Chưa vô địch đã lo nạn chảy máu cầu thủ

Giới kinh tế bóng đá châu Âu đã đánh giá, nếu ngôi vô địch Anh mùa này thuộc về tay Leicester City thì tỷ phú Vichai, ông chủ của đội bóng Anh lời gấp tám lần vốn ông bỏ ra cách đây năm năm mua CLB này. Tuy nhiên nạn “tăm tia” các cầu thủ giỏi của đội đang là vấn đề đầy lo lắng nếu tỷ phủ Vichai không có những chính sách gia hạn kịp thời và đúng đắn.

Cả Ranieri và Riyad Mahrez đều được tái ký hợp đồng với lương khủng

Số tiền lời cụ thể là gì? Đó là Vardy hiện có giá chuyển nhượng trên thị trường là 30 triệu bảng Anh trong khi lúc mua về chỉ có bốn triệu bảng. Cầu thủ hay nhất Anh mùa này Riyad Mahrez khi mua về chỉ 400 ngàn bảng nay trên 20 triệu bảng.

Được dự Champions League mùa tới, Leicester City sẽ “vô” hàng chục triệu euro, việc chỉ ăn chia bản quyền truyền hình Champions League trên đất Anh cũng giúp CLB này thu đậm. Các giải quốc tế đầu mùa khắp toàn cầu như ở Úc, Trung Quốc, Mỹ, Nam Phi và nhiều giải tứ hùng khác để khởi động mùa giải thì Leicester đang đắt “show”. Khoản thu các giải quốc tế  mới này sẽ mang lại cho Leicester City số tiền lớn khủng khiếp.

Trước thực trạng tiền vô nhiều như vậy và nguy cơ các cầu thủ giỏi bị các ông lớn “tăm tia” đòi hỏi tỷ phú Vichai phải đối đầu và sắp xếp cực hay để tránh nạn chảy máu cầu thủ.

Dự là, sẽ có những hợp đồng “bom tấn” giữa ông chủ Vichai và giới làm công cho ông, trong đó có cả chiến lược gia Ranieri.

Trước tiên là Ranieri sau bảng hợp đồng 1 năm ba triệu bảng, bản hợp đồng sắp tới có thời hạn ba năm và lương cao gấp đôi hiện nay. Riêng cầu thủ hay nhất Anh Riyad Mahrez sẽ được trả lương tuần 75 ngàn bảng và trở thành cầu thủ thu nhập cao nhất của CLB cùng với Vardy.

Cách đây vào ngày anh nói mình sẽ ở lại cùng Leicester City cho dù đội bóng quê nhà Pháp PSG đang chào mời lương khủng. Bản thân mẹ của Mahrez cũng khuyên con trai nên “uống nước nhớ nguồn” đừng vội vì tiền mà bỏ đội đã chắp cánh cho mình. Có điều là Mahrez hiện nay đang được các ông lớn Arsenal, MU và Barcelona đang mời gọi và sẵn sàng đi đêm thương lượng. Tuy nhiên tiền đạo gốc Algeria này không có chuyện “qua cầu rút ván” vì bản thân anh rất "máu" tham dự Champions League trong màu áo CLB… vô danh như Leicester City.

Riêng bản thân tiền vệ N’Golo Kante thì có vẻ khó. Anh này đang phân vân khi hàng loạt ông lớn châu Âu như PSG, Juventus, Arsenal đang rủ rê. Hồi tháng 8 qua, Kante về Leicester City từ Caen của Pháp với giá 5,6 triệu euro. Nay giá trị của Kante trên thị trường là 20 triệu bảng (24 triệu euro). Tháng bảy tới, Ranieri sẽ ký bảng hợp đồng dài ba năm với đội. Ngày trước khi vào tiếp quản ghế thuyền trưởng Leicester City từ tay đồng nghiệp Nigel Pearson tỷ phú Vichai chi trả cho ông một năm là ba triệu bảng.

Ranieri thừa nhận rằng, trong đời HLV của mình ông chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với tay chủ CLB như mối quan hệ của ông và Vichai hiện nay, tuyệt vời và trên cả tuyệt vời. Ông vô cùng hạnh phúc khi ở đó. Ranieri hứa là sẽ xây dựng một đội bóng cực mạnh trong tương lai.

Tiền vô nhiều nhưng đội cũng đối mặt với nạn chảy máu là thực tế. Sẽ rất nhiều cầu thủ khác đi theo tiếng gọi của đồng tiền là điều chắc chắn trong nay mai.

Leicester City đang đối mặt bài toán cần giải đáp thấu đáo để khỏi vô địch một năm rồi…biến mất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm