Chủ đầu tư báo cáo về dự án 13 lần vỡ đường ống ở Đắk Lắk

(PLO)- Chủ đầu tư cho rằng tiểu dự án tưới tiêu có tới 13 lần vỡ, rò rỉ đường ống là công trình hiện đại nhất ở nước ta.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, nguồn tin của PLO cho biết Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) vừa có báo cáo tình hình khắc phục sự cố vỡ, rò rỉ đường ống tại Tiểu dự án tưới tiêu cho cây cà phê ở thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar.

Chủ đầu đang đào tuyến đường ống để thử áp. Ảnh: NH

Chủ đầu đang đào tuyến đường ống để thử áp. Ảnh: NH

Theo đó, việc khắc phục sự cố vỡ, rò rỉ tuyến ống D630 của dự án chỉ có thể hoàn thành trong mùa khô năm 2023 và toàn bộ công trình phải vận hành, chạy thử, hiệu chỉnh để bàn giao đưa vào sử dụng trong mùa tưới năm nay (tứ hết năm 2023).

Để sớm đưa dự án vào hoạt động, Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và Bộ NN&PTNT đề nghị cấp có thẩm quyền tăng kinh phí đối ứng (vốn địa phương) thêm gần bốn tỉ đồng cho dự án.

Hệ thống máy bơm tại tiểu dự án. Ảnh: VŨ LONG

Hệ thống máy bơm tại tiểu dự án. Ảnh: VŨ LONG

Theo chủ đầu tư, nguyên nhân chưa khắc phục được triệt để sự cố vỡ, rò rỉ đường ống là do mùa mưa năm nay kéo dài, hiện nay đầu tháng 1-2023, thời tiết vẫn còn mưa dầm; mặt bằng tuyến ống đã bị thu hẹp, lấn chiếm, phải vận động người dân rất khó khăn mới có thể đưa máy móc vào thi công; việc đào xới phải hết sức tỷ mỉ, cẩn thận, phải đào bằng thủ công phần đất tiếp giáp với ống để không làm hư hỏng ống nhựa và thiết bị đã chôn ngầm dưới đất.

Theo chủ đầu tư hiện nay đã đào được 4.500m để thử áp từng đoạn. Ảnh: NH

Theo chủ đầu tư hiện nay đã đào được 4.500m để thử áp từng đoạn. Ảnh: NH

Vừa qua, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đã huy động phương tiện để đào lộ thiên tuyến ống D630 với chiều dài 4.500m. Việc đào này là để kiểm tra tim tuyến ống, chuẩn bị cho công tác thử lại áp lực.

Chủ đầu tư khẳng định việc thực hiện công việc tiếp theo (khắc phục triệt để đường ống vỡ, rò rỉ-PV) còn khá chậm.

Nguyên nhân, do mùa mưa năm nay kéo dài, hiện nay đầu tháng 1-2023, thời tiết vẫn còn mưa dầm; mặt bằng tuyến ống đã bị thu hẹp, lấn chiếm, phải vận động người dân rất khó khăn mới có thể đưa máy móc vào thi công; việc đào xới phải hết sức tỷ mỉ, cẩn thận, phải đào bằng thủ công phần đất tiếp giáp với ống để không làm hư hỏng ống nhựa và thiết bị đã chôn ngầm dưới đất.

Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cho biết qua sơ bộ kiểm tra cho thấy tuyến ống đã được lắp đặt không những không đúng theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt. Cụ thể, tại các mối nối, ống còn bị gẫy khúc quá tiêu chuẩn quy định của nhà sản xuất ống.

Ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đánh giá tiểu dự án này là một trong những công trình cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

Như PLO đã đưa tin Tiểu dự án tưới tiêu ở thôn Tiến Cường có tổng mức đầu tư hơn 72 tỉ đồng (sau điều chỉnh) chủ yếu bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng ngân sách địa phương. Sau khi hoàn thành, công trình này chủ yếu sẽ tưới tiêu cho 350ha cây cà phê của người dân tại thôn Tiến Cường. Dự kiến dự án sẽ đưa vào vận hành vào ngày 30-6-2020.

Tuy nhiên, sau 13 lần vỡ, rò rỉ đường ống đến nay dự án vẫn chưa thể đưa vào vận hành.

Trước đó, trả lời báo chí ông Phạm Ngọc Nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết dự án này từng xin gia hạn đến 31-12-2022. Đến nay đã hết hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành và sẽ phải làm rõ trách nhiệm. Quan điểm của tỉnh sẽ không thể để dự án này kéo dài quá lâu.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp Thứ trưởng Bộ NN&PTN đánh giá tinh thần vào cuộc của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk là rất chậm. Bộ đã có nhiều văn bản phê bình đơn vị này.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định, Bộ không đồng ý trình lên Thủ tướng xin điều chỉnh vốn cho dự án. Bởi vì dự án này đã kết thúc. Khi vận hành nếu phát sinh thêm vấn đề thì địa phương phải tự xử lý; hoặc do nhà thầu phải tự bỏ tiền khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm