Chiến sự Nga-Ukraine 29-3: Ukraine nói Nga có thể mở tấn công mới vài tháng tới, quy mô 100.000 quân

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn rất căng thẳng; Ông Zelensky nói Nga có thể mở tấn công mới vào tháng 5 hoặc tháng 6; Kiev thắt chặt an ninh, lo ngại thám báo Nga xâm nhập; Moscow loại hàng trăm lính Kiev ở Donetsk, đánh mạnh ở 107 khu vực toàn Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang căng thẳng lớn ở các mặt trận miền Đông Ukraine, và hai bên lực lượng có tới 48 trận giao chiến trên tiền tuyến.

Ông Zelensky: Nga có thể mở tấn công mới vào tháng 5 hoặc tháng 6

. Chia sẻ với đài CBS News ngày 28-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine cần thêm sự giúp đỡ từ các đồng minh để đối mặt 1 cuộc tấn công lớn của Nga, dự kiến có thể xảy ra vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6.

Các quan chức quân sự Ukraine cũng cảnh báo rằng Moscow có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới quy mô lớn, huy động lực lượng lên tới 100.000 quân.

Ông Zelensky lưu ý rằng tình hình trên chiến trường đã ổn định so với những tháng trước, theo tờ The Kyiv Independent.

"Chúng tôi đã ổn định tình hình. Tình hình hiện tại tốt hơn so với 2-3 tháng trước, khi chúng tôi thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo và vũ khí các loại" - ông Zelensky nói.

Nga chưa bình luận về thông tin trên của phía Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine đi trên xe bọc thép ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: AFP

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 28-3 các lực lượng Nga tổng cộng 4 lần nã tên lửa, 77 lần không kích, 53 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Tổng cộng có 48 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

. Lực lượng phòng vệ Ukraine ngày qua đẩy lùi 29 cuộc tấn công của đối phương ở mặt trận Donetsk, hầu hết là theo hướng các TP Bakhmut và Novopavlivka.

Theo Bộ Tổng tham mưu, phòng không-không quân Ukraine đã 14 lần tấn công vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của quân Nga, phá hủy 1 tên lửa dẫn đường của đối phương.

Trong khi đó, lực lượng tên lửa Ukraine tấn công 11 mục tiêu của quân Nga, gồm 4 sở chỉ huy, 4 hệ thống phòng không, 2 đơn vị pháo binh và 1 kho đạn.

Kiev thắt chặt an ninh, lo ngại thám báo Nga xâm nhập

Ngày 28-3, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự TP Kiev (KMVA) Serhiy Popko cảnh báo rằng các nhóm trinh sát-phá hoại (DRG) của Nga đang cố gắng xâm nhập vào thủ đô của Ukraine, theo tờ Kyiv Post.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Hội đồng Phòng vệ Kiev tổ chức cuộc họp đánh giá nguy cơ Nga leo thang các cuộc tấn công tên lửa nhắm vào các mục tiêu dân sự tại Kiev và trên toàn bộ Ukraine.

Ông Popko cảnh báo thêm về những nỗ lực tiềm tàng của các nhóm tình báo và phá hoại Nga, cũng như sự tham gia của các đặc vụ Moscow nhằm phá vỡ sự ổn định của thủ đô Kiev.

Trước những mối đe dọa này, Hội đồng Phòng vệ Kiev yêu cầu tất cả cơ quan quyền lực và quân sự Kiev nâng cao cảnh giác tại các khu vực công cộng, đảm bảo an toàn và trật tự cho người dân thủ đô.

Ngoài ra, Kiev cũng tăng cường giám sát các nền tảng truyền thông xã hội để phát hiện và đối phó hành vi lan truyền thông tin sai lệch và các hành động khiêu khích nhằm gây bất ổn cho thành phố.

“Tôi kêu gọi người dân Kiev giữ bình tĩnh và tránh hoảng loạn. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn và bảo vệ người dân và thủ đô” - ông Popko nói.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên của Kiev.

Ukraine.jpg
Vụ nổ được nhìn thấy trên không phận TP Kiev (thủ đô Ukraine) sáng 24-3. Ảnh: REUTERS

Nga loại hàng trăm lính Kiev ở Donetsk, đánh mạnh ở 107 khu vực toàn Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 28-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã chiếm được vị trí tốt hơn và gây thương vong cho các đơn vị quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk trong ngày qua.

Tại mặt trận này, các lực lượng Moscow giành nhiều ưu thế chiến trường, hạ 610 binh sĩ Ukraine, phá huỷ nhiều khí tài hạng nặng của Kiev. Các mặt trận nóng nhất ngày qua gồm TP Avdiivka, Balkmut, và các khu định cư Urozhainoye, Staromayorskoye,...

. Các lực lượng Moscow cũng tấn công ở các mặt trận Kharkiv, Zaporizhia, Kherson,...

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu vào 1 cơ sở hạ tầng ở tỉnh này trong ngày qua.

Đòn tập kích UAV này gây ra trận hỏa hoạn lớn và khiến một khu vực rộng 400 m vuông chìm trong biển lửa.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công quân đội và khí tài quân sự Ukraine ở 107 khu vực trong ngày qua.

“Lực lượng máy bay tác chiến-chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công binh sĩ và thiết bị quân sự của Ukraine ở 107 khu vực khắp chiến tuyến trong ngày qua” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 26 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và MLRS Vampire do CH Czech sản xuất, và phá hủy 131 UAV của Ukraine trong ngày qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm