Chiến sự Nga - Ukraine 8-6: Nga đánh rát 12 tỉnh Ukraine; Kiev phản công dữ dội ở Lugansk

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran khi Kiev tuyên bố hạ hơn 1.000 lính Nga trong ngày; Ông Zelensky nói Nga đưa châu Âu trở lại thời kỳ phát xít; Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhận định việc Ukraine tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga sẽ “rất hữu ích”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với hàng loạt đợt tấn công từ hai bên.

Nga tấn công 12 tỉnh Ukraine trong ngày

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 7-6 có tổng cộng 90 trận giao tranh trên tiền tuyến, hầu hết đều ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày qua tiến hành 1 cuộc tấn công bằng tên lửa, 75 cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine.

Chính quyền địa phương cho biết Nga ngày 7-6 nhắm mục tiêu vào tổng cộng 12 tỉnh của Ukraine, gồm Sumy, Luhansk, Chernihiv, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Mykolaiv, thủ đô Kiev, Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk và Kherson.

Tại TP Bakhmut (Donetsk), các vụ tấn công của quân Nga làm 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. 8 ngôi nhà, 1 cơ sở công nghiệp và 2 tòa nhà cũng bị hư hại.

Chiến sự Nga - Ukraine
Binh sĩ Ukraine tham chiến tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine). Ảnh: REUTERS

Tại tỉnh Kherson, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin nói rằng lực lượng Nga tấn công 15 khu định cư của tỉnh này trong ngày, làm 4 người bị thương .

Các đợt pháo kích của Nga cũng làm hư hại 3 tòa nhà, 14 ngôi nhà và 1 ô tô.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Nga tấn công TP Nikopol khiến 2 dân thường bị thương.

Tờ Kyiv Indepent đưa tin, trong ngày 7-6, Nga phóng 53 máy bay không người lái (UAV) Shahed và 5 tên lửa hành trình Kh-101 khiến còi báo động không kích vang lên ở một số tỉnh của Ukraine.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 5 tên lửa hành trình và 48 UAV của Nga trong đêm 6-6, rạng sáng 7-6.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga tổn thất 1.080 binh sĩ trong các cuộc giao chiến ngày qua, nâng tổng số binh sĩ Nga thương vong tại chiến trường lên 516.080.

Ông Zelensky: Nga đưa châu Âu trở lại thời kỳ phát xít

Ngày 7-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã đẩy châu Âu lùi về quá khứ, biến châu Âu thành một lục địa của “trục xuất và hận thù”, nơi “các TP và làng mạc bị phá hủy”, theo Kyiv Independent.

“Đây là giáo phái mới của Nga. Nó đối lập với tự do, bình đẳng, tình nghĩa và đối lập với châu Âu. Chúng ta đang sống trong thời đại mà châu Âu lần nữa không còn là lục địa hòa bình” - ông Zelensky nói trong chuyến thăm Pháp nhân kỷ niệm ngày đổ bộ D-Day (ngày quân đội Đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy của Pháp trong Thế chiến hai).

Theo ông Zelensky, ngoài châu Âu, Nga “đã và đang hủy diệt Syria và gieo rắc hỗn loạn ở vùng Sahel (châu Phi)”.

“Nga đầu tư vào khủng bố và hủy hoại cuộc sống ở bất cứ nơi nào mà nước này có thể chạm tới. Bất cứ nơi nào không gặp phải sự kháng cự. Nga đã đưa toàn bộ kho vũ khí trong quá khứ vào hiện tại” - theo ông Zelensky.

Về đàm phán hòa bình, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev “không bao giờ chỉ dựa vào sức mạnh vũ khí” mà “luôn quan tâm đến ngoại giao”.

“[Tổng thống Nga Vladimir] Putin đã từ chối giải pháp ngoại giao bằng cách phát động một cuộc chiến tranh toàn diện và cố gắng diệt chủng người Ukraine thay vì đối thoại với Ukraine. Đây là lựa chọn của ông ấy. Chúng ta cần sự đoàn kết của thế giới để vượt qua nó” - ông Zelensky nói thêm.

Vị tổng thống lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine tổ chức ở Thụy Sĩ tuần tới sẽ có thể giúp “kết thúc cuộc chiến này một cách chính đáng”.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Dự kiến, ông Zelensky sẽ sang Đức và có bài phát biểu trước Hạ viện Đức vào ngày 11-6.

Nga: Ukraine phản công mạnh ở Lugansk

Ngày 7-6, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công TP Lugansk khiến 4 người chết, 45 người bị thương, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vụ tấn công này Ukraine bắn 5 tên lửa từ hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS), trong đó Nga đánh chặn 4 tên lửa.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời các chuyên gia quân sự rằng vụ tấn công ngày 7-6 là vụ tấn công lớn nhất vào Lugansk trong 10 năm qua.

Ủy ban điều tra Nga cho biết sẽ xác định danh tính tất cả những người liên quan vụ tấn công.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Video lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ pháo kích ở TP Lugansk ngày 7-6. Nguồn: RT

Ông Austin: Cho phép Ukraine tấn công hạn chế bên vào lãnh thổ Nga sẽ “rất hữu ích”

Ngày 6-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tin rằng việc cho phép quân đội Ukraine tấn công hạn chế bên trong lãnh thổ Nga bằng đạn dược của Mỹ sẽ “rất hữu ích cho Ukraine trong tương lai”, theo đài CNN.

“Điều mà chúng tôi đã làm là cung cấp cho Ukraine khả năng chống hỏa lực, bắn trả quân Nga và có thể tiêu diệt các khẩu đội pháo Nga đang bắn vào Ukraine” - ông Austin nói.

Với câu hỏi rằng liệu có phải Mỹ đang suy giảm sự ủng hộ với Ukraine, ông Austin nói rằng ông tin đã có “sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine” ở cả hai đảng tại Mỹ.

“Ukraine quan trọng không chỉ đối với Ukraine, hay đối với riêng châu Âu mà còn quan trọng đối với chúng tôi và đối với toàn cầu. Vì vậy, chúng ta phải đảm bảo rằng ông Putin không có khả năng chà đạp Ukraine vì như Tổng thống Biden đã nói, gần như chắc chắn ông Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine” - ông Austin nói với CNN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm