Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập tại Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-4 (theo giờ địa phương), nhân dịp dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko
Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: QĐND

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng gặp lại bà Valentina Matvienko và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và cá nhân Chủ tịch Quốc hội tới Tổng thống Putin, Thủ tướng Mishustin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin và cá nhân bà Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko rất vui mừng được gặp và chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có bài phát biểu rất ấn tượng tại Phiên toàn thể cấp cao Đại hội đồng IPU-150; khẳng định luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện của Liên bang Nga và là đối tác tin cậy ở Đông Nam Á.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả giữa Quốc hội Việt Nam, Hội đồng Liên bang và Đu-ma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã đóng góp một phần quan trọng.

0604B.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp.

Trong bối cảnh năm 2025 hai nước chào mừng 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời đánh dấu nhiều ngày kỷ niệm quan trọng và đáng nhớ trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Trong đó có Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hợp tác liên nghị viện, Đối thoại chiến lược… nâng cao vai trò hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, góp phần làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong hợp tác trên tất cả các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, năng lượng, giáo dục – đào tạo, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia.

0604C.jpg
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko phát biểu tại cuộc gặp.

Về hợp tác kênh Nghị viện, hai bên nhất trí đánh giá đây là kênh hợp tác rất quan trọng và đối thoại, trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Liên bang Nga diễn ra rất tích cực; hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước cũng rất chặt chẽ, hiệu quả.

Hai bên nhất trí thời gian tới hợp tác Nghị viện giữa hai nước sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga và Chương trình hành động triển khai khuôn khổ Đối tác này; đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập tại Nga.

Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng mời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Chủ tịch Mavienko cũng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sớm sang thăm Nga.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Những quyết sách lịch sử tại Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII

Những quyết sách lịch sử tại Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII

(PLO)- Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện công tác sắp xếp bộ máy, chuẩn bị các công việc quan trọng liên quan đến Đại hội XIV của Đảng..., chính vì vậy những quyết sách tại hội nghị sẽ là cơ sở để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng yếu đó.

Trung ương thống nhất cả nước còn 28 tỉnh và 6 thành phố

Trung ương thống nhất cả nước còn 28 tỉnh và 6 thành phố

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Trung ương thống nhất cao các chủ trương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cấp tỉnh (tỉnh, TP trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, TP); số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, TP...

Tổng Bí thư: Sáp nhập giảm khoảng 60-70% số lượng cấp xã

Tổng Bí thư: Sáp nhập giảm khoảng 60-70% số lượng cấp xã

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính địa phương với tầm nhìn xa, trông rộng, ít nhất là 100 năm, bảo đảm hình thành và mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa mới phù hợp cho phát triển đất nước.