Chiến sự Nga-Ukraine 23-5: Ukraine mất lượng lớn lính khi gồng mình cản đà tiến của Nga ở Kharkiv, Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nổi bật với tin Nga giành được 1 làng chiến lược ở Donetsk; Giao tranh căng thẳng ở Kharkiv; Anh tố Trung Quốc gửi vũ khí sát thương cho Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng ở dọc chiến tuyến, đặc biệt ở hai tỉnh Kharkiv và Donetsk.

Giao tranh khốc liệt ở Kharkiv, Ukraine chịu hàng trăm thương vong

Cập nhật chiến sự ngày 22-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga ngăn chặn 3 cuộc phản công của quân Ukraine ở gần TP Vovchansk và Lyptsi (đều ở tỉnh Kharkiv), theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cũng cho biết lực lượng Nga đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và khiến đối phương mất 255 lính cùng một số hệ thống pháo trong ngày 22-5 tại mặt trận Kharkiv.

Chiến sự Nga-Ukraine 23-5: Nga có chiến công ở Donetsk; Ukraine mất hàng trăm lính ở Kharkiv
Một đội pháo binh Ukraine dỡ đạn tại một cứ điểm gần TP Vovchansk (tỉnh Kharkiv). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Riêng ở hướng TP Kupiansk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga tấn công cũng như ngăn chặn Ukraine phản công ở một số khu vực gần Makeyevka (tỉnh Luhansk), Ivanovka (tỉnh Donetsk) và Grigorovka (tỉnh Donetsk) khiến Ukraine mất 130 lính cùng một số trang thiết bị quân sự.

Về phần mình, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 22-5 quân Nga tiếp tục tấn công dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến. Khu vực Kupiansk (tỉnh Kharkiv) là nơi xảy ra nhiều cuộc giao tranh nhất, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Tại tỉnh Kharkiv, 10 trận giao tranh xảy ra ở khu vực làng Lyptsi. Nga tập trung không kích vào các khu vực TP Vovchansk và làng Vilcha nhưng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine.

Tại TP Kupiansk (Kharkiv), giao tranh đang diễn ra ở các khu định cư Synkivka, Berestove, Druzheliubivka và Hrekivka.

Nga có thắng lợi ở Donetsk, Ukraine gồng mình cản đà tiến công

Cập nhật tình hình mặt trận Donetsk trong ngày 22-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine mất hơn 365 lính cùng một số hệ thống pháo, xe bọc thép,... trong những cuộc giao tranh với Nga, theo TASS.

Riêng ở hướng TP Avdiivka, quân Nga cải thiện các vị trí tiền tuyến, ngăn chặn ít nhất 7 cuộc phản công của Ukraine khiến Kiev mất 420 lính cùng nhiều xe bọc thép, cơ giới và các hệ thống pháo.

chien-su-nga-ukraine-ngay-23-5.png
Người dân TP Vovchansk (tỉnh Kharkiv) đi sơ tán. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Đáng chú ý, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng chiến lược Klishchiivka (tỉnh Donetsk). Ukraine coi Klishchiivka là một trung tâm hậu cần quan trọng, nằm trên vùng đất cao với tầm nhìn hướng ra các tuyến đường tiếp tế gần đó.

Trước đó, cũng trong ngày 22-5, một cố vấn của lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm nói với TASS rằng Ukraine rút phần lớn lực lượng khỏi Klishchiivka để tăng quân cho việc phòng thủ ở thành trì quan trọng khác là TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk).

Về phần mình, tại tỉnh Donetsk, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết quân Ukraine ngăn chặn 6 cuộc tấn công của Nga gần làng Torske và Nevske (TP Lyman), theo Ukrinform.

Tại TP Kramatorsk, Nga 8 lần nỗ lực tấn công nhằm cải thiện vị trí chiến thuật nhưng Ukraine đã kiểm soát được tình thế. Nga cũng đã bắn tên lửa gần khu định cư Novomykolaivka và thả bom dẫn đường gần khu định cư Shumy.

Tại TP Siversk, Ukraine ngăn chặn 3 cuộc tấn công gần các làng Bilohorivka và Vyimka.

Tại TP Pokrovsk, 11 cuộc giao tranh đã xảy ra. Quân Nga không kích vào các khu định cư Kalynove, Novoselivka Persha và Yasnobrodivka.

Anh cáo buộc Trung Quốc gửi vũ khí sát thương cho Nga

Ngày 22-5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết có thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc đã hoặc chuẩn bị cung cấp cho Nga viện trợ sát thương để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trong một hội nghị ở London, ông Shapps nói rằng tình báo quốc phòng Mỹ và Anh có bằng chứng cho thấy điều đó và ông cho rằng đây là một diễn biến đáng quan ngại.

Tuy nhiên, ông Shapps không cung cấp bằng chứng chi tiết về vấn đề này. Theo ông này, thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng 64% kể từ khi xảy ra xung đột Ukraine và hai nước đang che chở cho nhau.

Hiện tại phía Trung Quốc chưa bình luận về cáo buộc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm