Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi Moscow và Kiev có hàng loạt trận giao tranh ở khắp nơi trên chiến trường.
Ukraine tuyên bố tái kiểm soát nhiều nơi ở Kursk, Belgorod
Ngày 8-7, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội Ukraine đã tái lập kiểm soát và đang giữ vững các vị trí phòng thủ bên trong lãnh thổ Nga, theo tờ Kyiv Post.
“Tôi nhấn mạnh việc tái lập các vị trí và sự hiện diện liên tục của chúng tôi ở các vùng Kursk và Belgorod thuộc Nga. Chúng tôi đang kìm chân một lực lượng lớn của đối phương gần biên giới. Đối phương sẽ không thể yên ổn ở đó” - ông Syrskyi cho biết sau cuộc họp với các chỉ huy quân đội.
Ông Syrskyi khẳng định chiến dịch tấn công tỉnh Kursk vẫn đạt được mục tiêu chiến lược: làm chậm và phân tán một cuộc tấn công quy mô lớn hơn của Nga nhằm vào các tỉnh Sumy và Kharkiv.
Ông Syrskyi cho hay đã báo cáo với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky về tình hình mặt trận, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu như Pokrovsk, Lyman, Novopavlivka (tỉnh Donetsk) và hướng Bắc-Slobozhanskyi.
“Trong ngày qua đã xảy ra 188 cuộc đụng độ. Thiệt hại của đối phương lên tới hơn 1.000 binh sĩ” - ông Syrskyi nói.
Tướng Syrskyi nhấn mạnh việc Ukraine áp dụng chiến thuật "phòng thủ chủ động" nhằm ngăn chặn lực lượng Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine, đặc biệt tại các hướng Pokrovsk và Novopavlivka, cũng như ngăn đối phương tiếp cận biên giới tỉnh Dnipropetrovsk.
Cuộc họp cũng đề cập việc mở rộng năng lực sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cho cả mục đích phòng thủ lẫn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tướng Syrskyi cho biết Ukraine đang tích cực thành lập các đội đánh chặn UAV và huấn luyện các tổ lái điều khiển.
“Chúng ta cần càng nhiều UAV công nghệ cao như vậy càng tốt” - ông Syrskyi nhấn mạnh.
Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.
Ông Trump nối lại viện trợ vũ khí phòng thủ cho Ukraine
. Ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch viện trợ quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh chiến sự với Nga vẫn tiếp diễn, theo hãng tin Reuters.
“Chúng tôi đang gửi một số vũ khí phòng thủ cho Ukraine, tôi đã thông qua việc đó” - ông Trump nói, song không nêu rõ gói này gồm vũ khí gì.
Trang Axios dẫn các nguồn thạo tin rằng ông Trump cam kết chuyển giao 10 tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Theo giao thức phòng không, ít nhất phải bắn 2 quả tên lửa để đánh chặn một mục tiêu bay tới.
Đồng thời, ông Trump cũng đề xuất Đức bán 1 bệ phóng Patriot cho Ukraine, với phần chi phí sẽ được Mỹ và các đồng minh châu Âu cùng chia sẻ. Đề xuất này được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz điện đàm với ông Trump, trong đó Berlin đề nghị Washington nối lại việc chuyển giao số tên lửa đã bị hoãn.
Phía Đức chưa đồng ý về đề xuất của ông Trump, nhưng các quan chức hai bên xác nhận đàm phán vẫn đang tiếp tục. Berlin cho biết nước này đã viện trợ một phần lớn hệ thống Patriot hiện có cho Ukraine - nhiều hơn bất kỳ nước nào trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), gồm cả Mỹ.
Ông Trump chưa lên tiếng về thông tin trên.
Trước đó, ngày 2-7, Lầu Năm Góc thông báo tạm dừng một số gói viện trợ quân sự trong lúc rà soát lại quy trình phân bổ.
Tuy nhiên, đến ngày 7-7, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố nối lại việc chuyển giao vũ khí, nhấn mạnh đây là các vũ khí có tính chất phòng thủ nhằm giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ trong khi Washington theo đuổi “hòa bình lâu dài”.
. Ở một diễn biến liên quan, ngày 8-7, ông Trump cho biết đang cân nhắc ủng hộ một dự luật tại Thượng viện Mỹ nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh với Nga.
Dự luật này đề xuất đánh thuế đến 500% đối với dầu mỏ, khí đốt, uranium và các mặt hàng xuất khẩu khác của Moscow, cũng như trừng phạt các quốc gia tiếp tục giao thương với Nga.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 7-7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm ban hành gói trừng phạt “cứng rắn nhất trong ba năm qua” nhằm vào Nga.
Gói trừng phạt này sẽ phối hợp chặt chẽ với các thượng nghị sĩ Mỹ, theo ông Barrot.
Nga tấn công hơn trăm mục tiêu ở Ukraine
Trong bản cập nhật chiến sự ngày 8-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Moscow đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng và các vị trí đóng quân tạm thời của quân đội Ukraine.
Tổng cộng 133 mục tiêu đã bị tập kích trong ngày, bao gồm cơ sở khí-năng lượng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, vị trí đóng quân của lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, theo hãng thông tấn TASS.
Nga đồng thời tuyên bố quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 1.305 binh sĩ chỉ trong ngày qua dọc toàn tuyến.
. Nhóm tác chiến phía Bắc cho biết đã loại khỏi vòng chiến khoảng 185 binh sĩ Ukraine, phá hủy 5 pháo kéo, 7 xe cơ giới, 1 kho đạn và 1 trạm tác chiến điện tử trong các trận đánh tại các tỉnh Sumy và Kharkiv.
. Nhóm tác chiến phía Tây tuyên bố đã gây tiêu diệt hơn 205 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, 28 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krab, 3 trạm tác chiến điện tử và 5 kho đạn.
. Nhóm tác chiến phía Nam cho biết đã loại khỏi vòng chiến hơn 190 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép HMMWV, 3 khẩu pháo, 3 kho đạn và 1 trạm tác chiến điện tử ở Donetsk.
. Nhóm tác chiến Trung tâm báo cáo đã gây tổn thất nặng nề nhất cho phía Ukraine với hơn 430 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, phá hủy 2 hệ thống pháo và 9 phương tiện cơ giới.
. Nhóm tác chiến phía Đông tuyên bố đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine, loại khỏi vòng chiến khoảng 215 binh sĩ, phá hủy 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 pháo và 15 xe cơ giới tại Donetsk.
. Trong khi đó, nhóm tác chiến Dnepr cho biết đã loại khỏi vòng chiến khoảng 80 binh sĩ Ukraine tại các mặt trận Zaporizhia và Kherson.
. Về phòng không, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã bắn rơi tổng cộng 202 UAV, 4 bom lượn dẫn đường, 1quả rocket của hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và 1 xuồng không người lái của Ukraine tại Biển Đen.
Tính từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 68.251 UAV, phá huỷ 24.162 xe tăng và thiết giáp, 27.129 khẩu pháo và súng cối, cùng 37.832 phương tiện quân sự đặc chủng của Ukraine.
Điện Kremlin: Ukraine im lặng trước đề xuất đàm phán hòa bình mới
Ngày 8-7, Điện Kremlin cho biết Nga vẫn đang chờ Ukraine xác nhận thời điểm tổ chức vòng đàm phán hòa bình trực tiếp tiếp theo, sau hai vòng trước diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, Moscow lưu ý rằng đến nay phía Kiev vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào, đài RT đưa tin.
Khi được hỏi liệu đã có tiến triển nào trong việc ấn định ngày tổ chức vòng đàm phán thứ ba hay chưa, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov trả lời ngắn gọn: “Chưa”.
“Như Tổng thống [Nga] Vladimir Putin đã nói tuần trước, chúng tôi đang chờ đề xuất từ phía Ukraine về thời điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo. Nếu có cập nhật, chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức” - ông Peskov nói.
Theo RT, Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán, trong cả phát biểu công khai và cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Trump.
Ông Putin cho rằng vòng đàm phán tới cần tập trung vào các đề xuất cụ thể nhằm giải quyết xung đột, trong đó bao gồm yêu cầu về trung lập, phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa” Ukraine.
Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.
Hai bên trước đó đã tổ chức hai vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, khôi phục tiến trình hòa bình bị đình trệ hồi 2 năm trước.
Trong cuộc gặp gần nhất hồi tháng 6, phái đoàn Nga và Ukraine đã trao đổi các bản dự thảo thể hiện quan điểm của mỗi bên về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, đồng thời nhất trí tiếp tục trao đổi tù binh.