Chưa đình chỉ công tác KSV ‘ngã giá hạ án tù’

VKSND quận 1 đã truy tố Phi về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với khung hình phạt 7-15 năm tù (những người còn lại bị xử phạt hành chính).

Sau đó, ông Đào Nhật Quang (em trai Phi) tố cáo kiểm sát viên (KSV) NTC (phụ trách vụ án) nói với ông nếu lo “hai trăm” thì sẽ chuyển khung hình phạt, giảm án phạt tù. KSV này còn yêu cầu ông Quang đưa trước “năm chục” tiền cọc và sẽ tác động để “truy tố lại” Phi 2,5 năm tù.

Cạnh đó, ông Quang kêu oan cho chị gái vì hồ sơ, giấy tờ thể hiện Phi sinh ngày 7-4-1976 nhưng kết luận điều tra nêu Phi tổ chức sinh nhật đêm 16-8-2013 (kéo dài qua ngày 17-8 và bị bắt). Phi thì cho rằng mình có mặt tại khách sạn theo lời mời của một người bạn, chính người này mới tổ chức sinh nhật. sau khi bị phát hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, người này đã đề nghị Phi nhận tội thay và anh ta sẽ đóng giúp tiền phạt. Phi đồng ý và cùng mọi người tham gia đêm sinh nhật thống nhất khai nhận như cáo trạng nêu.

Sau phản ánh của báo, KSV C. đã thừa nhận sai phạm. Tiếp đó, VKSND Tối cao đã yêu cầu VKSND TP.HCM báo cáo về vụ việc. Theo VKSND Tối cao, vụ việc này rất nghiêm trọng vì ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương thì nhận định hành vi của KSV C. đã cấu thành tội nhận hối lộ theo Điều 279 BLHS và CQĐT VKSND Tối cao cần vào cuộc. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng phải đình chỉ công tác ngay KSV này, chuyển hồ sơ cho CQĐT của VKSND Tối cao xem xét, xử lý.

Mới đây, CQĐT của VKSND Tối cao (cơ quan đại diện phía Nam) cho biết không nhận được hồ sơ liên quan đến vụ việc trên. Một lãnh đạo VKSND TP.HCM thì cho biết KSV C. chỉ bị tạm thôi các công việc nghiệp vụ, vẫn được phân công làm công tác tổng hợp, chờ kết quả xử lý kỷ luật. Hiện VKSND TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND Tối cao.

Như vậy, đã hơn hai tháng trôi qua, KSV C. vẫn không bị đình chỉ công tác và Hội đồng Xử lý kỷ luật đến nay vẫn chưa có kết luận kỷ luật chính thức đối với KSV này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm