Chìm thuyền thả lưới trên đầm, 2 cha con chết, mất tích

(PLO)- Khi đang thả lưới trên đầm Đề Gi ở huyện Phù Cát (Bình Định), thuyền thúng bị chìm làm hai cha con chết đuối, mất tích. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 1-8, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định), cho hay lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ông Tô Văn Độ (57 tuổi, ngụ xã Cát Khánh) bị chết đuối trên đầm Đề Gi ở địa phương này. Hiện người dân cùng lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm con trai ông Độ là anh Tô Lê Chí Cường (24 tuổi) bị mất tích trên đầm Đề Gi.

Đầm Đề Gi, nơi xảy ra vụ chìm thuyền. Ảnh: BT

Đầm Đề Gi, nơi xảy ra vụ chìm thuyền. Ảnh: BT

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, hai cha con ông Tô Văn Độ đi thuyền thúng thả lưới trên đầm Đề Gi thì thuyền bị chìm. Một số người cùng đi thả lưới nhìn thấy thuyền thúng của hai cha con ông Độ bị chìm, hô hoán nhưng không kịp ứng cứu. Sau đó, một tàu cá ra tìm thì không thấy hai cha con ông Độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm