Cựu cảnh sát đường thủy giúp sức Mười Tường lãnh 8 năm tù

(PLO)- Cựu trạm trưởng cảnh sát đường thủy bị tuyên phạt tám năm tù vì giúp "bà trùm" Mười Tường buôn lậu 80 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau ba ngày xét xử, chiều 26-10, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ cựu trưởng trạm cảnh sát đường thuỷ giúp "bà trùm" Mười Tường buôn lậu đường.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 13 năm tù; Mai Văn Đẹp (67 tuổi), Tống Trường Giang (40 tuổi) cùng mức án bảy năm tù về tội buôn lậu.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Văn Võ (55 tuổi, trưởng trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu) bị tuyên phạt tám năm tù.

Đồng thời, toà còn phạt bổ sung đối với bị cáo Hạnh 100 triệu đồng, Võ 50 triệu đồng và buộc Hạnh nộp lại số tiền 1,2 tỉ đồng giá trị đường đã buôn lậu

Muoi-tuongjpeg
Các bị cáo tại toà. Ảnh: HD

Qua xét xử sơ thẩm, HĐXX xác định các bị cáo đã có hành vi buôn lậu 80 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam, trong đó bị cáo Võ với vai trò là cán bộ cảnh sát đường thuỷ đã giúp đỡ cho Hạnh thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, vào năm 2012 Hạnh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt ngành nghề kinh doanh chủ yếu là mua bán đường cát. Vì lợi nhuận, Hạnh đã thực hiện việc nhập lậu đường cát từ Campuchia về bán lại. Để tránh bị phát hiện, Hạnh đã đến nhờ Võ giúp đỡ và được đồng ý.

Ngày 22-12-2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị của Hạnh) điện thoại kêu Đẹp và Giang lấy ghe gỗ từ khu vực bến đò Cồn Tiên qua khu vực biên giới sang kho đường tại Campuchia nhận 80 tấn đường cát (trị giá 1,2 tỉ đồng) vận chuyển về Việt Nam theo chỉ đạo của Hạnh.

Khi Giang điều khiển ghe đến đoạn sông Tiền cách biên giới Campuchia khoảng 150m thì Võ điều khiển ca nô chở tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu gặp ghe của Giang, Đẹp

Biết đây là ghe của Hạnh thì Võ không kiểm tra mà còn điều khiển ca nô theo phía sau nhằm hỗ trợ ghe hàng lậu khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Khoảng 2 giờ sáng 24-12-2012, ghe đường về đến cuối đuôi cồn nhỏ thuộc địa phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (giáp ranh với Tân Châu) thì bị lực lượng hải quan tỉnh Đồng Tháp kiểm tra giấy tờ, hàng hóa.

Lúc này, Võ đến can thiệp cho rằng đang áp giải ghe về trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giải quyết.

Về phía Hạnh, biết ghe bị bắt, Hạnh liền tìm cách xuất hoá đơn hàng hoá nhằm hợp thức hoá hàng hoá... Sau đó, hành vi của Võ bị tố giác và công an vào cuộc điều tra vụ án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm