Chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu đường ở Long An lãnh 8 năm tù

(PLO)- Với vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu đường "khủng", bị cáo La Văn Trận bị tòa tuyên phạt tám năm tù.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-11, TAND tỉnh Long An đã tuyên án đối với 25 bị cáo vụ buôn lậu đường được cho là lớn nhất từ trước đến nay bị lực lượng chức năng tỉnh Long An triệt phá.

Video: Chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu đường ở Long An lãnh 8 năm tù.
Buông lậu đường lớn nhất (4).jpg
Phiên tòa xét xử 25 bị cáo vụ buôn lậu đường lớn nhất ở Long An ngày 22-11. Ảnh: HD

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo La Văn Trận bị HĐXX tuyên mức án tám năm tù về tội buôn lậu.

Cùng tội danh, các bị cáo Võ Văn Công, Lê Minh Dững với vai trò giúp sức tích cực bị tuyên mức án lần lượt bảy năm sáu tháng tù và bảy năm tù, Phạm Văn Định ba năm tù. 21 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 1-2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Buôn lậu đường lớn nhất.JPG
Bị cáo La Văn Trận, chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu đường "khủng" ở Long An. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khoảng 00 giờ 40 ngày 30-6-2022, tại ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B và ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, lực lượng chống buôn lậu, phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Công an huyện Tân Hưng, đồn biên phòng Sông Trăng – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An triệt xóa đường dây buôn lậu đường cát với số lượng lớn lên đến trên 91 tấn cùng tám xe tải, một ô tô 16 chỗ, 14 mô tô và một phà gỗ.

Buông lậu đường lớn nhất (2).jpg

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn khám xét thêm hai địa điểm, thu giữ nhiều đường lậu và tang vật khác liên quan đến vụ án. Tổng số đường lậu thu giữ trong vụ án trên 206 tấn.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Long An xác định từ ngày 2-4 đến 29-6-2022, La Văn Trận nhiều lần liên hệ mua của người tên Mô (chưa rõ danh tính, sinh sống tại Campuchia) tổng cộng 29.125 bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài nhập lậu về Việt Nam để bán lại, hưởng chênh lệch.

Sau đó, Trận thuê người vận chuyển đến hộ kinh doanh Ngọc Duyên tại xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng bán cho Võ Văn Công với giá 820.000 đồng/bao.

Trong thời gian hoạt động buôn lậu, Trận thu lợi bất chính trên 373 triệu đồng. Còn Công sau khi mua đường lậu của Trận thuê người sang chiết thành nhãn hiệu “đường cát trắng Ngọc Duyên” để tiêu thụ ở nhiều nơi, thu lợi bất chính 225 triệu đồng.

IMG_0075.JPG
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: HD

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trận thuê Nguyễn Vũ Trường điều khiển xe ôtô 16 chỗ vận chuyển đường từ lậu từ biên giới đến bãi đất cạnh nhà Lê Minh Dững với tiền công 100.000 đồng/chuyến.

Tổng cộng Trường vận chuyển 284 chuyến, nhận 28,4 triệu đồng tiền công. Đồng thời, Trận thuê người sử dụng ba xe tải vận chuyển đường cát nhập lậu từ bãi đất cạnh nhà Dững đến hộ kinh doanh Ngọc Duyên.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành đường dây buôn lậu, Trận thuê Dững điều hành, phân công người kéo phà vận chuyển đường cát nhập lậu từ Campuchia sang Việt Nam, bốc vác đường cát từ phà gỗ lên xe ô tô 16 chỗ và từ xe ô tô 16 chỗ sang ba xe ô tô tải tại cạnh nhà Dững, trả tiền công cho cả ba giai đoạn là 12.000 đồng/bao. Tổng cộng, Trận trực tiếp trả hơn 344 triệu đồng tiền công bốc vác cho Dững.

Buôn lậu đường lớn nhất 6.jpg
Các bị cáo bị áp giải lên xe về trại giam. Ảnh: HD

Sau đó, Dững thuê người kéo phà gỗ vận chuyển đường cát từ Campuchia sang Việt Nam và phân công 17 người khác tham gia bốc vác đường cát tại các địa điểm. Những người này được trả tiền công từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 20 triệu đồng tùy thời gian tham gia bốc vác.

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định La Văn Trận là người chủ mưu, cầm đầu, 24 bị can còn lại là người giúp sức thực hiện tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm