Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Có thể tìm thấy ‘tiếng nói chung' với ông Biden về trần nợ

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể tìm thấy tiếng nói chung về vấn đề liên quan trần nợ của Washington.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã tổ chức các buổi thảo luận ban đầu về việc nâng trần nợ của chính phủ. Theo hãng tin Reuters, đây là “cuộc thử nghiệm đầu tiên" về cách hai người sẽ làm việc cùng nhau hiệu quả ra sao.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, trao đổi với ông McCarthy, ông Biden bày tỏ mong muốn được làm việc với các đảng viên Cộng hòa "có thiện chí". Nhà Trắng cũng cho biết Biden “hoan nghênh một cuộc thảo luận riêng với các nhà lãnh đạo quốc hội về cách giảm thâm hụt và kiểm soát nợ công trong khi tiếp tục tăng trưởng kinh tế”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: GETTY IMAGES

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: GETTY IMAGES

“Tổng thống Biden đã nói rõ rằng nhiệm vụ chung của họ là không để xảy ra một vụ vỡ nợ thảm khốc chưa từng có” - Nhà Trắng cho biết.

Sau buổi thảo luận với ông Biden, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết hai người có thể tìm thấy tiếng nói chung, tuy nhiên cuộc thảo luận “không có dấu hiệu đột phá ngay lập tức”.

"Tổng thống và tôi đã có cuộc gặp đầu tiên tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tìm thấy tiếng nói chung" - ông McCarthy nói.

Chính phủ Dân chủ của Tổng thống Biden và Hạ viện thuộc phe Cộng hòa có những chia rẽ sâu sắc và đang vướng vào bế tắc về việc nâng mức trần nợ công. Mỹ đã chạm mức trần nợ công 31.400 tỉ USD vào ngày 19-1 và nếu không nâng trần nợ sẽ có thể đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cảnh vỡ nợ, sớm nhất là vào tháng 6 tới, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm