thương lượng về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai. Chúng tôi không đàm phán về vấn đề đó" - ông Lavrov khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm