Chính phủ có 2 tân Bộ trưởng

(PLO)- Bà Đào Hồng Lan và ông Nguyễn Văn Thắng là tân Bộ trưởng Bộ Y tế và tân Bộ trưởng GTVT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, theo nghị trình, Quốc hội tiếp tục dành thời gian làm công tác nhân sự.

Theo đó, sáng 21-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng.

Tân Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và tân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng.

Với 434 đại biểu (bằng 87,15% tổng số đại biểu) tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức vụ Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 434 đại biểu (đạt tỷ lệ 87,15% tổng số đại biểu) tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Nguyễn Văn Thể - người vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm vào sáng cùng ngày để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Cùng ngày, Quốc hội cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Trần Sỹ Thanh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước mới.

Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước được trình để bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chiều nay, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm.

Với 459 đại biểu (bằng 92,17% tổng số đại biểu) tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm