Bán kết U-20 nữ châu Á:

Chiều nay, hai trận chung kết sớm Úc - Nhật Bản, Hàn Quốc - Triều Tiên

(PLO)- Đừng nghĩ bóng đá nữ và lại trẻ của châu Á mà không đáng xem, bởi đơn giản đó là những đội đẳng cấp thế giới...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bóng đá nữ lại là bóng đá trẻ nhưng sẽ rất đáng xem từ 15 giờ ngày 13-3 tại Tashkent, Uzbekistan. Đó là cuộc chạm trán của bốn nền bóng đá hàng đầu châu Á và đẳng cấp thế giới, Triều Tiên gặp Hàn Quốc (15 giờ) và Nhật Bản - Úc (16 giờ) tại giải U-20 nữ châu Á. Những cuộc chạm trán của bóng đá hai miền Triều Tiên luôn là những trận đấu hay và giàu chất cống hiến, độ thách thức cực cao cho cả hai đội.

Nhật Bản
Triều Tiên (đỏ) và Nhật Bản gặp nhau ở trận cuối cùng bảng. Ảnh: AFC

Hồi chung kết bóng đá nam ASIAD Incheon 2015, cũng chứng kiến một trận tranh ngôi vô địch của hai đội trẻ hai miền Triều Tiên và kết quả là Hàn Quốc thắng 1-0 qua một trận đấu rất cống hiến và kịch tính.

Lúc 15 giờ hôm nay, các cô gái Triều Tiên lại chạm trán với Hàn Quốc. Xét về trình độ thì đội trẻ Triều Tiên chơi hay hơn và thậm chí họ trên một bậc so với Hàn Quốc. Trong số “5 bà chị châu Á” thì Hàn Quốc là bà chị út, còn Triều Tiên có đẳng cấp ngang hàng Nhật Bản.

Cuộc chạm trán này tất nhiên các cô gái Hàn Quốc là kèo dưới. Triều Tiên ở bảng B tử thần cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Trong hành trình góp mặt ở bán kết U-20 châu Á, trận đầu Triều Tiên hòa Trung Quốc 1-1, rồi thắng Việt Nam 6-0, trận cuối đánh bại Nhật Bản 1-0 để có bảy điểm lên ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, Hàn Quốc nhì bảng A với hai trận thắng và một trận thua. Hàn Quốc trải qua ba trận bảng A ít thách thức, trong khi Triều Tiên đã chạm trán với các đội mạnh, trong đó có ứng viên vô địch Nhật Bản.

Dự đoán: U-20 Triều Tiên thắng Hàn Quốc hai bàn cách biệt.

CK-2.jpg
Hàn Quốc (phải) có trụ nổi trước các cô gái Triều Tiên tinh thần và nghị lực cao hơn. Ảnh: AFC

Ở trận đấu lúc 18 giờ trên sân JAR giữa Úc và Nhật cũng xứng đáng là trận "chung kết sớm" của giải. Ở trận cuối vòng bảng, U-20 Nhật Bản bất ngờ thua Triều Tiên nên mất ngôi đầu về tay đối thủ và phải gặp “cạ cứng” Úc ở bán kết.

Tuy nhiên xét về trình độ bóng đá nữ trẻ, Nhật Bản vẫn ưu thế hơn nhiều so với Úc. Nếu cuộc chạm trán này ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì khó dự đoán. Tuy nhiên, đây là sân chơi U-20 nữ nên Úc sẽ gặp thách thức cực độ và khó có cửa đánh bại được những “nữ chiến binh Samurai trẻ” với tinh thần thi đấu tuyệt vời lẫn sức mạnh rất ấn tượng.

Dự đoán: Nhật thắng 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm