Chiến sự Nga-Ukraine 21-2: Nóng nhất Kherson; Truyền thông Nga đưa tin phương Tây muốn Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Nga tuyên bố chặn thành công kế hoạch tấn công của Kiev ở Kherson; Có tin phương Tây muốn Ukraine liệt kê mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và kèm theo lý do tấn công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn leo thang khắp nơi trên chiến trường, khi hai bên có tới 50 đợt giao tranh.

Nga mở hàng trăm đợt tấn công các địa phương Ukraine

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 20-2 các lực lượng Nga đã 1 lần dội tên lửa, 99 lần không kích, và 82 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong dân thường, khiến nhiều nhà cửa dân thường và cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Chiến sự Nga-Ukraine
TP Avdiivka tan hoang sau nhiều trận giao tranh giữa Nga và Ukraine thời gian qua. Ảnh: REUTERS

. Tình hình tại tiền tuyến ở miền Đông và miền Nam Ukraine vẫn còn khó khăn. Tổng cộng hai bên có 50 đợt giao tranh trên khắp chiến tuyến trong ngày qua.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Quân Nga tiếp tục các hoạt động phá hoại, trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod (giáp với Ukraine).

Hơn 30 khu định cư biên giới Ukraine bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công, chủ yếu ở 3 tỉnh Chernihiv, Sumy, và Kharkiv.

. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Ukraine đẩy lùi 38 đợt tiến công của quân Nga trong này qua. Các đợt tiến công của Moscow gây ảnh hưởng tới hơn 50 khu định cư trong tỉnh.

. Tại tỉnh Zaporizhia, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân Nga ở khu vực lân cận làng Mala Tokmachka và Robotyne. Hơn 20 khu định cư tỉnh này, bao gồm Levadne, Poltavka, Hulyaipole, Zaliznychne, Novoandriivka, Mali Shcherbaky đều nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của quân đối phương.

Nóng nhất Kherson

. Trong khu vực phụ trách của nhóm tác chiến và chiến lược Odessa ở tỉnh Kherson, các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí tập kết ở phía tả ngạn sông Dnipro.

Tại trục tấn công này, TP Kherson, các khu định cư Ponyativka, Bilozerka, Veletenske, Stanislav (tỉnh Kherson) và Ochakiv (tỉnh Mykolaiv) đã liên tục trúng đòn pháo binh và súng cối của quân Nga.

. Trong ngày 20-2, không quân Ukraine không kích vào 10 cụm nhân lực, oanh tạc 5 hệ thống phòng không của quân Nga. Trong khi đó, các đội tên lửa Ukraine tấn công 9 cụm nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự, 10 hệ thống pháo binh của các lực lượng đối phương.

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine đã tập hợp 4 lữ đoàn tại làng Krynki (tỉnh Kherson) nhằm chọc thủng hàng rào phòng thủ của Nga tại khu vực.

Chiến sự Nga-Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

"Krynki đã được lên kế hoạch trở thành điểm đột phá chính và 4 lữ đoàn thuộc Thủy quân lục chiến số 30 của đối phương đã được tập hợp ở đó. Đây là những đơn vị được trang bị tốt, được huấn luyện tốt và có sức khoẻ tốt” - ông Shoigu nói.

Ông Shoigu cũng cho biết thêm rằng các đơn vị này được phía Kiev kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá này và tạo chỗ đứng giúp Ukraine tiến xa về phía Nga trên chiến trường.

Theo vị bộ trưởng này, lực lượng Nga trong khu vực đã ngăn chặn điều đó xảy ra.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng báo cáo với Tổng thống Putin rằng kể từ mùa hè năm ngoái đến nay lực lượng vũ trang Ukraine mất khoảng 3.400 quân tại Krynki.

Ông Putin nói rằng việc Ukraine gửi ngày càng nhiều đơn vị chiến đấu tới căn cứ gần Krynki là hành động liều lĩnh.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ông Shoigu: Ba Lan và các nước vùng Baltic giúp Ukraine phát triển kế hoạch tiếp cận biển Azov

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Tổng biên tập TASS Mikhail Petrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu nói rằng kế hoạch của Ukraine nhằm đưa lực lượng nước này tới biển Azov được các chuyên gia ở Ba Lan và các nước vùng Baltic phát triển.

"Quân Ukraine được cho là sẽ tiếp cận biển Azov, giành lại quyền tiếp cận biển Azov, cắt hành lang tới Crimea,.. Tất cả đều do các nhân viên của một đội đặc nhiệm quân sự lên kế hoạch. Lực lượng đặc nhiệm này vẫn đang hoạt động ở Ba Lan và các nước vùng Baltic" - ông Shoigu nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Shoigu cho biết Nga đã gia tăng số lượng khí tài quân sự trong thời gian qua.

"Chúng tôi đã tăng số lượng xe tăng gần gấp 6 lần và đang cải tiến, nâng cấp chúng. Số lượng máy bay không người lái đã tăng gấp 17 lần và số lượng đạn pháo cũng tăng gấp 17,5 lần. Điều đó giúp chúng tôi tự tin đối mặt với những thách thức trong tương lai” - ông Shoigu cho hay.

TASS: Phương Tây muốn Ukraine liệt kê mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và kèm theo lý do tấn công

Ngày 20-2, TASS dẫn lời một nguồn tin giấu tên rằng phương Tây muốn Ukraine liệt kê danh sách các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và đưa ra lý do để tấn công các mục tiêu này.

“Các nước phương Tây liên kết việc tiếp tục cung cấp tên lửa chiến đấu tầm xa cho Ukraine với tính hiệu quả của việc sử dụng thực tế của chúng. Phương Tây đã yêu cầu Kiev cung cấp danh sách các mục tiêu trên lãnh thổ Nga và lý do tấn công các mục tiêu này. Ukraine phải vận hành và sử dụng tên lửa chiến đấu [mà phương Tây viện trợ] dưới sự kiểm soát của các chuyên gia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)” - nguồn tin này nói.

Nguồn tin này nhấn mạnh rằng “điều này nói lên sự tham gia trực tiếp của NATO vào các cuộc chiến với Nga".

Ukraine và phương Tây chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm