Chủ tịch FPT: Ngành bán dẫn đang thiếu 1 triệu lao động

(PLO)- Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho hay, làm phần mềm thu nhập một thì bán dẫn thu nhập 3. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 10-4, Công ty CP FPT (mã CK: FPT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại Hà Nội theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Chia sẻ tại Đại hội, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT - cho biết, cách đây khoảng 2 tuần, Hiệp hội các ông chủ Nhật Bản đã sang Việt Nam gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và họ bàn đến 5 từ khoá: Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, xe điện, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Và ông Trương Gia Bình gọi tắt đó là "Tuệ-Bán-Xe-Số-Xanh". Theo ông Bình, đây là 5 từ khóa quyết định lịch sử của nhân loại trong 3/4 thế kỷ và tiếp tục xác định 1/4 thế kỷ còn lại.

FPT
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT - chia sẻ về nhân sự ngành bán dẫn. Ảnh: Ngọc Diệp

Giải thích vì sao Việt Nam được chọn, ông Bình cho biết, có 1 lý do rất quan trọng là nguồn nhân lực. Các quốc gia bắt đầu làm bán dẫn khi còn nghèo và đã đổi đời nhờ bán dẫn. Bằng chứng là năm 2022, Đài Loan (Trung Quốc) đã vượt GDP đầu người tại Nhật Bản. Tuy nhiên sau này, lao động tại các nước này lại không chọn làm bán dẫn nữa.

Ông Bình cho biết ngành bán dẫn trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang có nhu cầu lớn khủng khiếp về nguồn nhân lực.

Chủ tịch Trương Gia Bình dẫn chứng rằng Đài Loan đang xây dựng 40 nhà máy bán dẫn, năm nay khai trương 13 nhà máy bán dẫn nhưng không có lao động. Công ty hàng đầu về làm bán dẫn chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu về lao động.

Hàn Quốc đang xây dựng cả thành phố bán dẫn nhưng không có người. Riêng ngành bán dẫn hiện thiếu 1 triệu lao động.

“Tóm lại, riêng ngành bán dẫn hiện đang thiếu một triệu lao động. Và đường vào ngành bán dẫn này chính là cung ứng nguồn lao động. Ngành này có quy luật rất khó, không phải ai cũng có đủ nhiệt huyết, đam mê để theo đuổi. Tuy nhiên người Việt Nam với đức tính ham học hỏi, khát khao vươn lên làm giàu, tôi tin chúng ta sẽ làm được. Như FPT cách đây 20 năm từ không biết gì nhưng đã nghĩ rằng phần mềm là ngành phải làm,” ông Trương Gia Bình chia sẻ.

Nói về ngành ô tô, ông Trương Gia Bình cho rằng, thế giới đang luống cuống tuyệt đối, và cần những người biết về xe, biết phần mềm, biết bảo mật.

Về chuyển đổi xanh, muốn phát triển nhanh và lớn mạnh chỉ có một cách là đi tiên phong. Ông Bình cho biết "Chúng tôi đi chậm sau Ấn Độ phải đến 15 năm và đuổi mệt vô cùng, cho nên FPT bám rất sát các diễn biến về công nghệ và thường đầu tư trước 1 bước.

Ông nhận định rằng FPT không chỉ là 1 doanh nghiệp tăng trưởng mà FPT còn mang sứ mệnh của quốc gia và FPT đã bắt đầu chạm tay vào những tiến bộ của nhân loại, đó là AI.

Chia sẻ về chiến lược đầu ra cho nhân sự ngành bán dẫn, ông Trương Gia Bình cho biết FPT đã ký kết trực tiếp với các doanh nghiệp.

Đầu tiên là nhắm tới thị trường Nhật Bản, FPT có cam kết cung cấp nhân lực cho các nhà máy hiện đại xây lại tại đây. Song song đó, FPT ký với Đài Loan về đào tạo nhân lực.

“FPT ký kết với loạt các đơn vị để có đầu ra. Khi có đầu ra thì thanh niên Việt Nam sẽ làm. Làm phần mềm thu nhập một thì bán dẫn thu nhập 3. Bán dẫn hấp dẫn cả về công việc, thu nhập và điều kiện làm việc,” ông Trương Gia Bình khẳng định. Tuy nhiên Chủ tịch FPT cũng lưu ý nhân sự trong ngành bán dẫn cần biết nói tiếng Trung.

Năm 2024, tập đoàn FPT dự chi 6.500 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, trong đó khối viễn thông sẽ dùng 2.300 tỷ đồng để đầu tư các trục cáp chính, cáp biển, nâng chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh đó, FPT dự kiến sử dụng 2.200 tỷ đồng cho khối công nghệ, trong đó sẽ đầu tư mở rộng các khu tổ hợp văn phòng. Và 2.000 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để đầu tư mở rộng khuôn viên đại học, đồng thời mở các cơ sở đào tạo mới tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm