Chôn cất cá nhám voi nặng khoảng 2,5 tấn

(PLO)- Ngư dân Thanh Hóa phát hiện xác con cá nhám voi lớn đã kéo vào đất liền rồi sau đó làm lễ chôn cất. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-7, lãnh đạo UBND phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), cho biết, lực lượng chức năng cùng ngư dân đã đưa xác một con cá nhám voi đi chôn cất.

Con cá được cẩu đưa lên Cảng cá Quỳnh Phương.

Con cá được cẩu đưa lên Cảng cá Quỳnh Phương.

Sáng cùng ngày, một tàu cá ngư dân đã kéo xác một con cá lớn vào cập cảng cá Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai).

Ngay sau đó, xác con cá được cẩu lên bờ. Con cá này dài hơn 5m, nặng khoảng 2,5 tấn. Nhiều người dân hiếu kỳ đến chụp ảnh con cá “khủng” và đăng lên mạng xã hội.

Theo những ngư dân địa phương, một tàu cá Thanh Hóa đang khai thác tại vùng biển giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An phát hiện một con cá lớn đã chết dạt vào lưới. Lúc đó, các ngư dân trên tàu đã ngừng đánh bắt hải sản, lái tàu kéo xác con cá này vào cảng cá Quỳnh Phương.

Ngư dân cho biết, cá nhám voi là loài động vật quý hiếm trên biển, có yếu tố tâm linh nên không ai được xẻ thịt. Cá này không gây nguy hại gì đối với con người, rất thân thiện với tàu cá ngư dân trên biển.

Ngay sau khi nhận được trình báo, UBND phường Quỳnh Phương đã cử người xuống bảo vệ xác cá để chờ thuê xe cẩu cẩu xác cá đi chôn cất.

Xác con cá được cẩu lên xe đưa đi chôn cất.

Xác con cá được cẩu lên xe đưa đi chôn cất.

Được biết, Cá nhám voi là thành viên đặc biệt trong phân lớp Elasmobranchii (cá mập, cá đuối) của lớp cá sụn (Chondrichthyes), thuộc bộ nhám râu Orectolobifomes, họ cá nhám voi Rhincodontidae.

Đây là loài cá mập lớn nhất và cũng là một trong những loài cá có kích thước lớn nhất hiện còn sống, nằm trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm..

Theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần bảo vệ, phục hồi và phát triển thì cá nhám voi vùng phân bố tự nhiên ở biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cà Mau, Vịnh Thái Lan… Mọi hành vi khai thác, buôn bán cá nhám voi đều vi phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm