Chiến sự Ukraine lúc này: Nga chiếm 2 TP phía nam, tiến vào TP lớn thứ 2 Ukraine

Cuộc chiến tại Ukraine đã bước sang ngày thứ tư và tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục tăng cường tấn công và tiến sâu hơn vào trung tâm Ukraine.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine vẫn đang kiên cường căng mình để bảo vệ đất nước và chống lại cuộc tấn công của Moscow.

Chiến trận ngày càng căng thẳng ở các thành phố gần thủ đô Kiev

Vào tối ngày 26-2, Nga đã tấn công các kho chứa dầu khí của Ukraine và gây ra những vụ nổ lớn. Một số lực lượng của Nga cũng đã tiến vào TP Kharkiv. Đây là TP lớn thứ hai của Ukraine.

Một vụ nổ đã được nghe thấy sau khi còi báo động không kích lại vang lên ở thủ đô Kiev, nơi Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đang kiên cường chống lại bước tiến của Nga. 

Ông Zelenskiy cho biết cuộc chiến đêm 26-2 đã diễn ra một cách đầy bạo lực, với các cuộc pháo kích của Nga liên tiếp nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và vào tất cả mọi thứ, kể cả xe cứu thương.

Người Ukraine băng qua biên giới Romania vào lúc hoàng hôn ngày 25-2. Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform cho hay vào lúc 9 giờ 41 phút sáng ngày 27-2, lực lượng không quân Ukraine đã bắn hạ một tên lửa hành trình của Nga nhắm vào Kiev từ Belarus.

Thông tin trên được ông Valeriy Zaluzhny, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, xác nhận trên Facebook.

"Cách đây vài phút, không quân Ukraine đã bắn hạ một tên lửa hành trình bắn từ lãnh thổ của Belarus. Đây là một tội ác chiến tranh khác của Belarus và Nga" - ông Zaluzhny nhấn mạnh.

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng cường hệ thống các nhóm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Kiev ở hướng bắc và đông bắc.

"Cũng trong ngày hôm nay (27-2), lực lượng Không quân đã đánh chặn máy bay cường kích và máy bay vận tải của đối phương trên bầu trời Kiev. Lực lượng hải quân cũng đã làm gián đoạn một cuộc đổ bộ của quân Nga vào vùng tác chiến ở Biển Đen” - bà Maliar nói thêm.

Một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy được nhìn thấy bên đường ở ngoại ô TP. Kharkiv vào ngày 26-2. Ảnh: AFP

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn 2 thành phố miền nam Ukraine

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 27-2 thông báo quân đội của họ đã tiến hành các cuộc tiến công xung quanh các TP Kherson và Berdyansk ở miền nam Ukraine.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, khẳng định 2 TP Kherson và Berdyansk "đã bị lực lượng Nga phong tỏa hoàn toàn".

Ông cũng tuyên bố TP Henichesk nằm phía nam Ukraine và sân bay Chornobayivka (Chernobayevka) gần TP Kherson cũng đã thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga.

Hiện đài CNN vẫn chưa thể xác minh được độ xác thực của những tuyên bố này.

Người dân Ukraine tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine trước Đại sứ quán Nga ở Santiago, Chile, ngày 26-2. Ảnh: AFP

TP Kherson đã là trung tâm của cuộc chiến tranh khốc liệt giữa lực lượng 2 bên để giành quyền kiểm soát một cây cầu chiến lược trong suốt những ngày qua. 

Bên cạnh đó, ông Konashenkov thông báo một trung đoàn tên lửa phòng không Ukraine đã đầu hàng ở TP Kharkiv, phía đông bắc Ukraine, và 471 quân nhân Ukraine đã bị bắt.

Hàng trăm nghìn người Ukraine tiếp tục sơ tán khỏi đất nước

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo từ LHQ cho biết cuộc tấn công kéo dài suốt 4 ngày qua của Nga tại Ukraine đã khiến hàng trăm nghìn người không có điện hoặc nước. Hàng trăm ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Cơ quan tị nạn của LHQ cho hay có hơn 160.000 người dân Ukraine đã phải di tản trong nước và hơn 116.000 người buộc phải chạy sang các nước láng giềng ở khu vực Trung Âu.

"Các cơ quan của LHQ và các tổ chức nhân đạo đã buộc phải tạm ngừng hoạt động do tình hình an ninh ngày càng xấu đi" - đại diện LHQ thông báo, song khẳng định vẫn sẽ “tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ trên khắp đất nước, cam kết giữ vững lập trường và đáp ứng các nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng khi tình hình cho phép”.

Một binh sĩ Ukraine đứng canh gác tại căn cứ không quân Vasylkiv ở thủ đô Kiev vào ngày 27-2. Ảnh: REUTERS

Theo dữ liệu của lực lượng biên phòng, tính đến rạng sáng ngày 27-2 (giờ địa phương), hơn 43.000 người Ukraine đã chạy trốn sang Romania kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công nước này vào ngày 24-2 bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Những người dân Ukraine đã tiến vào Romania thông qua bốn trạm kiểm soát biên giới trên bộ giữa 2 nước, đồng thời thông qua các trạm kiểm soát với Moldova. Bên cạnh đó, hàng nghìn người khác cũng đã rời khỏi đất nước và đang trên đường đến Bulgaria và Hungary.

Từ chối đàm phán với Nga ở Belarus, ông Zelenasky kêu gọi người dân toàn thế giới chiến đấu chống Nga

Vào sáng 27-2, chính quyền Kiev thông báo Tổng thống Zelensky đã từ chối lời đề nghị đàm phán của Nga tại Belarus, cáo buộc Minsk “đồng lõa với Moscow" trong cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, song vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán ở các địa điểm khác.

Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin cho biết phái đoàn của họ đã sẵn sàng gặp các quan chức Ukraine tại TP Gomel, Belarus.

Liên Hợp Quốc cho biết cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã buộc gần 150.000 người phải chạy trốn sang các nước láng giềng. Ảnh: AFP

Sau đó, đến gần 11 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky lên tiếng kêu gọi mọi công dân trên thế giới “tham gia cuộc chiến chống lại Nga”, cáo buộc quân đội Nga giết hại dân thường và ca ngợi những công dân Ukraine đã chiến đấu một cách can đảm.

"Người Ukraine đã thể hiện sự dũng cảm để bảo vệ tổ quốc của họ để cứu châu Âu và các giá trị của họ khỏi sự tấn công dữ dội từ Nga. Đây không chỉ là cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Đây là sự khởi đầu của cuộc chiến chống lại châu Âu, chống lại các cấu trúc châu Âu, chống lại nền dân chủ, chống lại quyền con người” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Phát biểu trước "tất cả công dân trên thế giới, những người bạn của Ukraine, hòa bình và dân chủ", Tổng thống Zelensky nói: "Bất cứ ai muốn tham gia bảo vệ Ukraine, châu Âu và thế giới đều có thể đến và sát cánh chiến đấu với người Ukraine, chống lại bọn tội phạm chiến tranh Nga”.

Lính ukraine canh gác tại căn cứ không quân Vasylkiv ở thủ đô Kiev, ngày 26-2. Ảnh: REUTERS

Ông nói thêm rằng những người muốn tham gia nên liên hệ với Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Ukraine tại quốc gia của họ.

Trong một bài viết trên Twitter sau đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng lặp lại lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky.

"Những công dân nước ngoài sẵn sàng bảo vệ Ukraine và trật tự thế giới, tôi mời các bạn liên hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài của Ukraine tại các quốc gia tương ứng. Chúng ta đã cùng nhau đánh bại Hitler, và chúng ta cũng sẽ đánh bại Tổng thống Vladimir Putin” - ông Kuleba tuyên bố.

Người dân Ukraine chạy trốn bằng xe hơi xếp thành một hàng dài 35 km từ biên giới Ba Lan, ngày 26-2. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 27-2, đài RT cho biết Thủ tướng Úc Scott Morrison đã ra lệnh hỗ trợ vũ khí quân sự sát thương cho Ukraine, một bước tiến so với cam kết viện trợ vũ khí không sát thương trước đây của ông.

Theo đó, Úc sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua các đồng minh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).

“Chính phủ Úc sẽ tiếp tục bảo vệ những gì đúng đắn khi nói đến Ukraine. Chúng tôi đã hỗ trợ đáng kể vũ khí không gây chết người cho họ, và bây giờ tôi quyết định cung cấp mọi vũ khí sát thương cho Ukraine thông qua các đối tác NATO của chúng tôi, đặc biệt là Mỹ và Anh” - ông Morrison tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm