Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng khắp mặt trận.
Nga, Ukraine cáo buộc nhau tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng
Ngày 26-3, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine vẫn tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga dù Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn vào cơ sở hạ tầng năng lượng, theo đài RT.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mở 3 cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga.
Cụ thể, rạng sáng 26-3, 2 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm Glebovskoye ở bán đảo Crimea đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ.
Cũng trong ngày 26-3, người dân ở một quận tại tỉnh Kursk (Nga) đã bị mất điện sau khi đường dây điện cao thế bị UAV Ukraine tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đang làm mọi thứ để phá vỡ thỏa thuận Nga-Mỹ đạt được tại Riyadh (Saudi Arabia) vào ngày 24-3 về việc dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng dân sự dù ông Zelensky đã công khai chấp nhận thỏa thuận này.
Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng việc Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga cho thấy Kiev không có năng lực tuân thủ các thỏa thuận và đang cố gắng làm chệch hướng nỗ lực làm trung gian của Washington hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện.
Ông Peskov cũng nhấn mạnh Nga đang tuân thủ cam kết dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở này và cho rằng hành động này biểu thị sự tiến triển trong việc cải thiện quan hệ song phương Mỹ-Nga.
Cũng trong ngày 26-3, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine phủ nhận các cáo buộc của Nga rằng Ukraine tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này, trong đó có các cơ sở ở Crimea, theo tờ Kyiv Independent.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định Nga đang đưa những cáo buộc không đúng sự thật và vô căn cứ nhằm kéo dài chiến sự và lừa dối thế giới.
Trước đó, ngày 25-3, ông Dmytro Lytvyn - cố vấn tổng thống Ukraine cho biết kể từ ngày 18-3, Ukraine đã ghi nhận 8 vụ tấn công của Nga nhắm các cơ sở năng lượng của nước này.
Giao tranh ác liệt ở Donetsk
Cập nhật chiến sự ngày 26-3, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày qua, Ukraine và Nga đã xảy ra 156 cuộc giao tranh ở 10 hướng tiền tuyến, chủ yếu ở tỉnh Kharkiv và Donetsk. Trong đó, TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) chứng kiến nhiều cuộc giao tranh nhất, lên tới 53 cuộc.
Ukraine cũng cáo buộc Nga tấn công vào các khu dân cư khiến dân thường bị thương và cơ sở hạ tầng hư hại. Chẳng hạn, Nga pháo kích và tấn công bằng UAV ở tỉnh Kherson khiến 3 người dân bị thương. Nga cũng đã tấn công quận Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) khiến 4 người dân bị thương.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 26-3, lực lượng Nga đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, các xưởng sản xuất UAV, trạm kiểm soát, kho đạn dược và một số cứ điểm tập trung lực lượng và thiết bị quân sự Ukraine ở 143 khu vực, theo hãng thông tấn TASS.
Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết các nhóm tác chiến của Nga đã gây nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine, trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm gây nhiều tổn thất cho Ukraine nhất.
Cụ thể, Nhóm tác chiến Trung tâm đã cải thiện vị trí chiến thuật và tấn công các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Mirolyubovka, Kotlino, Dimitrov, Zverevo, Krasnoarmeisk, Uspenovka, Udachnoye, Grodovka, Alekseyevka, Nadezhdinka và Novoaleksandrovka tại tỉnh Donetsk.
Hậu quả là Ukraine mất hơn 480 quân, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 5 xe cơ giới, 2 khẩu pháo dã chiến và 1 trạm giám sát điện tử.
Pháp "rót" thêm cho Ukraine 2 tỉ euro
Ngày 26-3, trong cuộc họp báo với Tổng thống Zelensky tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỉ euro (2,1 tỉ USD), theo Kyiv Independent.
Ông Macron cho biết gói viện trợ này bao gồm tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không, tên lửa máy bay chiến đấu Mirage, xe bọc thép, đạn dược và các loại viện trợ khác. Cạnh đó, khoản viện trợ này cũng sẽ cung cấp tài chính cho việc sản xuất thiết bị tại Ukraine.
Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau trước hội nghị cấp cao “Liên minh tự nguyện”. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ diễn ra tại Paris vào ngày 27-3, có sự góp mặt của Đức, Ba Lan, Anh và các thành viên liên minh khác đã cam kết hỗ trợ an ninh hậu chiến cho Ukraine.