Chiến sự Nga-Ukraine 5-6: Ukraine thiệt hại khủng ở Donetsk, Kharkiv; Ông Zelensky mô tả tình hình nguy cấp phía Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine thiệt hại khủng ở Donetsk, Kharkiv; Nga lập trạm kiểm soát ở Vovchansk (Kharkiv); Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình hình nguy cấp mà Kiev phải đối mặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn leo thang, đặc biệt ở hai chiến trường lớn là Donetsk, Kharkiv.

Nga lập nhiều trạm kiểm soát ở Vovchansk

. Ngày 4-6, Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói Nga thành lập các trạm kiểm soát ở TP Vovchansk (Kharkiv), theo tờ The Kyiv Independent.

Chiến sự Nga-Ukraine
Một chiếc xe tải nhỏ bị phá hủy trên đường phố Vovchansk (tỉnh Kharkiv) khi Nga và Ukraine giao tranh dữ dội. Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT

Theo ông Syniehubov, các trạm kiểm soát được lực lượng Nga sử dụng để xác định và ghi lại thông tin về người Ukraine ở các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Ông Syniehubov nói rằng các những người đi qua các trạm này thường bị tra tấn, bạo lực tình dục,...

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 4-6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng các lực lượng Nga tấn công mạnh hơn ở khu vực TP Kupiansk (thuộc Kharkiv) với 64 cuộc giao chiến được ghi nhận trên tiền tuyến này kể từ sáng sớm cùng ngày.

TP Kharkiv (tỉnh cùng tên) cũng bị quân Nga tấn công dữ dội. Các lực lượng Moscow cũng dội 7 quả bom dẫn đường vào Vovchansk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine và các lực lượng Nga giao tranh dữ dội tại các TP chủ lực Kramatorsk, Andriivka, Sloviansk,... trong ngày qua. Quân Nga tấn công các địa phương Ukraine bằng nhiều tên lửa dẫn đường.

Ông Zelensky mô tả tình hình nguy cấp mà Ukraine phải đối mặt

. Trong bài phát biểu thường nhật tối 4-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết dù mới chỉ là đầu tháng 6 nhưng những tuần tới có thể quyết định số phận của cuộc chiến ở Ukraine trong nửa năm còn lại, theo Ukrinform.

"Chúng tôi thấy những mối đe dọa đang tồn tại. Nhà nước phải sẵn sàng ứng phó tương ứng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức trong từng khía cạnh để mang lại kết quả tốt về cho Ukraine" - ông Zelensky nói.

Đề cập đến những khó khăn lớn hơn mà Ukraine hiện đang phải đối mặt, ông Zelensky cho biết những tuần tới "sẽ quyết định tình hình trong toàn bộ mùa hè và cũng có thể là cả năm".

Các tình hình này bao gồm diễn biến quanh hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine, sự đoàn kết của thế giới liên quan Ukraine, mối quan hệ của Kiev với Liên minh châu Âu (EU), cục diện chiến tuyến và hoạt động sản xuất trong nước, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

. Ngoài ra, ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công chính và mạnh nhất của Nga hiện là ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Moscow đang tiến lên đều đặn và vẫn là mục tiêu chính của Điện Kremlin.

Như The Kyiv Independent đưa tin, các lực lượng Nga từ các khu vực ở các TP Bakhmut và Avdiivka đã di chuyển về phía tây, và bây giờ tiến vào hàng chục ngôi làng nhỏ dọc đường hướng tới TP Chasiv Yar (đều ở Donetsk).

Ông Zelensky cho biết rằng tình hình ở tỉnh Kharkiv đã "ổn định" và cảm ơn "từng chỉ huy và binh sĩ" đã tham gia nỗ lực bảo vệ Kharkiv trước làn sóng đổ bộ của quân Nga mấy ngày qua.

. Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng cho biết đã nhận được báo cáo từ các bộ ngành về việc sản xuất và mua sắm máy bay không người lái (UAV), nhấn mạnh rằng các khí tài này đã đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường trong những tuần gần đây trong lúc phương Tây chậm cung cấp vũ khí cho Kiev.

“Giữa lúc chúng tôi vẫn đang chờ đợi các đối tác cung cấp pháo binh thì UAV thực sự đã cứu được cả mặt trận” - ông Zelensky nói.

ZELENSKY.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: GETTY IMAGES

Nga gây thiệt hại khủng cho Ukraine ở Donetsk, Kharkiv

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Nga vào ngày 4-6 tấn công các đơn vị quân đội và khí tài quân sự của Ukraine ở 112 khu vực khắp chiến tuyến.

“Các đơn vị máy bay tác chiến/chiến thuật, UAV, các đội tên lửa và pháo binh thuộc các nhóm lực lượng Nga gây thiệt hại về nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 112 khu vực trên toàn chiến trường trong ngày qua” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

. Bộ này cho biết quân Nga tấn công 5 lữ đoàn quân đội Ukraine và đẩy lùi 3 cuộc phản công của đối phương ở khu vực Kharkiv trong ngày qua.

"Các đơn vị của Nhóm tác chiến đấu phía Bắc tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương. Trong ngày qua, họ đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 42, bộ binh cơ giới số 57, lữ đoàn không kích 82, bộ binh thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 của quân đội Ukraine" - theo Bộ này.

Tổn thất của quân đội Ukraine ở TP Kharkiv trong ngày qua lên tới 105 người, 3 phương tiện cơ giới quân sự, 1 bệ phóng tên lửa đất đối không Osa, 1 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 khẩu pháo D-30. Ngoài ra, quân Ukraine mất khoảng 400 binh sĩ trong trận chiến với lực lượng Nga ở TP Kupiansk (cũng ở tỉnh Kharkiv) trong ngày qua.

. Tại Donetsk, quân Nga tích cực tấn công vào các vị trí tập kết của các lực lượng Ukraine, hạ hơn 970 binh sĩ Ukraine và phá huỷ nhiều khí tài hạng nặng của các lực lượng Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm (Nga) đã “đẩy lùi 5 cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc các lữ đoàn cơ giới 23, 24, 47 và 110 của quân Ukraine”.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Moscow bắn hạ 41 UAV, 18 hỏa tiễn của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và pháo phản lực phóng loạt Olkha trong ngày qua.

“Trong ngày qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 18 hỏa tiễn dùng cho HIMARS và Olkha, 2 quả bom dẫn đường Hammer (Pháp sản xuất) và 41 UAV của quân Ukraine” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm