Nghị quyết 98: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của TP.HCM

(PLO)- Nghị quyết 98 sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại cũng như nâng tầm và vị thế của TP.HCM trên trường quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, TP.HCM đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh của TP và thu hút nguồn lực quốc tế đóng góp vào công cuộc phát triển chung.

Nhân kỷ niệm 78 năm thành lập ngành ngoại giao (28-8-1945 _ 28-8-2023), ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, đã trao đổi với báo chí về công tác đối ngoại của TP.HCM trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel thăm TP.HCM vào ngày 5-5. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel thăm TP.HCM vào ngày 5-5. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Góp phần tăng vị thế của TP.HCM trên trường quốc tế

. Phóng viên: Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 98 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, theo ông, nghị quyết này có ý nghĩa và tác động như thế nào đến hoạt động đối ngoại của TP?

+ Ông Trần Phước Anh: Nghị quyết 98 với nhiều cơ chế, chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để TP.HCM phát huy tiềm năng, huy động được nguồn lực trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết 98 có tác động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt nghị quyết sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế về mặt tài chính. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của TP, nâng tầm và vị thế của TP.HCM trên trường quốc tế.

Dự báo những năm tới, các hoạt động đối ngoại của TP sẽ tiếp tục diễn ra sôi động trên nhiều khía cạnh. Tới đây, TP.HCM sẽ đón các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc, từ cấp chính phủ, trung ương, địa phương đến những tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn...

Ngoài ra, đoàn của lãnh đạo TP cũng sẽ có những chuyến công du nước ngoài, nhiều sự kiện mang tầm vóc quốc tế sẽ được tổ chức tại TP.HCM hoặc được TP.HCM chủ trì đăng cai tổ chức... Chính những hoạt động này sẽ giúp lĩnh vực đối ngoại của TP trở nên sôi nổi hơn.

Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Ba trọng tâm trong đối ngoại của TP.HCM

. Như ông vừa nói, tới đây TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động đối ngoại sôi động, vậy ông có thể chia sẻ về những trọng tâm các hoạt động đối ngoại của TP?

+ Từ nội dung của Nghị quyết 98, chúng tôi xác định ba trọng tâm chính về đối ngoại sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Thứ nhất, tăng cường quảng bá về những cơ hội đầu tư kinh doanh mới tại TP.HCM đến các địa phương nước ngoài, đặc biệt là 54 địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị với TP.

Thứ hai, đẩy mạnh phối hợp ngoại giao kinh tế giữa các cơ quan hữu quan của TP.HCM với các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. Việc này giúp TP.HCM thu hút và tiếp cận được nguồn lực quốc tế phục vụ cho mục tiêu phát triển trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghệ sinh học, định hướng giao thông công cộng...

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong mảng đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ, công chức của TP.HCM. Những lĩnh vực đào tạo gồm: phát triển kinh tế, quản trị công, quy hoạch đô thị, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng…

Với sự ủng hộ của lãnh đạo TP và sự hỗ trợ từ trung ương, tôi tin rằng công tác đối ngoại của TP.HCM ngày càng được lan tỏa, hiệu quả đối ngoại cũng sẽ được nâng cao.

Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao ký kết quy chế phối hợp, tháng 4-2023. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao ký kết quy chế phối hợp, tháng 4-2023. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

55,54 tỉ USD

là tổng số vốn đăng ký của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực tại TP.HCM, dẫn đầu cả nước. Hiện TP đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 54 địa phương nước ngoài.

Huy động nguồn lực giữa Bộ Ngoại giao và TP.HCM

. Vừa qua, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã ký kết quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Theo ông, quy chế này sẽ tạo ra bước ngoặt như thế nào đối với công tác đối ngoại của TP?

+Quy chế này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo thuận lợi trong việc chia sẻ và huy động nguồn lực giữa Bộ Ngoại giao và TP.HCM, góp phần triển khai hiệu quả công tác đối ngoại của cả nước nói chung và của TP.HCM nói riêng.

Quy chế phối hợp cũng đề ra ba công tác quan trọng giữa Bộ Ngoại giao và TP.HCM. Đầu tiên là tăng cường tư vấn và tham vấn về tình hình khu vực, thế giới và chủ trương, chính sách của quốc gia. Điều này giúp TP.HCM có những chính sách phù hợp trong xây dựng chính sách về kinh tế - xã hội, nhất là thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Quy chế này cũng giúp tư vấn cho TP.HCM trong xây dựng chiến lược, kế hoạch đối ngoại phù hợp với điều kiện đặc thù của TP.

Tiếo đó, quy chế sẽ thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trên địa bàn TP; giúp TP quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, công tác lãnh sự tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam trong phạm vi thẩm quyền.

Ngoài ra, quy chế cũng giúp tăng cường chia sẻ về nguồn lực trong quá trình thực hiện công tác ngoại giao kinh tế, văn hóa và thông tin đối ngoại. Các đơn vị của bộ, nhất là các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài sẽ kết nối chặt chẽ hơn với TP.HCM, với chính quyền địa phương của các nước sở tại, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia… để thông tin đến TP về thị trường, các lĩnh vực mà TP có tiềm năng, các dự án mà TP đang kêu gọi, thu hút đầu tư.

Tôi tin rằng hiệu quả trong công tác đối ngoại của TP thời gian tới sẽ được phát huy mạnh mẽ, sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao sẽ giúp cho công tác đối ngoại của TP.HCM trở nên chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn và thực chất hơn.

. Xin cảm ơn ông.

Dự kiến tháng 9 sẽ tổ chức Diễn đàn kinh tế TP.HCM

Từ đầu năm 2023 đến nay, TP.HCM đã đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao các nước đến thăm và làm việc. Đáng chú ý là chuyến thăm và làm việc của Toàn quyền Úc David Hurley cùng phu nhân, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Penny Wong, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose, Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg Xavier Bettel...

Ngoài ra còn có chuyến thăm của các đoàn ngoại giao cấp cao, đại sứ các nước tại Việt Nam và tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM...

Mới đây nhất, từ ngày 14 đến 19-8, đoàn đại biểu TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu dẫn đầu đã đến thăm và học tập kinh nghiệm của Nhật Bản về công tác PCCC cho tuyến metro số 1; ngày 25-8, đoàn đại biểu TP.HCM do Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn cũng bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Mỹ.

Đặc biệt, sau thành công của Hội nghị Đối thoại hữu nghị TP.HCM với sự tham dự của 24 địa phương từ 12 quốc gia trên thế giới hồi tháng 12-2022, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức Diễn đàn kinh tế TP.HCM, dự kiến vào tháng 9 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm