Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa vào tháng tới

Theo Sputnik News, trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Mỹ, cựu nghị sĩ Mỹ Jim Moran cho hay “Tôi e rằng chính quyền liên bang sẽ đóng cửa vào tháng tới, phần lớn là do bất đồng về tổ chức y tế Planned Parenthood”, ông trả lời khi được hỏi về khả năng chính phủ Mỹ có khả năng đóng cửa hay không.
Những nhận xét này của ông Moran được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang cố gắng thông qua dự thảo ngân sách trước thời hạn ngày 1-10 tới, thời điểm kết thúc năm tài khóa Mỹ.

Nếu Quốc hội không thông qua dự thảo ngân sách, chính quyền liên bang Mỹ có khả năng bị đóng cửa và không thể chi trả cho các hoạt động định kỳ.

 Tấm biển đặt trước Cục công viên quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Mỹ ghi “Vì chính quyền liên bang đóng cửa nên tất cả các công viên quốc gia đều đóng cửa” (Ảnh: AP)

“Tôi đã thảo luận với các nghị sĩ và họ không biết làm sao để giải quyết vấn đề này” – ông nói “Cách tốt nhất chúng tôi có thể làm là tiếp tục thương lượng”.
Trong những tuần gần đây, Nhà Trắng đã cảnh báo rằng nếu chính quyền bị đóng cửa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Mỹ và tạo ra sự bất ổn.
Tuy nhiên, chính quyền Obama cũng cho hay Tổng thống Obama sẽ không ký một dự luật ngân sách thành luật vốn giới hạn mức chi tiêu bằng việc cắt giảm ngân sách tự động.
Nếu Quốc hội không thể thông qua dự luật ngân sách hoặc dự luật bị phủ quyết, các nhà lập pháp có thể sẽ thông qua dự luật gây quỹ ngắn hạn để ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa.
Năm 2013, chính phủ Mỹ từng phải đóng cửa vì dự luật ngân sách không được thông qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm