Chùm ảnh: Cưỡng chế 17 căn nhà xây dựng không phép ở Bình Chánh

(PLO)- Đây được xem là các công trình vi phạm về lĩnh vực đất đai có quy mô lớn đã tồn tại nhiều năm nay trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh vừa tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 17 căn nhà xây dựng trái phép tại ấp 2A và ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Theo đánh giá của xã này, đây là hai trường hợp xây nhà lụi trên đất đã có chủ với quy mô lớn, phức tạp và đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn xã.

Cụ thể, đó là trường hợp 11 căn nhà xây dựng trái phép trên đất của ông Lại Triệu Long tại ấp 2A và bảy căn trên đất của bà Vũ Đức Vầy tại ấp 6.

Dưới đây là một số hình ảnh cưỡng chế các căn nhà xây lụi trên đất của ông Long:

Chùm ảnh: Cưỡng chế 17 căn nhà xây dựng không phép ở Bình Chánh ảnh 1

Những căn nhà lấn chiếm và xây dựng trái phép trên đất của ông Lại Triệu Long đã được tháo dỡ. Ảnh VH

Khu đất này ông Lại Triệu Long nhận chuyển nhượng của người dân năm 2014 và được cấp sổ đỏ vào năm 2016. Ảnh VH

Khu đất này ông Lại Triệu Long nhận chuyển nhượng của người dân năm 2014 và được cấp sổ đỏ vào năm 2016. Ảnh VH

Năm 2018, ông Long phát hiện, nhiều căn nhà đã xây lụi trên đất của mình nên báo chính quyền địa phương từ xã Vĩnh Lộc A đến huyện Bình Chánh. Vụ việc được ghi nhận nhưng không được xử lý. Ảnh VH

Năm 2018, ông Long phát hiện, nhiều căn nhà đã xây lụi trên đất của mình nên báo chính quyền địa phương từ xã Vĩnh Lộc A đến huyện Bình Chánh. Vụ việc được ghi nhận nhưng không được xử lý. Ảnh VH

Chùm ảnh: Cưỡng chế 17 căn nhà xây dựng không phép ở Bình Chánh ảnh 4

Những công trình được xây dựng kiên cố, trải qua nhiều lần chuyển nhượng và người mua cuối cùng hiện nay phải chịu thiệt hại nặng nề do mua nhà mà có vi phạm về xây dựng. Ảnh VH

Phần còn lại của một căn nhà sau nhiều năm tồn tại. Ảnh VH

Phần còn lại của một căn nhà sau nhiều năm tồn tại. Ảnh VH

Chùm ảnh: Cưỡng chế 17 căn nhà xây dựng không phép ở Bình Chánh ảnh 6
Trước khi cưỡng chế, xã Vĩnh Lộc A đã thông báo cho dân để di dời và sắp xếp tài sản, đồng thời hỗ trợ người dân thuê phòng trọ. Tuy nhiên, các hộ dân bị cưỡng chế từ chối và tự lo liệu chỗ ở. Ảnh VH

Tương tự như trường hợp của ông Lại Triệu Long, bảy công trình tại khu đất của bà Vũ Đức Vầy, ấp 6 cũng đã bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Những căn nhà này xây dựng không phép trên đất của bà Vầy từ năm 2011-2018. Gia đình bà Vầy đã phản ánh đến chính quyền xã, huyện từ năm 2018 nhưng chưa được xử lý. Ảnh VH

Những căn nhà này xây dựng không phép trên đất của bà Vầy từ năm 2011-2018. Gia đình bà Vầy đã phản ánh đến chính quyền xã, huyện từ năm 2018 nhưng chưa được xử lý. Ảnh VH

Bà Vầy có hơn 5.000m2 đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó bán lại bằng giấy tay 1.000m2 cho một người đàn ông tên D. Ông này đã phân thành nhiều lô trái phép và xây nhà không phép, bán cho người dân vào ở. Ảnh VH

Bà Vầy có hơn 5.000m2 đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó bán lại bằng giấy tay 1.000m2 cho một người đàn ông tên D. Ông này đã phân thành nhiều lô trái phép và xây nhà không phép, bán cho người dân vào ở. Ảnh VH

Hiện toàn bộ bảy công trình đã bị tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho khổ chủ. Ảnh VH

Hiện toàn bộ bảy công trình đã bị tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho khổ chủ. Ảnh VH

Sau khi tháo dỡ, xã Vĩnh Lộc A đã cắm các biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân phân lô, bán nền, xây dựng trái phép trên đất có quy hoạch không phù hợp để xây dựng nhà ở. Ảnh VH

Sau khi tháo dỡ, xã Vĩnh Lộc A đã cắm các biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân phân lô, bán nền, xây dựng trái phép trên đất có quy hoạch không phù hợp để xây dựng nhà ở. Ảnh VH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm