Chính quyền quân sự Thái Lan thanh lọc nhân sự lần hai

Ngay từ sau khi xảy ra đảo chính ngày 22-5, NCPO đã lập tức thuyên chuyển hàng loạt quan chức cấp cao có quan hệ thân thiết với chính quyền của cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra. Bangkok Post cho biết lần thuyên chuyển quan chức thứ hai này tập trung vào vấn đề chống tham nhũng.

 Tướng Prayuth tỏ rõ quyết tâm bài trừ tham nhũng sau đảo chính - Ảnh: Reuters

Các quyết định thuyên chuyển đã được ban hành từ ngày 27 và 30-6 nhưng mới được đăng tải hôm nay. Quyết định được đưa ra sau khi NCPO phát hiện những bất thường và có thông tin nói một số quan chức cấp nhà nước vẫn còn quan hệ mật thiết với các cựu bộ trưởng trong chính phủ cũ và các chính trị gia khác, bao gồm cả cựu thủ tướng Thaksin.

Tháng trước, đại tướng Prayuth Chan-ocha, tổng tư lệnh lục quân Thái Lan và là người đứng đầu NCPO, đã cảnh báo các quan chức nhà nước không được gặp và tham vấn ông Thaksin.

Tại cuộc họp hôm qua với Ủy ban chính sách gạo quốc gia, ông Prayuth cũng giải thích về đợt thuyên chuyển nhân sự cấp cao lần hai này, nói chính quyền quân sự không có ý định bắt nạt các quan chức. Ông cũng hứa sẽ diệt trừ tham nhũng và kêu gọi những ai phát hiện tham nhũng thì báo ngay cho NCPO.

Theo VIỆT PHƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm