Chiến sự Nga - Ukraine 15-6: UAV Nga oanh tạc khắp Ukraine; Ông Zelensky bác tin Nga tiến vào Dnipropetrovsk

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với 98 cuộc giao tranh; Hai bên trao đổi tù binh lần thứ 4 trong tuần; Xung đột Israel-Iran sẽ tác động chiến trường Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng với các đòn không kích của Nga trên khắp Ukraine.

Ông Zelensky: Không có việc Nga tiến vào Dnipropetrovsk

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 14-6 có 98 cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine, với các cuộc giao tranh dữ dội nhất được báo cáo ở các TP Lyman, Pokrovsk (tỉnh Donetsk), làng Novopavlivka (tỉnh Zaporizhzhia) và tỉnh Kursk (Nga).

Chiến sự Nga - Ukraine 15-6
Binh sĩ Ukraine tham chiến tại tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

. Ngày 14-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng quân Nga không tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk.

“Hiện tại, lực lượng của họ không tiến về phía Dnipropetrovsk. Họ đang cố gắng ít nhất là đặt một chân vào biên giới hành chính đó. Đối với họ, điều quan trọng là phải có câu chuyện đó, chụp ảnh, quay video, v.v. vì làn sóng thông tin rất quan trọng với họ” - ông Zelensky bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng quân nước này đã tiến vào Dnipropetrovsk.

Cũng theo ông Zelensky, hệ thống phòng không của Ukraine cần được tăng cường với số lượng máy bay không người lái (UAV) đánh chặn đủ lớn.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng UAV tấn công của Nga vẫn là mối đe dọa hàng ngày. Do đó, Ukraine “cần những phản ứng hiệu quả hơn nhiều - phản ứng công nghệ - và thời gian để phát triển hệ thống phòng thủ trên không”.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi đã giao nhiệm vụ cho bộ chỉ huy cải thiện khả năng phát hiện và đánh chặn UAV tấn công của Nga “đang gây ra nỗi kinh hoàng cho các TP của Ukraine mỗi đêm”.

“Ưu tiên số một là mở rộng quy mô và phát triển các hệ thống đã chứng minh được tính hiệu quả” - ông Syrskyi viết trên Facebook, đặt ra nhiệm vụ tăng số lượng UAV của Ukraine.

“Đối phương liên tục thay đổi đặc điểm của UAV Shahed và thay đổi chiến thuật. Chúng tôi đã thảo luận về các cách để cải thiện khả năng phát hiện UAV của Nga và đảm bảo tiêu diệt chúng kịp thời” - ông Syrskyi lưu ý.

. Các quan chức Ukraine báo cáo rằng trong ngày 14-6, ba người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 58 UAV tấn công, chủ yếu là UAV loại Shahed và UAV mồi nhử từ nhiều hướng. Hệ thống phòng không đã phá hủy 43 UAV.

Tại tỉnh Donetsk, một người đã thiệt mạng và hai người bị thương trong cuộc pháo kích của Nga vào Yablunivka, Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin cho biết. Lực lượng Nga đã tấn công các khu định cư ở tỉnh này 27 lần trong ngày qua.

Tại tỉnh Kherson, 5 người đã bị thương khi Nga tấn công 23 khu vực bằng UAV, pháo binh và không kích, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin đưa tin. Các tòa nhà dân cư ở TP Kherson, Antonivka và các thị trấn khác đã bị hư hại.

Tại Tỉnh Zaporizhzhia, Tỉnh trưởng Ivan Fedorov nói rằng một người đã thiệt mạng và bốn người bị thương trong các cuộc tấn công nhắm vào các TP Zaporizhzhia và Polohy.

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo vào ngày 14-6 rằng Nga đã mất 1.002.690 quân tại Ukraine kể từ đầu xung đột, bao gồm 1.130 thương vong trong 24 giờ qua.

Nga-Ukraine trao đổi tù binh lần thứ 4 trong tuần

Ngày 14-6, Nga và Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh nữa, đánh dấu cuộc trao đổi lần thứ 4 trong tuần này, theo Ukrinform.

“Chúng tôi tiếp tục đưa người dân của mình trở về nhà từ nơi bị Nga giam cầm. Đây đã là cuộc trao đổi thứ tư trong tuần này” - Tổng thống Zelensky cho biết trên Telegram.

Ông Zelensky lưu ý rằng “nhiều người trở về Ukraine hôm nay đã bị bắt từ năm 2022. Họ là những chiến binh của Lực lượng vũ trang, Vệ binh quốc gia, Cục Biên phòng Nhà nước và Cục Vận tải Đặc biệt của Nhà nước Ukraine”.

2.jpeg
Binh sĩ Ukraine trở về nước sau cuộc trao đổi tù binh ngày 14-6. Ảnh: TELEGRAM

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14-6 xác nhận cuộc trao đổi, cho biết “một nhóm binh sĩ Nga nữa đã được trả về từ các vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát, theo đài RT.

3.jpg
Binh sĩ Nga trở về sau cuộc trao đổi tù binh ngày 14-6. Ảnh: SPUTNIK

Nhóm mới nhất được trả tự do chủ yếu bao gồm những người lính bị thương nặng và bệnh nặng.

Các cuộc trao đổi này là một phần của thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán được tổ chức tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào đầu tháng này với việc cả hai bên đồng ý trao đổi tù nhân theo từng giai đoạn và hồi hương thi thể những binh sĩ đã hy sinh.

Ukraine đã đưa về 2.412 thi thể công dân Ukraine, bao gồm cả binh sĩ tử trận, vào các ngày 11 và 13-6 và 1.200 thi thể vào ngày 14-6.

ISW: Xung đột Israel-Iran có thể thúc đẩy Nga tăng cường hoạt động chiến tranh

Sau các cuộc không kích giữa Israel và Iran, giá dầu tăng có thể làm tăng doanh thu của Nga từ việc bán dầu và cải thiện khả năng Nga duy trì các hoạt động quân sự tại Ukraine, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).

Sau căng thẳng giữa Israel và Iran, giá dầu thô tương lai Brent tăng hơn 5%, đạt 74,47 USD/thùng.

Theo ISW, doanh thu từ việc bán dầu khí của Nga chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của Nga vào năm ngoái.

“Nga có thể tận dụng sự tăng giá dầu đột ngột để vượt qua những thách thức kinh tế và thúc đẩy cho một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine, với giả định giá dầu vẫn ở mức cao” - theo ISW.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm