Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có những diễn biến đáng chú ý trên mặt trận và bàn đàm phán.
Ukraine đăng video đánh xe tăng Nga
Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 14-5 lực lượng Ukraine và Nga xảy ra 83 cuộc giao tranh, với các trận chiến khốc liệt nhất xảy ra ở TP Pokrovsk, Toretsk và Lyman thuộc tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.
Tại Pokrovsk, Nga mở 22 cuộc tấn công nhằm chọc thủng phòng tuyến của Ukraine. Ở mặt trận này, quân Ukraine cũng đã dùng 1 máy bay không người lái (UAV) phá hủy 1 xe tăng đã được ngụy trang của Nga.
Trong ngày, Nga tiếp tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp Ukraine. Đơn cử, theo giới chức Ukraine, Nga đã tấn công tên lửa vào 1 khu công nghiệp ở tỉnh Sumy, khiến ít nhất 3 người chết và 9 người bị thương.
Nga khiến hơn 1.300 lính Ukraine thiệt mạng, giành thêm đất ở Donetsk
Cập nhật chiến sự ngày 14-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được khu định cư Mikhailovka ở Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.
Theo Bộ này, Ukraine mất hơn 1.395 lính ở tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày 14-5. Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất, với 525 lính thiệt mạng tại các khu định cư Krasnoarmeysk, Novoaleksandrovka, Ulyanovka, Novaya Poltavka, Mirolyubovka, Dimitrov, Petrovskoye và Novosergeyevka thuộc Donetsk.
Cạnh đó, lực lượng Nga còn tấn công vào các cơ sở hạ tầng của sân bay quân sự, kho đạn dược và 141 khu vực triển khai tạm thời của các đội hình vũ trang Ukraine và lính đánh thuê.
Ông Putin, ông Trump không dự đàm phán với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ
Ngày 14-5, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để hội đàm với Ukraine. Thay vào đó, Nga sẽ cử một đoàn đàm phán gồm các quan chức cấp cao tham gia, theo đài RT.
Moscow cho biết đội đàm phán sẽ do trợ lý của Tổng thống Putin là ông Vladimir Medinsky dẫn đầu. Ông Medinsky từng làm trưởng đoàn Nga trong các cuộc đàm phán với Ukraine năm 2022.
Phái đoàn còn có Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin và Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) Igor Kostyukov.
Bên cạnh các thành viên đàm phán chính, một nhóm chuyên gia Nga, gồm các quan chức cấp cao trong lĩnh vực quân sự, dân sự, ngoại giao sẽ tham gia hỗ trợ.
Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov từ chối cho biết điểm khởi đầu của cuộc đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ là gì.
"Chúng ta cần phải đợi họ [Ukraine] bắt đầu. Không ai có thể nói trước được vấn đề khởi điểm sẽ là gì" - ông Peskov nói.
Trước đó, cũng trong ngày 14-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ xác định các bước tiếp theo trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ khi Moscow công bố phái đoàn đàm phán.
Sau thông tin ông Putin không tham gia đàm phán, báo chí Mỹ dẫn lời quan chức Mỹ (đề nghị không nêu tên) rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham dự cuộc đàm phán này.
Đặc phái viên của ông Trump - ông Steven Witkoff cho biết ông sẽ cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tới Istanbul vào ngày 16-5 để tham gia các cuộc đàm phán.