Chiến sự Nga-Ukraine 25-3: Moscow dội tên lửa vào tỉnh Sumy; Đàm phán Nga-Mỹ căng, chưa ra tuyên bố chung

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin Nga dội tên lửa vào tỉnh Sumy khiến gần 100 người bị thương; Phái đoàn Nga-Mỹ đàm phán 12 tiếng tại Saudi Arabia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt trên khắp mặt trận.

Ukraine chặn Nga ở Pokrovsk

Cập nhật chiến sự ngày 24-3, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày giữa Ukraine và Nga xảy ra 138 cuộc giao tranh, trong đó có 38 cuộc giao tranh ở tâm điểm Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine, Nga mở 76 cuộc không kích, triển khai 104 quả bom dẫn đường và dùng 794 máy bay không người lái (UAV) cũng như tấn công, pháo kích 4.749 cuộc vào cứ điểm và các khu dân cư Ukraine.

Lực lượng Ukraine đang giữ vững phòng tuyến tại Pokrovsk và gây ra tổn thất nặng nề cho đối phương. Ukraine đã tiêu diệt 91 quân Nga, phá hủy 5 xe cơ giới, 2 xe chiến đấu bộ binh cùng một số trang thiết bị quân sự khác.

Ukraine tố Nga dội tên lửa vào Sumy

Hội đồng TP Sumy cho biết cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào TP này - vốn là thủ phủ tỉnh Sumy - vào ngày 24-3 đã khiến 94 thường dân bị thương, trong đó có 23 trẻ em, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Chiến sự Nga-Ukraine 25-3: Nga dội tên lửa vào tỉnh Sumy; Ukraine căng mình giữ thành trì Donetsk
Hậu quả của cuộc tấn công tên lửa vào TP Sumy hôm 24-3. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP UKRAINE

Theo quyền Thị trưởng Artem Kobzar, lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng, bao gồm bệnh viện nhi. Theo thông tin sơ bộ, ít nhất 30 tòa nhà cao tầng, 15 nhà riêng và một số nhà kho, văn phòng và cơ sở y tế đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal lên án cuộc tấn công của Nga, cho rằng Moscow muốn “tiếp tục khủng bố”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng sức ép lên Nga để chấm dứt hành vi tấn công, đảm bảo công lý và cứu mạng người dân Ukraine.

Cuộc tấn công tên lửa vào Sumy này xảy ra trong bối cảnh phái đoàn Nga, Mỹ đang hội đàm ở Saudi Arabia bàn giải pháp chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine.

Nga nói gây thương vong lớn cho Ukraine ở Donetsk

Cập nhật chiến sự ngày 24-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công các sân bay quân sự, kho đạn dược và địa điểm phóng UAV cùng một số cứ điểm Ukraine ở 142 khu vực, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm tác chiến của Nga tiếp tục gây thiệt hại cho Ukraine trên khắp chiến tuyến, trong đó Nhóm tác chiến Trung tâm gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất.

Chiến sự Nga-Ukraine 25-3: Nga dội tên lửa vào tỉnh Sumy; Ukraine thiệt hại lớn ở Donetsk
Lính Ukraine chiến đấu tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo đó, Nhóm tác chiến trung tâm cải thiện vị trí chiến thuật và tấn công các lữ đoàn Ukraine gần khu định cư Dimitrov, Zverevo, Krasnoarmeisk, Udachnoye, Novosergeyevka và Alekseyevka thuộc tỉnh Donetsk.

Hậu quả là Ukraine mất khoảng 460 lính, 6 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới và 4 khẩu pháo dã chiến.

Phái đoàn Nga-Mỹ hội đàm 12 tiếng

Ngày 24-3, phái đoàn Mỹ và Nga đã có cuộc đàm phán kéo dài hơn 12 tiếng tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) để thảo luận về cách chấm dứt xung đột Ukraine và vấn đề an ninh hàng hải ở Biển Đen, theo đài RT.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ các quan chức nước này rằng một tuyên bố chung về cuộc đàm phán dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25-3.

Bộ Ngoại giao Nga đăng tải một đoạn video ngắn cho thấy đoàn đàm phán của nước này rời khỏi cuộc họp và chỉ thông báo rằng “cuộc tham vấn Nga-Mỹ đã kết thúc” chứ không cung cấp thêm thông tin nào khác.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc đàm phán "đã diễn ra rất tốt" và các bên liên quan làm việc cật lực ngày đêm, đồng thời kỳ vọng có một thông báo tích cực trong tương lai gần.

Cuộc hội đàm này được cho là bàn về nhiều vấn đề, trong đó có hướng đến đạt lệnh ngừng bắn ở Biển Đen và khôi phục thỏa thuận ngũ cốc, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền thương mại chở ngũ cốc rời cảng Ukraine.

Ông Grigory Karasin - Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Quốc hội Nga và là thành viên đoàn đàm phán - nói rằng cuộc đàm phán này là “mang tính xây dựng” nhưng cũng “mang tính kỹ thuật”.

“Không phải cuộc đàm phán nào cũng dẫn đến một văn kiện quan trọng hay một thỏa thuận. Điều quan trọng là duy trì liên lạc và hiểu rõ lập trường của nhau. Ở khía cạnh này, chúng tôi đã đạt được tiến triển” - ông Karasin nói.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 26-03: Người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái đối diện mức phạt 'khủng'; Bất ngờ chủ mưu thật sự vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh

Bản tin trưa 26-03: Người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái đối diện mức phạt 'khủng'; Bất ngờ chủ mưu thật sự vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh

(PLO)- Đã xác định người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái; Thông tin mới về vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh: Chủ mưu không phải là con ruột của bị hại; Vụ bị cáo Trịnh Văn Quyết: Tòa hoãn xử để xem xét quá trình khắc phục hậu quả; Đồng Nai: Thai phụ 8 tháng và em trai bị đánh nhập viện; Công an triệt phá điểm sản xuất ma túy tại một homestay ở Quảng Ngãi.

Đọc thêm

Người trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước

Người trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nướcLENS

(PLO)- "Trong một thế giới đầy biến động, khi những cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra về kinh tế mà còn trên mặt trận tư tưởng, thế hệ trẻ cần có một tầm nhìn sâu rộng, khả năng phân tích tình hình thế giới, hiểu rõ lợi ích quốc gia và giữ vững lập trường khi bước vào những diễn đàn toàn cầu" - tâm tư của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.