Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Nên chăng có chính sách an sinh giống như hỗ trợ COVID-19'

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận tình hình an sinh xã hội tại TP đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, năm tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2023 của Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM, ngày 29-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, cho biết tình hình an sinh xã hội, an ninh trật tự TP vẫn đảm bảo nhưng đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Do đó đây sẽ là một trong những nhiệm vụ mà TP cần quan tâm trong tháng 6-2023 và thời gian tới, cần cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Cũng tại buổi họp, sau khi nghe Sở LĐ-TB&XH TP báo cáo về tình hình cắt giảm lao động của công ty PouYuen, ông Mãi cho rằng, ở góc độ nhà nước, TP cần phải khái quát vấn đề này để chủ động trước các trường hợp tương tự.

Theo ông, gốc rễ của vấn đề này là cần có chính sách phù hợp và sự phối hợp với truyền thông để giải quyết. Đồng thời phải tính toán để còn áp dụng cho các doanh nghiệp khác.

Cụ thể, với tình hình lao động bị cắt giảm khá nhiều, ông nhìn nhận “phải tìm cơ trong nguy”, phải chuyển sang hình thức đào tạo nghề. Ông chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở GD&ĐT tập trung quyết liệt, lập kế hoạch, có chính sách cụ thể.

Ông Phan Văn Mãi cũng chia sẻ về vấn đề an sinh. Ông Mãi nói: “An sinh trong những tháng tới sẽ rất gay gắt, thậm chí chúng ta phải nghĩ xem chúng ta có chính sách gì giống như thời điểm hỗ trợ vì COVID-19 hay không”. Ông nhấn mạnh phải tính toán, dự báo, đi trước, không để tới lúc trở tay không kịp.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định việc đào tạo nghề cũng là chính sách vừa đảm bảo an sinh vừa đảm bảo nguồn nhân lực có tay nghề chất lượng cao khi kinh tế phục hồi trở lại.

Trước đó tại cuộc họp, ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết từ đầu năm tới nay, TP đã giải quyết được 136.600 việc làm, trong đó có 60.985 việc làm mới.

Về tình hình của công ty PouYuen, ông Thinh cho hay công ty này vừa cắt giảm 4.439 lao động trong đợt 1 (diễn ra vào ngày 20-5) với tinh thần thoả thuận chính sách với người lao động. Qua đó, vì chính sách cao hơn so với quy định pháp luật hiện hành nên đa phần người lao động đồng thuận, chỉ có một người nghỉ phép nên không dự buổi trao đổi thoả thuận.

Dự kiến công ty PouYuen sẽ tổ chức đợt cắt giảm thứ hai với 1.125 người vào ngày 3-6 tới.

Theo ông Thinh, giai đoạn 2018-2019 là giai đoạn số công nhân của công ty PouYuen cao nhất với hơn 98.000 người, hiện chỉ còn hơn 46.700 người.

Qua khảo sát của Sở LĐ-TB&XH, việc cắt giảm lao động ở các ngành dệt may, bất động sản cao hơn so với lĩnh vực khác, trong đó nhiều doanh nghiệp cho biết họ có nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm