Chiến sự Nga-Ukraine 23-11: Nga nói hạ hàng trăm lính, hàng chục UAV Ukraine trong ngày, Ông Zelensky lo phòng thủ gặp khó khi mùa đông tới

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua diễn biến phức tạp; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình phòng thủ, thời tiết khó khăn ở miền đông; Nga nói tiêu diệt hàng trăm lính và hạ 45 UAV Ukraine trong ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga–Ukrainengày qua vẫn ác liệt ở các điểm nóng trải dọc khắp miền đông và miền nam Ukraine. Đáng chú ý, Nga tăng cường tấn công vào các mặt trận phía đông và Ukraine thừa nhận đang gặp khó trong việc phòng thủ ở khu vực này khi thời tiết đông giá đang tới gần.

Nga nói tiêu diệt hàng trăm lính Ukraine trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 22-11 lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu MiG-29 và 45 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên khắp các mặt trận, theo hãng thông tấn TASS.

Tại tỉnh Kharkiv, lực lượng Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine ở gần khu định cư Sinkovka thuộc thị trấn Kupiansk. Nga đã loại bỏ khoảng 50 lính Ukraine và phá hủy các trang thiết bị Ukraine, bao gồm 3 xe bán tải, trong trận đánh này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại tỉnh Donetsk, lực lượng Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine ở gần khu định cư Leninskoye khiến tổng cộng 115 lính Ukraine chết và bị thương, 2 xe bọc thép chở quân, 2 xe cơ giới và 1 khẩu pháo Msta-B bị phá hủy. Riêng tại TP Lyman (tỉnh Donetsk), lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 65 lính Ukraine.

bệnh viện donestk bị tấn công trong chiến sự nga-ukraine
Một bệnh viện bị hư hại nặng nề do cuộc tấn công tên lửa của Nga tại thị trấn Selydove (tỉnh Donetsk) ngày 21-11. REUTERS

Cũng ở Donetsk, quân Nga còn gây thiệt hại về nhân lực và khí tài quân sự của các lữ đoàn Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Razdolovka, Kleshcheyevka, Artyomovskoye, Bogdanovka và Kurdyumovka.

Bộ này cho biết ở phía nam Donetsk, lực lượng Nga đã ngăn chặn 1 cuộc tấn công của quân Ukraine ở khu định cư Priyutnoye (tỉnh Zaporizhia) và gây thiệt hại cho lực lượng lính và trang thiết bị của Ukraine ở gần khu định cư Novomikhailovka (tỉnh Donetsk). Tổn thất của Ukraine ở hướng này trong ngày là mất 60 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 phương tiện cơ giới.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại tỉnh Zaporizhia, quân Nga đã ngăn chặn ba cuộc tấn công của Ukraine ở phía bắc khu định cư Novoprokopovka và phía tây khu định cư Verbovoye. Còn ở gần khu định cư Rabotino, lực lượng Nga đã gây thiệt hại về nhân lực cho Lữ đoàn cơ giới số 65 của quân đội Ukraine. Ở tỉnh này trong ngày qua, Ukraine mất tới 60 lính Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải.

Ở tỉnh Kherson, lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị Ukraine khiến tổng cộng 70 lính Ukraine chết và bị thương và 5 phương tiên cơ giới của Ukraine bị phá hủy.

58 cuộc giao tranh trong ngày giữa Nga và Ukraine

Ngày 22-11, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 22-11 giữa Nga và Ukraine đã xảy ra 58 cuộc giao tranh trên khắp các mặt trận, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch phản công theo hướng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và hướng TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho Nga.

Ở hướng Bakhmut, lực lượng Nga không ngừng tấn công quân Ukraine và muốn đẩy Ukraine khỏi khu vực gần làng Klishchiivka. Tại khu vực gần Klishchiivka và làng Pivdenne, Ukraine đã ngăn chặn 5 cuộc tấn công của Nga.

chien-su-nga-ukraine-ngay-23-11_.png
Một chiếc xe tải tiếp tế đạn pháo tại một vị trí gần chiến tuyến Kupiansk (tỉnh Kharkiv, Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) là mặt trận ưu tiên hàng đầu của quân Nga. Trong ngày, Nga tích cực tấn công bằng súng cối, pháo binh và không kích ở các khu vực trong TP này. Ukraine cũng đã ngăn chặn 12 đợt tấn công của Nga, theo Ukrinform.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lính Ukraine đang giữ các vị trí tái chiếm được ở tả ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson và dội hỏa lực khiến quân Nga thương vong ở khu vực này.

Ông Zelensky nói Ukraine phòng thủ ở miền đông khó khăn

Ngày 22-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine phải trải qua quá trình phòng thủ khó khăn ở các khu vực ở mặt trận phía đông khi mùa đông lạnh giá đang đến, theo hãng tin Reuters.

"Thời tiết khó khăn, phòng thủ khó khăn trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Donetsk và Avdiivka. Các hoạt động phản công đang tiếp tục ở phía nam" - ông Zelensky nói.

Quân Nga đã mở các cuộc tấn công vào các khu vực khác nhau của tiền tuyến miền đông Ukraine vào mùa thu năm nay và cố gắng tiến vào thị trấn Avdiivka, Lyman và Kupiansk.

Tuyết và nhiệt độ băng giá ở mức âm 5 độ C trong ngày 22-11 và dự kiến nhiệt độ ​​sẽ giảm xuống thấp hơn có thể làm phức tạp thêm các hoạt động trên chiến trường.

Cũng trong ngày 22-11, ông Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy của nhóm tác chiến chiến lược Tiểu vùng Tavria của quân đội Ukraine, cho biết quân Nga đã tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công và không kích ở hướng đông và nam Ukraine.

Ông nói rằng lực lượng Ukraine đang tích cực phòng thủ theo hướng Avdiivka và tiếp tục tấn công ở mặt trận phía đông nam Melitopol.

Ông Putin: Nga chưa từng từ chối đàm phán với Ukraine

Ngày 22-11, trong hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến từ Ấn Độ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine và nói rằng Kiev mới là bên công khai rút khỏi quá trình đàm phán, theo đài RT.

Trước bình luận từ một số người tham gia hội nghị rằng họ “bị sốc” với hành động tiếp tục gây hấn của Nga ở Ukraine, ông Putin nói rằng xung đột Nga-Ukraine cũng như bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào khác, đó là thảm kịch đối với nhiều người, nhiều gia đình và cả đất nước và cần phải chấm dứt thảm kịch này.

Ông Putin nói rằng Nga chưa từng từ chối đàm phán hòa bình với Ukraine, đồng thời nhắc đến việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người đã ký sắc lệnh cấm hòa đàm với Nga. Theo sắc lệnh ký vào tháng 10-2022 này, Ukraine tuyên bố loại trừ mọi khả năng đàm phán nếu ông Putin còn là tổng thống Nga.

Hiện Ukraine chưa bình luận về phát ngôn này của Tổng thống Putin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm