Chiến sự Nga-Ukraine 8-5: Ukraine dùng tên lửa ATACMS Mỹ gửi tấn công vào Luhansk, muốn lập đội quân ‘không người lái'

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; miền Đông Ukraine nóng ran; Nga nói Ukraine dùng tên lửa ATACMS tấn công vào Luhansk; Ukraine muốn thành lập đội quân “không người lái".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng khi có tới 64 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến tuyến.

Nikopol bị tấn công dữ dội

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 7-5 có 64 lần giao tranh chiến thuật giữa lực lượng Nga và Ukraine trên chiến trường.

. Theo Bộ này, các lực lượng Moscow tổng cộng 1 lần nã tên lửa, 40 lần không kích và 72 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine
Các binh sĩ nạp đạn cho một khẩu pháo cỡ nòng 152 mm trong lúc đang giao chiến với quân Nga tại tỉnh Donetsk. Ảnh: GETTY IMAGES

Các lực lượng Nga tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự ở các khu vực biên giới, tiến hành các hoạt động tình báo và trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod (giáp với Ukraine).

. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 37 cuộc tấn công của các lực lượng Nga ở các TP Lyman, Bakhmut, Novopavlivka và Avdiivka.

. Trong ngày 7-5, lực lượng không quân và tên lửa Ukraine phá huỷ 1 súng cối tự hành 2S4 Tyulpan, 1 sở chỉ huy, và 5 cụm nhân lực của quân Nga.

. Tờ The Kyiv Independent dẫn lời các quan chức địa phương rằng các lực lượng Nga ngày 7-5 đã không kích dữ dội vào TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk), khiến 6 người bị thương.

Trong một bài đăng trên Telegram, Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak cho biết 14 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và các đội pháo binh Nga đã ồ ạt tấn công Nikopol và các cộng đồng xung quanh.

Trong số những người bị thương có một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch.

Nikopol là mục tiêu thường xuyên trong các cuộc tấn công của Nga, theo The Kyiv Independent.

Nga nói Ukraine dùng tên lửa ATACMS tấn công vào Luhansk

. Ngày 7-5, ông Vladimir Rogov - quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia nói rằng các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS) do Mỹ sản xuất để tấn công một cơ sở lưu trữ dầu ở tỉnh Luhansk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Các binh sĩ Ukraine đã tấn công Luhansk. Tên lửa đã bắn trúng một cơ sở lưu trữ dầu trong phạm vi TP Luhansk (tỉnh cùng tên). Theo thông tin sơ bộ, [phía Kiev] đã tấn công TP này bằng tên lửa ATACMS có tầm bắn 300 km” - ông Rogov viết trên Telegram.

Quyền lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng - ông Leonid Pasechnik cho biết cơ sở này bốc cháy dữ dội sau cuộc tấn công. Đường dây điện gần đó bị hư hỏng và một ống dẫn khí cao áp cũng hư hại nặng nề.

Ít nhất 5 công nhân bị thương và hiện đã được đưa đến bệnh viện.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 7-5 các lực lượng Nga đã phá hủy 1 xưởng sản xuất nhiên liệu rắn, 1 kho nhiên liệu và thiết bị tên lửa của Ukraine.

"Trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến/chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 1 xưởng sản xuất nhiên liệu rắn, 1 kho nhiên liệu và thiết bị tên lửa của quân đội Ukraine, cũng như tấn công các cụm nhân lực và khí tài của đối phương ở 128 khu vực khắp chiến tuyến” - Bộ này cho biết.

. Tính riêng mặt trận Donetsk, các lực lượng Nga loại khỏi vòng chiến hơn 1.165 binh sĩ (chủ yếu tại các TP chủ lực Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka) cùng nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine trong ngày qua.

Các khí tài hạng nặng bao gồm: xe tăng; xe chiến đấu bọc thép; xe chiến đấu bộ binh Bradley (Mỹ sản xuất); hệ thống pháo cơ giới Gvozdika; pháo phản lực Msta-B; pháo phản lực MT-12; trạm radar phản pháo AN/TPQ-36;...

. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 32 UAV, 7 quả bom dẫn đường Hammer (Pháp sản xuất) và 7 tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Vampire (CH Czech sản xuất).

Ukraine muốn thành lập đội quân “không người lái"

Ngày 7-5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov cho biết chính phủ nước này đã tán thành dự thảo nghị định của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky về việc thành lập một nhánh quân dành riêng cho các hệ thống không người lái.

Ông Zelensky đã trình bày kế hoạch thành lập nhánh quân mới vào đầu tháng 2. Đây được coi là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường sức mạnh quân sự.

chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

“Đây là một bước đi chiến lược của đất nước chúng ta trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga” - ông Umerov nói.

Bước tiếp theo, Bộ Quốc phòng sẽ "chuẩn bị và giới thiệu dự thảo luật liên quan trong cuộc họp với chính phủ".

Theo The Kyiv Independent, lực lượng không người lái được cho là sẽ tập trung đặc biệt vào việc cải thiện các hoạt động của Ukraine bằng UAV, bằng cách tạo ra các đơn vị đặc biệt dành riêng cho loại khí tài này, tăng cường huấn luyện, hệ thống hóa việc sử dụng chúng, cũng như tăng cường sản xuất và nâng cấp.

UAV đã trở thành một nhân tố quan trọng trên chiến trường Ukraine đối với cả hai bên tham chiến. Chúng phục vụ nhiều mục đích, bao gồm trinh sát, không kích, tấn công hải quân và dẫn đường cho pháo binh.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine - bà Hanna Hvozdiar hồi tháng 3 cho biết Ukraine có khả năng sản xuất 150.000 UAV mỗi tháng và có thể sản xuất 2 triệu UAV vào cuối năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm