Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trên chiến trường lẫn trong phát ngôn của các bên.
Ukraine: Nga lợi dụng lệnh ngừng bắn Phục sinh để tập hợp lực lượng
. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 22-4 có 85 cuộc giao tranh trên chiến trường. TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) vẫn là điểm nóng giao tranh.
. Trong ngày, quân Nga tấn công 193 lần vào khu vực biên giới và khu định cư của tỉnh Sumy, với tổng cộng 457 vụ nổ được ghi nhận, theo Cục Quản lý Quân sự tỉnh Sumy.
. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã phóng 77 máy bay không người lái (UAV) tấn công và UAV mồi nhử từ các tỉnh Kursk, Bryansk và Primorsko-Akhtarsk của Nga về phía Ukraine trong ngày 22-4.
Bộ này tuyên bố bắn hạ 38 UAV, 31 UAV khác biến mất khỏi màn hình radar mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

. Ngày 22-4, bà Anastasiia Blyshchyk - người phát ngôn Lữ đoàn cơ giới độc lập số 66 của Ukraine - nói với hãng tin Suspilne (Ukraine) rằng quân Nga ở khu vực Lyman (tỉnh Donetsk) đã vi phạm lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh, lợi dụng lệnh này để tập hợp lại và tiến hành một cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn ngay sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc.
“Cái gọi là lệnh ngừng bắn này đã gây ra nhiều thiệt hại hơn cho chúng tôi. Vài giờ sau khi [Tổng thống Nga Vladimir] Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn, các vị trí của chúng tôi đã bị pháo kích dữ dội” - bà Blyshchyk nói.
Theo người phát ngôn, lực lượng Nga đã lợi dụng thời gian tạm lắng để tái bố trí các đơn vị và chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới.
“Chúng tôi thấy họ đưa bộ binh ra tuyến đầu cùng với vũ khí, bao gồm súng phóng lựu và súng máy. Các cuộc trinh sát trên không của chúng tôi ghi nhận hơn 120 binh sĩ Nga tản ra trong các đồn điền, vành đai rừng, các tòa nhà bị phá hủy và hầm trú ẩn trong thời gian được gọi là ngừng bắn Phục sinh” - bà Blyshchyk nhấn mạnh.
Bà Blyshchyk nói thêm rằng sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn.
Nga chưa bình luận về thông tin trên.
Ông Zelensky loại trừ việc công nhận ra Crimea là của Nga
Ngày 22-4, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ không công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga trong bất kỳ trường hợp nào, theo tờ Kyiv Independent.
“Không có gì để nói cả. Điều này vi phạm hiến pháp của chúng tôi. Đây là lãnh thổ của chúng tôi, lãnh thổ của người dân Ukraine” - ông Zelensky nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về bán đảo Crimea đều có nguy cơ chuyển các cuộc đàm phán theo mong muốn của Nga. Ông Zelensky cho rằng những đề xuất như vậy đang rơi đúng vào “ván cờ” do ông Putin sắp xếp.
“Ngay khi các cuộc đàm phán đề cập Crimea và các vùng lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi, cuộc đàm phán sẽ bị đưa vào định hướng mà Nga mong muốn, đó là kéo dài chiến sự vì khi đó sẽ không thể đạt được thỏa thuận toàn diện một cách nhanh chóng” - tổng thống Ukraine nói thêm.
Dù thừa nhận rằng đã có một số tín hiệu liên quan đến Crimea xuất hiện qua nhiều kênh khác nhau, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ lập tức bác bỏ bất kỳ đề xuất chính thức nào.
“Chúng tôi biết những tín hiệu ấy phát ra từ đâu và chúng sẽ còn tiếp diễn” - ông Zelensky nói.
Theo ông Zelensky, áp lực quốc tế liên tục, đặc biệt từ phía Mỹ, là điều kiện thiết yếu để đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa.
Ông Zelensky đưa ra bình luận trên sau khi có thông tin rằng tại cuộc gặp với quan chức Ukraine và châu Âu ở thủ đô Paris (Pháp) hôm 17-4, Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ với việc công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea.
Về phía Nga, khi được yêu cầu bình luận về các thông tin liên quan bán đảo Crimea, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 21-4 cảnh báo cần “xem xét một cách thận trọng” các bản tin dẫn nguồn ẩn danh liên quan nỗ lực giải quyết xung đột Nga-Ukraine.
Điện Kremlin nêu điều kiện đàm phán với Ukraine
Ngày 22-4, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Ukraine cần phải hủy bỏ lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Putin nếu muốn tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán song phương trong tương lai liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo đài RT.

Ông Peskov đưa ra phát ngôn trên một ngày sau khi ông Putin tuyên bố sẵn sàng thảo luận song phương với Ukraine.
Với câu hỏi liệu lệnh cấm đàm phán trực tiếp với Nga của Ukraine có phải là trở ngại cho các cuộc đàm phán hay không, ông Peskov nói: “Nếu phía Ukraine sẵn sàng và cởi mở, một số bước đi có lẽ nên được thực hiện để xóa bỏ những trở ngại về mặt pháp lý trên con đường hướng tới những cuộc tiếp xúc như vậy”.
Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng tuyên bố của Tổng thống Putin “một lần nữa cho thấy sự sẵn sàng của Moscow” trong việc giải quyết các vấn đề thông qua ngoại giao.
“Hiện tại, trên thực tế lẫn về mặt pháp lý, phía Ukraine đã tự cấm mọi hình thức đối thoại với Nga, và cho đến giờ vẫn chưa có động thái nào để gỡ bỏ lệnh cấm đó” - ông Peskov lưu ý.
Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.
