Chợ Rạch Ông quá bẩn!

Một đại biểu HĐND TP.HCM còn ghi nhận tiểu thương sử dụng dầu ăn đã chuyển sang màu đen để chiên tàu hủ. Không chỉ vậy, nhiều đại biểu HĐND TP.HCM băn khoăn về tem truy xuất nguồn gốc thịt bởi vì tem được kích hoạt dữ liệu hàng loạt và chỉ được dán lên cục thịt khách hàng vừa mua. Điều này dễ dẫn đến tình trạng “tráo” thịt heo có nguồn gốc và thịt heo trôi nổi.

Nhiều thực phẩm kinh doanh trong chợ Rạch Ông không rõ nguồn gốc.

Nhiều thực phẩm kinh doanh trong chợ Rạch Ông không rõ nguồn gốc. Ảnh: TRẦN NGỌC

Chợ Rạch Ông bẩn

Rác thải vào đường thoát nước. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cuối buổi kiểm tra, đoàn giám sát của HĐND TP đề nghị ban quản lý chợ Rạch Ông yêu cầu tiểu thương kinh doanh thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng. Riêng về tem truy xuất nguồn gốc thịt, đoàn sẽ làm việc với Sở Công Thương TP.HCM để tìm biện pháp tháo gỡ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm