Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Sở Ngoại vụ cần lấy ngoại giao kinh tế làm thước đo

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị lấy ngoại giao kinh tế là trọng tâm, có các hoạt động xúc tiến, đầu tư thương mại trọng điểm, có đối tác nước ngoài đến TP đầu tư lâu dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Công tác đối ngoại tập trung vào chiều sâu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận, trong năm 2023, Sở Ngoại vụ TP đã hoàn thành khối lượng công việc vượt biên chế và mang lại những kết quả cụ thể, đóng góp vào kết quả chung của TP.

Tuy nhiên, công tác đối ngoại của TP cần tập trung hơn vào chiều sâu, lấy kết quả, hiệu quả thực chất làm thước đo.

ngoai-giao-6 2.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị lấy ngoại giao kinh tế là trọng tâm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Mãi cũng đề nghị Sở Ngoại vụ TP lấy ngoại giao kinh tế là trọng tâm và là thước đo để đo lường hiệu quả công tác đối ngoại. Qua đó, giúp TP.HCM có các hoạt động xúc tiến, đầu tư thương mại có trọng điểm, có những đối tác nước ngoài đến TP đầu tư lâu dài.

Về việc triển khai xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, ông Mãi nhìn nhận đây là việc không thể hoàn thành trong một lúc mà có thể kéo dài nhiều năm. Vì vậy, ông đề nghị Sở Ngoại vụ nghiên cứu, tiếp thu thu những định hướng bên ngoài để tham mưu cho UBND TP, giúp TP thực hiện công tác này.

ngoai-giao-2.JPG
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao bằng khen cho 2 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức sự kiện Đối thoại hữu nghị năm 2022. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về công tác phối hợp của Sở Ngoại vụ với các địa phương của TP và với các cơ quan của bộ, ông Mãi kiến nghị có cách tiếp cận, khung sườn cơ chế trong công tác phối hợp để việc này làm có hiệu quả.

“Thời gian tới, sở cần tham mưu để TP tập trung đối ngoại với các địa bàn trọng điểm, đối tác chiến lược. Đồng thời có các cơ chế, sự kiện đối ngoại có thể chuyển hoá thành nguồn lực phát triển TP”- ông Mãi nói.

TP.HCM sẽ tiên phong trong công tác đối ngoại

Đề xuất với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong bộ hỗ trợ TP trong việc triển khai quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao. Ông Mãi cho biết TP sẽ sớm có ý kiến về quy chế phối hợp này để chính thức triển khai từ năm 2024.

“TP.HCM xác định làm việc này để giúp cho TP, cũng như đóng góp vào công tác đối ngoại chung. Ngoài việc thực hiện những nội dung cụ thể thì TP sẽ nhận lãnh là địa phương tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của cả nước”- ông Mãi nhấn mạnh.

ngoại giao
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Saint Petersburg, Liên Bang Nga.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá, trong bối cảnh năm 2023 còn nhiều khó khăn, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã triển khai thắng lợi kết quả công tác đối ngoại, giúp công tác đối ngoại của TP có đóng góp chung vào cả nước.

Bà Hằng đề nghị thời gian tới Sở Ngoại vụ tăng cường công tác tham mưu cho Bộ Ngoại giao. Trong đó, cụ thể hóa vai trò tiên phong của đối ngoại, củng cố môi trường hòa bình ổn định, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước.

Ngoài ra, quán triệt mục tiêu quan điểm phát triển của TP, xây dựng trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo. Quán triệt tinh thần, công tác xây dựng ngành, đẩy mạnh cơ sở vật chất, nguồn lực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng kiến nghị Sở có hoạt động thực chất thúc đẩy nâng tầm quan hệ đối ngoại của TP; xem công tác ngoại giao kinh tế là ưu tiên hàng đầu; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu cho TP và cho Bộ về xu thế mới...

Dịp này, Sở Ngoại vụ đã tổ chức trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Saint Petersburg, Liên Bang Nga.

Sở cũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 2 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức sự kiện Đối thoại hữu nghị năm 2022.

Trong năm 2023, Sở Ngoại vụ đã chủ trì tổ chức 16 đoàn lãnh đạo TP đi công tác nước ngoài. Song song đó, TP.HCM cũng đón gần 100 đoàn vào từ nước ngoài vào TP. Nổi bật là 4 đoàn nguyên thủ, 2 đoàn cựu nguyên thủ và 17 đoàn cấp cao nước ngoài, 50 đoàn lãnh đạo các địa phương nước ngoài và 4 lượt tàu quân sự.

Ngoài ra, Sở Ngoại vụ đã tham mưu, đề xuất và triển khai thiết lập mới quan hệ hữu nghị, hợp tác với 4 địa phương nước ngoài gồm New York, Montevideo, Porto, Hủa Phăn và một thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực.

Về sự kiện đối ngoại, Sở đã phối hợp với các sở, ngành tham dự khoảng hơn 60 sự kiện đối ngoại. Sở Ngoại vụ cũng là đầu mối phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, tìm hiểu các đối tác tin cậy, các nguồn vốn đầu tư, giới thiệu các thế mạnh và những dự án ưu tiên của TP ra bên ngoài...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm