Cho phép giãn chu kỳ kiểm định trực tuyến: Cần làm ngay!

(PLO)- Các hiệp hội vận tải, Cục Đăng kiểm đã đồng loạt đề xuất ưu tiên đăng kiểm cho những xe sắp hết hạn, giãn chu kỳ đăng kiểm hiện tại với xe không kinh doanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn một tháng kể từ ngày Bộ GTVT ban hành Thông tư 02/2023 cho phép giãn chu kỳ đăng kiểm với kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc đăng kiểm trong thời gian qua. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, tình trạng ùn ứ đăng kiểm vẫn đang có xu hướng tăng cao.

Trong khi đó, người dân, doanh nghiệp gặp muôn vàn khó khăn, phiền phức với chiếc xe đã hết hạn đăng kiểm. Nhiều câu chuyện oái oăm dở khóc dở mếu đã xảy ra: Chủ xe hết hạn đăng kiểm muốn đăng kiểm không được, lưu thông trên đường thì bị CSGT xử phạt. Lỗi không phải ở người dân, doanh nghiệp nhưng chính họ phải chịu trận càng khiến bức xúc tăng cao.

Thông tư 02 của Bộ GTVT ra đời đúng lúc ngành đăng kiểm đang ở tình trạng nước sôi lửa bỏng. Theo đó, Thông tư 02 cho phép giãn chu kỳ đăng kiểm với nhiều loại xe gồm cả xe mới mua và đối với cả xe đang lưu hành, tùy năm sản xuất.

Theo Cục Đăng kiểm, hiện có 3,1 triệu xe không kinh doanh vận tải (xe gia đình, xe cá nhân) đang lưu hành. Trong khi những xe được miễn kiểm định mỗi năm khoảng 500.000 chiếc.

Để giải quyết đăng kiểm cho số lượng 3,1 triệu xe này thì phải mất tới sáu tháng. Nửa năm, những thiệt hại do chậm đăng kiểm, ai gánh giùm người dân, doanh nghiệp? Nhìn một cách tổng thể thì đó cũng chính là thiệt hại cho nền kinh tế khi nhiều hoạt động vận tải bị đứt gãy, các hoạt động có liên quan bị gián đoạn…

Để giải quyết tình thế nêu trên không phải là không có giải pháp. Các hiệp hội vận tải, Cục Đăng kiểm cũng đã đồng loạt đề xuất ưu tiên đăng kiểm cho những xe sắp hết hạn, giãn chu kỳ đăng kiểm hiện tại với xe không kinh doanh. Đây được xem là giải pháp duy nhất, giúp giảm tải ngay ùn tắc đăng kiểm. Ròng rã hơn một tháng qua, các hiệp hội đã liên tục “cầu cứu”, đề xuất, kiến nghị nhưng tình hình cũng không mấy khả quan.

Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với các bộ, ngành, đại diện hiệp hội, chuyên gia, nhà quản lý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018 vào chiều 4-5, ông Hà đồng ý cho phép giãn chu kỳ đăng kiểm trực tuyến.

Đây có lẽ là tin rất vui cho người dân, doanh nghiệp và cả ngành đăng kiểm. Như vậy, vấn đề cấp bách nhất của ngành đăng kiểm đã được giải quyết. Tuy nhiên, để chỉ đạo của Phó Thủ tướng đi vào thực tiễn thì các bộ, ngành có liên quan cần bắt tay ngay vào việc với tinh thần khẩn trương nhất. Người dân và doanh nghiệp đã vất vả suốt mấy tháng qua rồi, đừng để người dân khổ thêm nữa!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm