Chiến sự Nga - Ukraine 30-6: Nga pháo kích khắp lãnh thổ Ukraine; Căng thẳng gia tăng giữa Kiev và đồng minh thân cận nhất của Moscow

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng ran khắp các mặt trận; Nga nói gây tổn thất cho Ukraine hàng ngàn binh sĩ trong ngày; Moscow mở điều tra hình sự sau vụ tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng khi Moscow gia tăng cường độ tấn công.

Nga pháo kích khắp lãnh thổ Ukraine

. Tờ Kyiv Indepednet dẫn thông tin từ Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine rằng quân đội Nga ngày 29-6 đã tấn công TP Vilniansk (tỉnh Zaporizhia) khiến 7 người thiệt mạng, 31 người bị thương.

Theo Cảnh sát tỉnh Zaporizhia, Nga đã phóng hai tên lửa vào Vilniansk, làm hư hại một cơ sở hạ tầng quan trọng, một cửa hàng và các tòa nhà dân cư. Hỏa hoạn xảy ra sau các vụ tấn công.

. Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo về cuộc tấn công của Nga vào ba khu định cư ở tỉnh này vào đêm 29-6 khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

. Cùng ngày, Thị trưởng TP Derhachi (tỉnh Kharkiv) - ông Viacheslav Zadorenko nói rằng Moscow đã tấn công TP này bằng bom dẫn đường trên không khiến 3 người bị thương và làm hư hại một số cơ sở hạ tầng dân sự.

. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cho biết sáng 29-6, quân đội Nga đã pháo kích vào làng Naddnipryanske (Kherson) khiến 3 người bị thương.

Chiến sự Nga - Ukraine 30-6
Binh sĩ Ukraine tham chiến gần TP Vovchansk (tỉnh Kharkiv) đầu tháng 6. Ảnh: GETTY IMAGES

. Trước đó, ngày 28-6, chính quyền địa phương nói rằng Nga đã tấn công tên lửa vào một tòa chung cư 9 tầng ở TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) làm 1 người chết, 12 người bị thương và 2 người mất tích.

Bình luận về vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29-6 nói rằng Nga Nga phải chịu trách nhiệm về “hành động khủng bố” và chính quyền Ukraine đang chuẩn bị các giải pháp mới để bảo vệ người dân, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Zelensky lưu ý rằng lực lượng chức năng tiếp tục dọn dẹp mảnh vỡ tên lửa tại hiện trường và chưa rõ số phận của một số người sống tại tòa nhà.

. Ngày qua, ông Ildar Salieiev - giám đốc điều hành Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK - nói rằng công ty này đã mất gần 90% công suất phát điện do các cuộc tấn công của Nga.

Ông Salieiev cáo buộc Nga đã tấn công các nhà máy nhiệt điện của DTEK hơn 180 lần, gây thiệt hại khoảng 350 triệu USD.

“Chỉ riêng năm nay, chúng tôi phải chi gần 100 triệu USD để sửa chữa các nhà máy nhiệt điện. Các chuyên gia của chúng tôi đang tìm kiếm thiết bị bảo trì trên toàn thế giới để có thể mua, mang về và lắp đặt tại Ukraine” - ông Salieiev nói thêm.

. Trong ngày, Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 10 máy bay không người lái (UAV) tấn công của Nga.

Theo báo cáo, Nga đã phóng UAV vào Ukraine từ khu vực Primorsko-Akhtarsk (tỉnh Krasnodar Krai, Nga).

Moscow mở điều tra hình sự sau vụ tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-6 cho biết quân đội Nga đã đạt tiến bộ trên nhiều mặt trận, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

. Cụ thể, nhóm Chiến đấu phía Bắc của Nga ngày qua đã gây thương vong cho 270 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 4 phương tiện cơ giới và một số khẩu pháo của đối phương.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu Battlegroup Dnepr của Nga đã loại khỏi vòng chiến 100 binh sĩ và phá hủy một kho đạn dược Ukraine trong ngày 29-6.

. Tại khu vực do nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga quản lý, Ukraine mất tới 360 binh sĩ, hai thiết giáp, một xe cơ giới cùng nhiều khẩu pháo trong ngày qua.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn trong ngày qua, gây thất bại cho 7 lữ đoàn Ukraine.

. Tương tự, nhóm chiến đấu phía Đông của Nga cũng di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn, khiến Ukraine mất tới 135 binh sĩ.

. Nhóm chiến đấu phía Nam của Nga ngày 29-6 đã cải thiện vị trí tiền tuyến, khiến Ukraine tổn thất 430 binh sĩ, 3 thiết giáp, 8 xe cơ giới,

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay MiG-29 và 119 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua. Lực lượng vũ trang Nga cũng phá hủy hai bệ phóng của hệ thống tên lửa S-300PS của đối phương.

. Trong ngày, Nga báo cáo về các đợt pháo kích của Ukraine vào Donetsk khiến một người thiệt mạng và 4 người bị thương.

. Ủy ban Điều tra Nga ngày qua đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công của Ukraine vào làng Gorodishche (tỉnh Kursk, Nga) trước đó cùng ngày, khiến 5 người thiệt mạng.

“Cục Điều tra Chính của Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự theo Điều 205 Bộ luật Hình sự Nga về tấn công khủng bố sau vụ tấn công của Ukraine vào làng Gorodishche” - Ủy ban Điều tra Nga nói với TASS.

EU gia hạn lệnh trừng phạt với đồng minh thân cận nhất của Nga

Ngày 29-6, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn lệnh trừng phạt đối với Belarus vì cáo buộc nước này có liên quan cuộc chiến của Nga tại Ukraine, theo tờ The Guardian.

Hội đồng EU cho biết các biện pháp trừng phạt Belarus tương tự các biện pháp mà EU đã áp đặt lên Nga, chủ yếu nhắm vào ngành kinh tế.

“Sự hội nhập chặt chẽ giữa nền kinh tế Nga và Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc Moscow lách các lệnh trừng phạt hiện. Các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus phản ánh một số biện pháp đã áp dụng với Nga, khiến các biện pháp trừng phạt EU áp đặt lên Nga trở nên hiệu quả hơn” - theo tuyên bố của Hội đồng EU.

Cũng trong ngày 29-6, căng thẳng biên giới giữa Belarus và Ukraine leo thang khi Minsk cáo buộc Kiev triển khai lực lượng đến biên giới, hãng thông tấn Belta của Belarus đưa tin.

chien-su-nga-ukraine-1.jpg
Lực lượng an ninh của Bộ Nội vụ Belarus tại một trung tâm huấn luyện ở thủ đô Minsk (Belarus). Ảnh: ANADOLU AGENCY

“Căng thẳng ở biên giới Belarus-Ukraine ngày càng gia tăng. Họ đang cố gắng kéo chúng tôi vào cuộc chiến” - Belta dẫn lời ông Andrei Severinchik, chỉ huy Lực lượng phòng không Belarus.

Ông Severinchik nói rằng các lực lượng Ukraine được cho là đã bố trí các thiết bị quân sự, bao gồm cả những thiết bị do Mỹ sản xuất, ở tỉnh Zhytomyr (Ukraine, giáp biên giới Belarus).

Ông Lukashevich cũng cáo buộc Ukraine đặt mìn và các chất nổ khác gần biên giới.

“Chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi lực lượng và phương tiện sẵn có để bảo vệ lãnh thổ và người dân CH Belarus khỏi những hành động khiêu khích có thể xảy ra” - ông Lukashevich lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm